Kỹ năng “chạm”!

07:26 ngày 12-09-2014
Tiền đạo Danny Welbeck là đề tài đinh của trận cầu giữa Arsenal và Man City cuối tuần này, nhất là sau khi anh ghi 2 bàn giúp tuyển Anh đánh bại Thụy Sỹ trên sân đối phương ở vòng loại EURO 2016.
Kỹ năng “chạm”!
Công bằng mà nói, một cầu thủ ở đẳng cấp Welbeck hiện nay thậm chí không đủ sức được Man City tuyển mộ. Nhưng với Arsenal, Welbeck lại là niềm hy vọng cực lớn trong bối cảnh họ không có tiền đạo giỏi, còn HLV Arsene Wenger cứ làm như giới hâm mộ là trẻ con khi ca ngợi Welbeck như thể Pháo thủ đã tìm được Thierry Henry mới. 

Henry là tiền đạo số một trong lịch sử Arsenal và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh. Henry ghi rất nhiều bàn thắng cho Arsenal nhưng đây không phải là chân sút hiệu quả hàng đầu nếu xét về số cơ hội tạo ra và số bàn thắng ghi được. Welbeck cũng tương tự. Cựu cầu thủ M.U đạt hiệu suất 1 bàn/4,5 trận ở M.U và Sunderland, 1 bàn/4 trận ở Preston North End. Ở tuyển Anh, Welbeck khá nhất (xấp xỉ 1 bàn/3 trận) nhưng vẫn chưa có được vị trí đá chính. 

Nếu so sánh với Henry (từng 4 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới Premier League), Welbeck còn cách xa một trời một vực. Chưa bao giờ cầu thủ này ghi 10 bàn/mùa ở Premier League, dù cũng phải nhắc đến chi tiết trong 90 lần thi đấu cho M.U có đến 52 lần Welbeck vào sân từ ghế dự bị. Ngoài ra anh thường được bố trí đá cánh thay vì là trung phong cắm như vai trò yêu thích của Henry ở Arsenal. 


Welbeck giờ đây lại trở thành niềm hy vọng của Arsenal

Tuy nhiên, cũng đừng quên Henry chỉ là cầu thủ cánh ở tuyển Pháp và Juventus trước khi được Wenger biến thành tiền đạo cắm xuất sắc ở Arsenal. Giới hâm mộ kỳ vọng Wenger cũng có thể làm điều tương tự với Welbeck. Cựu cầu thủ M.U có tốc độ và sức mạnh giống Henry, nhưng theo cựu danh thủ Arsenal - Martin Keown thì sự khác biệt lớn nhất là Henry có cảm giác bóng và kỹ thuật chạm bóng vô cùng tinh tế và hiệu quả. Trong khi đó, kỹ năng chạm và xử lý bóng của Welbeck còn nhiều hạn chế. Đây là điểm yếu chung của các tiền đạo Anh nếu so với tiền đạo của các nước như Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan… 

Tiền đạo Hà Lan thường chạm bóng theo kiểu “hai trong một”, nghĩa là vừa khống chế đồng thời quả bóng sẽ nảy ra ở khoảng cách và vị trí thích hợp để tiền đạo ấy hoặc dứt điểm ngay hoặc ít nhất cũng loại được một hậu vệ kèm cặp, như Dennis Bergkamp. Tiền đạo TBN khi chạm bóng luôn có khả năng dứt điểm một chạm cực nhanh, hiểm hóc và chính xác tuy không cần lực sút quá mạnh, như Raul Gonzalez. Còn tiền đạo Pháp khi chạm bóng sẽ tạo độ xoáy cho bóng kết hợp với những pha xoay người, bứt tốc chớp nhoáng dễ dàng vượt qua sự truy cản của một, hai hậu vệ và thế là cơ hội ghi bàn mở ra, như Henry. 

Theo Henry thì một cú chạm bóng (touch) có giá trị lớn trong bóng đá tương tự phát kiến chạm (cũng là touch) làm thay đổi hẳn bộ mặt công nghệ vi tính, điện thoại, điện tử, viễn thông thời đại kỹ thuật số. “Chạm” vừa là kỹ thuật đến từ rèn luyện, vừa là cảm giác, cũng vừa là bản năng hoặc sự thính nhạy tạo nên khác biệt ở những tiền đạo hàng đầu và những cây săn bàn bẩm sinh. 

