Pickford: Kẻ bị hoài nghi trở thành ngôi sao EURO

VỊNH SAN
13:55 ngày 21-07-2021
Asmir Begovic sắp trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Rafa Benitez tại Everton. Tuy nhiên thủ môn 34 tuổi không đến Goodison Park để bắt chính. Vị trí của Jordan Pickford là bất khả xâm phạm, sau màn trình diễn xuất sắc ở EURO 2020.
Làm thế nào để kẻ bị hoài nghi trở thành ngôi sao EURO?

Roy Keane từng nói vào năm ngoái, rằng không cần phải xem số liệu thống kê cũng có thể khẳng định Jordan Pickford không phải thủ môn giỏi, và sẽ không bao giờ đạt đẳng cấp ngôi sao. Nhiều người sẽ đồng ý với cựu tiền vệ M.U. 

Pha xử lý cẩu thả trước cú sút của Youri Tielemans khiến Everton mất 2 điểm trước Leicester hồi đầu năm là lần thứ 10 Pickford mắc lỗi dẫn đến bàn thua tại Premier League kể từ khi gia nhập The Toffees vào tháng 6/2017. Trong cùng thời gian, không ai sai lầm nhiều hơn anh. Và đó là lúc tất cả kêu gọi Gareth Southgate gạt Pickford khỏi đội hinh xuất phát ở EURO 2020. 

Nhưng những gì diễn ra ở EURO 2020 đã cho thấy niềm tin mà Southgate đặt vào thủ môn 27 tuổi này hoàn toàn chính xác. Nếu tuyển Anh đăng quang ở Wembley sau trận chung kết với Italia, chắc chắn Pickford sẽ được vinh danh chứ không phải Gianluigi Donnarumma. Đơn giản vì anh là người nhận ít bàn thua nhất giải đấu (2), giữ sạch lưới nhiều trận nhất (5) với tỷ lệ 71%. Tỷ lệ cứu thua 88,2% của anh cũng cao hơn bất kỳ ai khác. Và trong loạt luân lưu với Italia, Pickford đã cản được 2 quả penalty. Southgate nói rằng Pickford đã có một giải đấu xuất sắc, đập tan những sự hoài nghi về khả năng của anh.       

 Pickford băng ra cản phá một tình huống Italia xâm nhập vòng cấm trong trận chung kết EURO 2020

Vậy làm thế nào một thủ môn thất thường, dễ mắc sai lầm và có không ít những tình huống xử lý tồi, như pha bóng dẫn đến chấn thương nặng của Van Dijk, lại có thể xoay chuyển số phận, trở thành người hùng dân tộc? Đầu tiên cần xác định rõ, vấn đề của Pickford nằm ở tâm lý chứ không phải năng lực chuyên môn. Và thủ môn từng được Everton mua với giá 30 triệu bảng, đắt nhất lịch sử nước Anh cho vị trí trong khung gỗ, đã giải quyết triệt để nhờ vào sự giúp đỡ của một nhà tâm lý học thể thao. 

“Chúng tôi trao đổi về mọi mặt, từ việc ổn định tâm trí đến làm thế nào để cải thiện mọi thứ. Tôi được giúp đỡ phát triển tư duy, học cách đối phó với các áp lực và vượt qua những khoảnh khắc khó khăn. Tất cả vì tôi muốn trở thành thủ môn xuất sắc nhất”, Pickford nói. 

Thực tế chứng minh sự trưởng thành vượt bậc của Pickford. Trong suốt hành trình EURO 2020, nhiều lần anh cho thấy bản lĩnh và tinh thần mạnh mẽ. Như trận đấu với Đức, có khoảnh khắc Harry Maguire tỏ ra bối rối, chính Pickford đã động viên đồng đội tiếp tục tập trung. Và trong màn đá luân lưu với Italia, nhiều đồng đội bắt đầu suy sụp vì hai pha bỏ lỡ liên tiếp của Jordan Sancho và Marcus Rashford, riêng anh vẫn kiên định, sau đó cản phá thành công cú sút của Jorginho. 

Ở cấp độ CLB, Pickford đã không còn mắc sai lầm trong 3 tháng cuối mùa giải 2020/21. Anh có màn trình diễn xuất sắc trong chiến thắng 2-0 của Everton trước Liverpool ở Anfield. Hơn 2 tuần sau, tuy The Toffees thua Chelsea 0-2 nhưng không ai có thể phàn nàn về phong độ của Pickford, khi thực hiện 9 pha cản phá xuất thần. Sự trở lại này không giúp Everton giành tấm vé tới châu Âu nhưng cải thiện các con số thống kê của riêng Pickford. Kết thúc mùa giải 2020/21, tỷ lệ giữ sạch lưới 32,3% không hề tệ với một thủ môn cho cho đội bóng cán đích ở vị trí thứ 10. 

Mùa giải tới với Rafa Benitez ngồi trên ghế chỉ đạo, Pickford có thể được bảo vệ tốt hơn bởi một hàng thủ chắc chắn. Cộng thêm sự tự tin đã trở lại và cảm hứng sau chiến dịch Euro 2020 thành công, thủ môn 27 tuổi có thể tạo nên chương mới đẹp hơn trong sự nghiệp.

Các thống kê ủng hộ Pickford

Nhìn vào các con số 39 bàn thua và cản phá thành công 71,1%, mùa giải 2020/21 là tốt nhất của Pickford kể từ khi khoác áo Everton. 3 mùa trước đó, thành tích tốt nhất của anh là 46 bàn thua mùa 2018/19 và 68,6% pha cản phá thành công mùa 2017/18. Mùa 2020/21, anh giúp Everton thắng 48,3% số trận tham gia. 3 mùa trước, cao nhất là 39,4% ở mùa 2018/19. 

“Tôi đã thấy một Pickford điềm tĩnh, lạnh lùng và kiểm soát mọi thứ, sau đó tạo ra những khoảnh khắc quan trọng. Cậu ấy không có lỗi gì trong các bàn thua, thực sự tỏa sáng ở EURO 2020 và khiến đất nước tự hào”, Alan Kelly, HLV đội một Everton.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x