Liverpool: Điểm mặt những 'đứa trẻ sắp lớn' của nhà Klopp

Quang Minh
16:25 ngày 06-01-2020
HLV Juergen Klopp đã ca ngợi "màn trình diễn tuyệt vời của Liverpool từ một đội bóng không có nhiều kinh nghiệm" với chiến thắng trước Everton ở derby Merseyside đêm qua. Cùng điểm qua những đứa trẻ tuyệt vời mà chiến lược gia người Đức đang có.

Kết quả, lịch thi đấu & BXH Ngoại hạng Anh

Lần gần nhất Liverpool tung 3 cầu thủ tuổi teen vào sân trong một trận derby vùng Merseyside là khi họ cầm hòa đối thủ 2-2 tại Ngoại hạng Anh tháng 10/2012, 3 cái tên đó là Raheem Sterling, Suso và Andre Wisdom. Đêm qua, Harvey Elliott, Neco Williams và Curtis Jones là 3 cầu thủ trẻ được tung vào sân. Nếu tính thêm Yasser Larouci và Rhian Brewster vào thay người, Liverpool cũng trình làng tới 5 sao mai được kỳ vọng của Liverpool trong trận derby vùng Merseyside.

Cùng điểm qua những đứa trẻ tuyệt vời mà HLV Klopp đang có ở thời điểm hiện tại:

Curtis Jones - 18 tuổi

Jones là sản phẩm "chính hãng", là người con của Liverpool và gia nhập đội trẻ của đội bóng từ năm 2010, khi mới là một cậu nhóc 9 tuổi. Đêm qua, cầu thủ sinh năm 2001 đã có màn trình diễn xuất sắc trong lần đầu tiên tham dự một trận derby vùng Merseyside. Ngoài siêu phẩm là một cú cứa lòng hoàn hảo ghi bàn thắng duy nhất, Curtis Jones còn có thêm vài cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Jordan Pickford.

HLV Klopp đã được báo cáo về tiềm năng của Jones sau khi đến câu lạc bộ vào tháng 10/2015. Chiến lược gia người Đức đã theo dõi Curtis Jones phát triển, thường đưa anh ấy từ học viện Liverpool tại Kirkby tới tập luyện với các đàn anh đội 1 tại Melwood. Phần thưởng đầu tiên cho Jones chính là việc anh được HLV Klopp điền tên vào danh sách tham dự tour du đấu Hè 2018 tại Mỹ.

Nathaniel Phillips - 22 tuổi

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019, HLV Klopp quyết định để Nathaniel Phillips chuyển sang Stuttgart thi đấu theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, trong bối cảnh hàng phòng thủ Liverpool lâm vào tình trạng khủng hoảng do chấn thương, chiến lược gia người Đức quyết định gọi lại cầu thủ 22 tuổi chỉ sau nửa mùa đi "tu nghiệp".

Phillips là sản phẩm của lò đào tạo Bolton, nơi anh nhận sự dìu dắt của cha mình. Năm 2016, Phillips chuyển sang khoác áo đội trẻ Liverpool. Dù chưa một lần ra sân cho đội một, Phillips từng được điền tên vào thành phần dự bị trong trận chung kết Champions League ở Madrid năm 2019. Phải đến trận đấu đêm qua, trung vệ sở hữu chiều cao 1m90 mới có trận đấu chính thức đầu tiên cho The Kop và hợp cùng đàn anh Joel Gomez trở thành tấm lá chắn vững chắc trước khung thành thủ môn Adrian.

Neco Williams - 18 tuổi

Neco sinh ra tại xứ Wales năm 2001, nhưng đã chuyển tới học viện bóng đá Liverpool từ năm 2009. Sau 10 năm ăn tập, Neco từng được ra sân trong chiến thắng trước Arsenal ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh hồi cuối tháng 10/2019. Trận đấu đêm qua với Everton là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ người xứ Wales tham dự một trận derby vùng Merseyside.

Sở trường là vị trí hậu vệ phải, Neco có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí với đàn anh Trent Alexander-Arnold. Một vị trí trong đội hình của HLV Klopp là hoàn toàn có thể, song nếu muốn được thi đấu nhiều hơn, có lẽ Neco sẽ phải sớm tính đường rời sân Anfield.

Pedro Chirivella - 22 tuổi

Pedro Chirivella sẽ bước sang tuổi 23 vào tháng 5 tới và bây giờ đang là năm thứ 7 cầu thủ này khoác áo các cấp độ CLB của Liverpool. Pedro Chirivella ra mắt đội chính của Liverpool tháng 9/2015, nhưng mới chỉ có tổng cộng 9 lần khoác áo lữ đoàn đỏ, khi không thể cạnh tranh được vị trí với các đàn anh ở trung tâm hàng tiền vệ.

Thi đấu thông minh, điềm tĩnh và rất sáng tạo, Chirivella không phải là không có cơ hội tại Liverpool. Tuy nhiên như đã đề cập, việc tuyến giữa của đội bóng đang sở hữu nhiều ngôi sao, cầu thủ người Tây Ban Nha nếu muốn phát triển tốt sự nghiệp chắc chắn sẽ phải tính đường chuyển tới đội bóng khác để có nhiều cơ hội ra sân hơn.

Harvey Elliott - 16 tuổi

Harvey Elliott là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Liverpool ra sân, khi họ nhận thất bại tan nát 0-5 trước Aston Villa ở tứ kết FA Cup hồi cuối tháng 12/2019. Cựu cầu thủ của học viện bóng đá Fulham ở trận đấu đêm qua với Everton đã thể hiện khá tốt với những tình huống đi bóng và dứt điểm ở hành lang 2 cánh.

Dễ nhận thấy trong cách sử dụng Harvey Elliott của HLV Klopp, khi ông bố trí để cầu thủ này thi đấu khá giống với người đàn anh Sadio Mane. Ở tuổi 16, Elliott còn nhiều thời gian để hoàn thiện cũng như phát triển tài năng và chắc chắn sẽ là quân bài quan trọng trong tương lai của The Kop.

Yasser Larouci - 19 tuổi

Bắt đầu từ băng ghế dự bị, Larouci được tung vào sân ở phút thứ 8 sau khi thủ quân James Milner dính chấn thương. Hậu vệ trái 19 tuổi đã nhanh chóng thể hiện được phẩm chất của mình: Nhanh, mạnh, đọc tình huống tốt. Điểm yếu của Larouci chính là khả năng lên hỗ trợ tấn công không tốt bằng người đồng đội Neco ở cánh đối diện.

Larouci gia nhập Liverpool từ Le Havre năm 2017. Cầu thủ trẻ người Algeria chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân và sẽ là quân bài dự bị chiến lược cho Andy Robertson.

Rhian Brewster - 19 tuổi

Brewster được tung vào sân ở những phút cuối trận đấu thay thế Elliott, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Chelsea (2008-2014) không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Dưới thời HLV Klopp, Brewster chỉ có 3 trận ra sân trong đội hình của Liverpool và chưa có trận nào tại Ngoại hạng Anh.

Trong bối cảnh hàng công Liverpool đang có quá nhiều ngôi sao, cơ hội dành cho Brewster tìm kiếm suất thi đấu gần như bất khả thi. Đó chính là lý do buộc cầu thủ 19 tuổi phải chuyển tới thi đấu cho Swansea bằng bản hợp đồng cho mượn tới cuối mùa giải để tích lũy thêm kinh nghiệm.

XEM THÊM

Những điểm nhấn ở trận thắng của Liverpool trước Everton?

Fan Liverpool lo sợ The Kop mất chức vô địch Ngoại hạng Anh vì chiến tranh thế giới thứ 3

Klopp đau đầu vì chấn thương của James Milner

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x