Welbeck sẽ tập dần kỹ năng “chạm” ở Arsenal, đội bóng cần một tiền đạo cắm thượng thặng để trở thành nhà vô địch Anh. Nếu “chạm” thuần thục, Welbeck sẽ chạm vào hiện tại và tương lai tươi sáng của Arsenal, nhưng đây thật sự là thử thách rất lớn và khó cho cả Welbeck, Wenger cũng như Pháo thủ.   
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Từ chuyện buồn của "Tiểu Zidane" - Gael Kakuta: Mặt trái của hệ thống cho mượn ở Chelsea Từ chuyện buồn của "Tiểu Zidane" - Gael Kakuta: Mặt trái của hệ thống cho mượn ở Chelsea

    Từ chỗ là tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Pháp, được so sánh với cả huyền thoại Zinedine Zidane, nay Gael Kakuta đang bị đánh giá là không còn khả năng phát triển, sau khi đã khoác áo tổng cộng 6 CLB theo các hợp đồng cho mượn từ Chelsea.

  • Courtois gia hạn 5 năm hợp đồng với Chelsea Courtois gia hạn 5 năm hợp đồng với Chelsea

    Thủ thành Thibaut Courtois đã cam kết gắn bó tương lai lâu dài với Chelsea, sau khi đồng ý ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Stamford Bridge.

  • M.U mất trắng trụ cột Phil Jones trong 3 tuần M.U mất trắng trụ cột Phil Jones trong 3 tuần

    Trung vệ Phil Jones sẽ không thể ra sân ở 3 trận đấu sắp tới của M.U do chấn thương gân khoeo mà anh gặp phải trong chiến thắng 2-0 của ĐT Anh trước Thụy Sỹ hôm thứ Ba vừa rồi.

  • Van Gaal nhận  tối hậu thư Van Gaal nhận tối hậu thư

    M.U vừa công bố doanh thu kỷ lục của CLB mùa giải trước, đồng thời đưa ra dự báo tình hình tài chính cho mùa hiện tại. Theo đó, trong mùa giải 2013/14, doanh thu của Quỷ đỏ đã tăng lên tới 433,2 triệu bảng.

  • Liverpool sắp “trói chặt” Sturridge Liverpool sắp “trói chặt” Sturridge

    Liverpool đang đạt được những bước tiến quan trọng trong việc giữ chân Daniel Sturridge. Nguồn tin từ Anfield cho biết, chỉ một thời gian ngắn nữa, tiền đạo 25 tuổi sẽ ký vào bản hợp đồng dài hạn với mức lương 140.000 bảng/tuần.

  • Remy tố Liverpool "không trung thực" Remy tố Liverpool "không trung thực"

    Loic Remy đã chỉ trích ban lãnh đạo Liverpool "thiếu trung thực” sau khi anh không thể vượt qua buổi kiểm tra sức khỏe để gia nhập đội bóng thành phố cảng trong kỳ chuyển nhượng Hè.

  • Tiết lộ: Wenger không hề có ý định mua Welbeck Tiết lộ: Wenger không hề có ý định mua Welbeck

    HLV Arsene Wenger đã gây bất ngờ khi tiết lộ rằng ông chỉ muốn mượn Danny Welbeck thay vì mua đứt ở ngày cuối của TTCN Hè vừa qua.

  • Từ Kakuta đến McEachran: Chelsea đã "xay" quá nhiều tài năng! Từ Kakuta đến McEachran: Chelsea đã "xay" quá nhiều tài năng!

    Dù các CĐV Chelsea không lạ gì kiểu săn tài năng trẻ rồi cho đem đi cho mượn của đội bóng này, song sự thui chột của một vài cái tên tiềm năng như Gael Kakuta hay Josh McEachran là một sự ngạc nhiên lớn.

  • Van Gaal phải làm sao để phát huy hết khả năng của Mata? Van Gaal phải làm sao để phát huy hết khả năng của Mata?

    Sự nghiệp của Juan Mata ở Man United cho tới giờ không thật sự thành công. Không gây được ấn tượng ngay lập tức khi ra mắt dưới thời David Moyes, Mata cũng không được HLV người Scotland sử dụng đúng vị trí ưa thích của anh.

  • Falcao khó thích nghi với cuộc sống ở M.U Falcao khó thích nghi với cuộc sống ở M.U

    Hưởng mức lương lên tới 280.000 bảng/tuần, đi xế xịn, ở khách sạn hạng sang… song chừng ấy vẫn chưa thể khẳng định tiền đạo Radamel Falcao sẽ có một cuộc sống hạnh phúc tại Manchester.

  • Rooney yêu cầu đồng đội họp đột xuất Rooney yêu cầu đồng đội họp đột xuất

    Wayne Rooney vừa có một hành động thể hiện vai trò đội trưởng trong phòng thay đồ rất đáng tuyên dương, khi yêu cầu riêng các cầu thủ ở lại họp nội bộ một cách nghiêm túc.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x