Người đá thay vị trí của Barnes là Cengiz Under. Thực ra, Under không phải cái tên xa lạ với những người theo dõi bóng đá… Italia. Bởi trước khi chuyển sang khoác áo Leicester theo hợp đồng cho mượn đầu mùa giải này, Under đã có những năm tháng tươi đẹp ở Roma.
Mùa 2017/18, ở tuổi 20, ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm suất đá chính ở Roma, chơi 26 trận ở Serie A, ghi 7 bàn. Khi ấy, anh là một trong những tài năng trẻ triển vọng của bóng đá thế giới. Tới mùa 2018/19, Under vẫn giữ được đà tiến bộ với 6 bàn, 10 pha kiến tạo sau 33 trận trên mọi đấu trường.
Tuy nhiên, những chấn thương liên miên trong năm 2019 khiến Under chững lại. Anh thi đấu sa sút ở mùa 2019/20, trước khi bị đẩy sang Leicester vào Hè năm ngoái. Trên đất Anh, mọi chuyện vẫn không khá khẩm hơn khi Under liên tục phải ngồi dự bị từ đầu mùa.
Ở Premier League, Under mới được đá chính đúng 1 trận, là thất bại 0-2 trước Everton ở vòng 13. Thể hình nhỏ bé của Under (chỉ cao 1m73) là nguyên nhân khiến anh chưa thích nghi được với giải đấu đậm chất thể lực như tại xứ sương mù.
Đêm nay, khi Barnes chấn thương, Under sẽ lại có cơ hội đá chính. Nhưng vấn đề là liệu Under có đáp ứng được kỳ vọng?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn