Trong số 4 đội bóng có tỷ lệ thắng cao nhất trong 56 năm đó, có 3 đội mặc áo đỏ là Liverpool, Man United và Arsenal. Chỉ có Leeds trong Top 4 là mặc áo trắng. Trong số 20 đội có thành tích sân nhà tồi nhất nước Anh thì lại chỉ có 1 đội mặc áo đỏ là Barnsley. Trung bình, tỷ lệ thắng trên sân nhà của các đội áo đỏ là 53%. Áo xanh và áo trắng là 51%, còn áo màu vàng là 48%.
Tất nhiên là con số này hơi có chút duy tâm và chỉ mang tính tham khảo. Ai cũng biết đội bóng vĩ đại nhất lịch sử nhân loại, đội tuyển Brazil mặc màu áo gì.
Nhưng có nhiều người tin vào sức mạnh của màu đỏ. Ông chủ Vicent Tan của Cardiff City năm ngoái đã bất chấp ý nguyện của CĐV mà đổi màu áo xanh da trời CLB đã mặc trong hơn một thế kỷ thành màu đỏ. Áo đỏ quần đỏ tất đỏ. Thật khó mà không nói rằng quyết định của vị tỷ phú người Malaysia gốc Hoa không mang màu sắc duy tâm. Và cuối cùng thì đội bóng của ông ta thăng hạng Premier League thật.
Các đội mặc áo đỏ thường thành công hơn?
2. Màu đỏ trên áo có thể coi là ẩn dụ của màu đỏ trong “vận” của một đội bóng. Trong bóng đá Anh, chủ đề về cái “vận” cái “số” càng quen thuộc, với Manchester United là tuyến đề tài bất tận.
Tất nhiên là những tính toán đường dài, những kế hoạch vĩ mô, những quyết định căn cứ trên logic sẽ là thứ quyết định phần lớn. Nhưng sự ngẫu nhiên lúc nào cũng có tiếng nói.
Một sự vô ý của trọng tài trong tình huống ghi bàn vào lưới Chelsea từ thế việt vị của Chicharito; một quả penalty được thổi cho M.U khi Agger của Liverpool chưa phạm lỗi; một chấn thương không mong đợi của Kompany;... tất cả những chi tiết không nằm trong tính toán ấy có thể tham gia vào việc quyết định chức vô địch.
Cardiff City quyết định đổi áo từ xanh truyền thống sang đỏ kể từ mùa trước
3. Sẽ không có đội bóng nào có thể thành công chỉ vào việc mặc áo đỏ, hay đôi lúc, như lời đồn, là mời thày phong thủy hoặc phù thủy châu Phi về yểm bùa. May mắn chỉ là một thứ gia vị. Nếu mùa giải này Cardiff City thành công thì lý do quan trọng là bởi tỷ phú Vincent Tan đã tiêu tới 25 triệu bảng trên TTCN, chứ không phải vì bộ đồ thi đấu đỏ rực của Puma.
Nhiệm vụ của các HLV, cầu thủ, BLĐ là tăng tối đa “tính quy luật” của những chiến thắng và giảm tối thiểu “tính ngẫu nhiên” có thể ảnh hưởng lên số phận của họ.
Nhưng không bao giờ người ta có thể loại bỏ được hoàn toàn “tính ngẫu nhiên” ra khỏi đời sống. Đôi lúc, họ sẽ vẫn phải thốt lên: “Số nó thế”.
Mùa này, trong một cuộc đua cực kỳ căng thẳng của nhóm đầu, liệu vận số có lên tiếng? Liệu định mệnh sẽ lại tiếp tục ưu tiên một đội bóng áo đỏ hay sẽ nhường phần may mắn cho một kẻ khoác áo xanh?
Mọi tiên đoán đều là vô duyên, bởi thứ gia vị số phận sẽ không bao giờ thiếu trong món chính. Và chúng ta sẽ phải chờ đợi đến tận những ngày cuối cùng để chứng kiến kết cục của cuộc đua.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn