MOHAMED SALAH - ROBERTO FIRMINO - SADIO MANE

Liverpool: 'Đinh ba' MFS thật sự tan rã

KINH THI
11:13 ngày 02-05-2021
Suốt nhiều năm liền, bộ ba tiền đạo Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane của Liverpool gieo rắc kinh hoàng trước khung thành đối phương. Nhiều đến nỗi, Jamie Carragher lấy làm lạ: tại sao bây giờ mà vẫn còn nói về bộ ba ấy?

Đứng yên tức đã thụt lùi. Đây là quy luật của cả cuộc sống chứ chẳng riêng gì bóng đá. Cựu cầu thủ Liverpool, Jamie Carragher nói rất có lý: “Người ta bàn về một sự xuống cấp của tiền đạo Liverpool, cho rằng bộ ba tiền đạo không còn phong độ như xưa. Tôi lại thấy rằng họ đã hiện diện quá lâu rồi”. Ý của Carragher là đâu có gì lạ, một hàng tiền đạo như thế mà không sa sút mới là chuyện để bàn.

Ngoài Real Madrid, vẫn không có đội nào khác bảo vệ được danh hiệu vô địch ở trận địa Champions League. Suốt hàng chục năm như thế, tất phải có lý do quan trọng về chuyên môn. Và đây chính là lý do mà suốt một thời gian dài, mỗi khi Champions League kết thúc thì Tiểu ban kỹ thuật của UEFA thường xuyên lặp lại trong hội thảo tổng kết chuyên môn của bóng đá châu Âu: nhà vô địch Champions League luôn bị các bộ óc giỏi nhất trong bóng đá châu Âu nghiên cứu, nghĩ cách phá giải. Liverpool - nhà vô địch Champions League 2018/19 - không phải ngoại lệ.

Tất nhiên, người ta không chỉ nghĩ cách đối phó với Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane ở Champions League. Công bằng mà nói, sau khi bộ ba này gây tiếng vang lần đầu (ghi gần 100 bàn trên mọi trận địa ở mùa bóng 2017/18), họ vẫn tiếp tục thành công ở hai mùa bóng kế tiếp. Như thế là quá hay rồi, bất kể là nói về họ hay HLV Juergen Klopp.

Đến mùa này, chỉ còn Salah giữ được hiệu suất ghi bàn cao. Firmino đã ghi bàn ít hẳn từ mùa trước, nhưng người ta cho rằng đấy là vì sự thay đổi vai trò trong lối chơi. Mane không thay đổi vai trò, nên thiên hạ kết luận anh rớt phong độ (chỉ có 8 bàn ở Premier League mùa này). Nói gì đi nữa, tổng quát vẫn là: “mũi đinh ba” sắc bén của Liverpool ngày nào, giờ đã thật sự tan rã. Họ vẫn còn đấy, nhưng chẳng còn công lực nữa.

Bộ ba Mane - Salah - Firmino ngày càng ghi ít bàn thắng cho Liverpool

Carragher cho rằng vấn đề lớn nhất của Liverpool mùa này không phải là hàng phòng ngự như số đông vẫn nói, mà chính là ở hàng công. Theo Carragher, phải thay đổi công thức, vì không có một bộ ba tiền đạo nào giữ nguyên giá trị trong một khoảng thời gian dài như vậy.

Vì sao bộ ba Salah, Firmino, Mane vẫn làm nên lịch sử cho Liverpool trong mùa bóng trước (lần đầu vô địch Premier League) thì Carragher không nói. Một mặt, đấy là cái hay riêng của Liverpool, như đã nêu. Mặt khác, cứ phải thừa nhận: chưa bao giờ đội bóng của Klopp “xui” như mùa này, với hàng loạt khó khăn khách quan mà Liverpool chưa bao giờ gặp phải. Vậy nên, Klopp không thể che đi khuyết điểm nơi hàng công.

Trước đây, thay vì tìm cách thay đổi công thức tiền đạo, Klopp lại xây dựng cách tấn công mới mà theo đó, cặp hậu vệ cánh của Liverpool liên tục kiến tạo cơ hội cho những tiền đạo cũ rích. “Bài” này vừa hay, vừa có yếu tố bất ngờ. Lại cũng có lúc, Firmino thật ra đã là tiền vệ “số 10”, không phải tiền đạo nữa. Rồi Liverpool vẫn làm ra vẻ tấn công với “bộ ba kinh hoàng”, trong khi kỳ thực họ lại phản công sắc bén. Mùa này Klopp tăng cường Diogo Jota.

Tất cả đều là biện pháp che đi nhược điểm tiền đạo cũ kỹ. Nhưng khi trục trặc nảy sinh ở khắp đội hình, làm sao che hết. Cải tổ toàn diện là điều bắt buộc. Cũng nên “nhân dịp” thất bại trong mùa bóng này, để Klopp làm cái công cuộc chẳng đặng đừng cho rồi.

Bắt đầu cho một sự kết thúc
Georginio Wijnaldum sẽ ra đi khi hết hợp đồng trong mùa Hè này. Mùa tới thì không có sự chia tay đáng kể nào. Nhưng có đến 10 bản hợp đồng - đa số của các trụ cột - sẽ đáo hạn trong mùa Hè 2023. Cả Mohamed Salah lẫn Roberto Firmino, Sadio Mane đều trong số này (cùng Fabinho, Naby Keita, Virgil Van Dijk, Jordan Henderson, Alex Oxlade Chamberlain...). Đây chính là lúc để Liverpool bắt đầu cải tổ lực lượng một cách toàn diện.

91 - Bộ ba Salah, Firmino, Mane đã ghi 91 bàn cho Liverpool trong mùa bóng 2017/18, khi họ lần đầu sát cánh với nhau. Từ đó, thành tích ghi bàn của bộ ba này giảm đều: 69 bàn ở mùa 2018/19, 57 bàn ở mùa 2019/20 và 48 bàn ở mùa bóng này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x