Liverpool: Mua đã xong, giờ là lúc bán

Kinh Thi Kinh Thi
10:41 ngày 25-07-2018
Một trong những mùa chuyển nhượng đáng chú ý nhất lịch sử Liverpool vẫn chưa tiến đến đoạn kết. Mua thỏa thích rồi, bây giờ là lúc bán ra. Hàng loạt cầu thủ đang chuẩn bị chia tay sân Anfield, và sẽ đem về cho Liverpool số tiền không nhỏ.
Liverpool: Mua đã xong, giờ là lúc bán
Loris Karius là cái tên đầu tiên sẽ xuất hiện, trước câu hỏi ai đang chuẩn bị chia tay Liverpool. Quá hiển nhiên. Nhưng cho dù Karius không đi, thì người đầu tiên phải đi chắc chắn cũng sẽ là một thủ môn. Simon Mignolet hoặc Karius đều không thể cam tâm làm thủ môn số 3, sau khi Liverpool đã mua thủ môn đắt giá nhất thế giới Alisson. Vấn đề chỉ là ai, đi đâu, và khi nào mà thôi.

Câu chuyện tuy quá hiển nhiên, nhưng lại quan trọng và... tế nhị đến nỗi chính HLV Juergen Klopp cũng không thể nói ra điều gì rõ ràng, ngoài chuyện Alisson sẽ bắt chính. Ông có còn tin cậy Karius - dù chỉ là cho một vai trò dự bị - sau khi anh này lại một lần nữa mắc lỗi cá nhân, thậm chí là nhiều lần, chỉ trong những trận giao hữu đầu tiên? Bản thân Karius do vậy không thể biết rõ tương lai của mình ngay trong lúc này. Và Mignolet cũng mơ hồ nốt.

Divock Origi cũng rất có thể ra đi, dù anh không nhất thiết phải đi trước hạn chót chuyển nhượng tại Anh (ngày 9/8). Thị trường chuyển nhượng ở châu Âu chỉ khép lại vào ngày 31/8, nghĩa là vẫn còn đủ thời gian để Valencia đàm phán mua Origi. Liverpool sẽ bán Origi với giá 27 triệu bảng. Nói chung là Klopp hoàn toàn không cần cầu thủ này nữa, bởi ông đã quá thành công trong mùa bóng trước, khi Origi được cho mượn ở Wolfsburg.

Lazar Markovic có giá rẻ hơn - khoảng 7 triệu bảng. Anh đang tiến vào mùa bóng cuối cùng của hợp đồng hiện thời, nên Liverpool sẽ bán thay vì để Markovic tự do ra đi vào cuối mùa bóng. Giới hâm mộ Anfield có lẽ đã quên Markovic rồi. Và anh cũng chưa tìm lại chút hy vọng nào, qua sự mờ nhạt trong những trận giao hữu đầu mùa. Tất nhiên, đấy là ở đẳng cấp cao. Markovic có thể thi đấu nhiều hơn nếu anh chuyển đến một đội bóng nhỏ. Anderlecht, Leganes, Getafe và vài đội khác ở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Hy Lạp đang muốn có Markovic.


Danny Ings và Marko Grujic (đều có giá 20 triệu bảng) là những cái tên đáng kể khác có thể ra đi và giúp Liverpool gỡ lại phần nào chi phí trong mùa chuyển nhượng đáng nhớ này. Ings làm mọi người nhớ lại một tình huống hy hữu vào cuối mùa trước: anh vụng về không thể ghi bàn trước cơ hội quá tốt. Thế là Mohamed Salah “đành” ghi bàn thứ 4, và mất một đường kiến tạo thành công (trong trận thắng Watford 5-0). Tóm lại, Ings cũng đang bị xếp vào diện cầu thủ “thừa”, cho dù không thể xem thường tài năng này.

Middlesbrough, Wolfsburg và Reading đều muốn có Sheyi Ojo - cầu thủ chạy cánh được định giá khoảng 15 triệu bảng. Sheffield United và Norwich muốn mua Ben Woodburn. Sporting Lisbon thì đang nhắm đến Pedro Chirivella.

Như vậy, hòm hòm mà tính thì nếu bán hết những cầu thủ vừa nêu, Liverpool có thể kiếm lại sơ sơ gần 100 triệu bảng, chưa kể không phải tốn chi phí lương bổng. Liverpool mùa này có một ưu điểm tuyệt vời: hầu như không có ngôi sao nào muốn chia tay sân Anfield. Đây là những cầu thủ Liverpool muốn bán, chứ sẽ không có trường hợp nào làm Liverpool suy yếu khi chia tay.

Bài học tốt từ De Gea
David De Gea từng bị chỉ trích bởi không đối phó được với cú sút xa của Shane Long (West Brom), phải vào lưới nhặt bóng 6 lần trong trận thua 1-6 trước Man City, mắc lỗi khiến M.U thua Blackburn 2-3... Anh rớt xuống vị trí dự bị cho Anders Lindegaard. Vậy mà bây giờ, De Gea lại là một trong vài thủ môn hay nhất thế giới. Bất kể là ở Liverpool, hay chuyển sang CLB nào khác, Loris Karius vẫn còn cơ hội “làm lại”.

12,5 triệu bảng là món tiền đáng kể đầu tiên mà Liverpool kiếm được trên thị trường chuyển nhượng Hè này. Họ bán thủ môn Danny Ward  cho Leicester. Ward là thủ môn Xứ Wales, mới khoác áo Liverpool 2 lần ở Premier League từ năm 2012 đến nay.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • M.U & bước 'chuẩn bị của chuẩn bị' M.U & bước 'chuẩn bị của chuẩn bị'

    Nếu xem giải giao hữu quốc tế ICC là đợt chuẩn bị quan trọng nhất cho mùa bóng mới, thì hai trận giao hữu với Club America và San Jose Earthquakes vừa qua chỉ là một sự khởi động mang tính “chuẩn bị của chuẩn bị”. Hẳn nhiên, kết quả chẳng bao giờ là chi tiết quan trọng trong loại hình giao hữu ở đẳng cấp thấp như thế.

  • Guardiola thừa nhận Man City ảnh hưởng xấu tới Liverpool Guardiola thừa nhận Man City ảnh hưởng xấu tới Liverpool

    HLV Pep Guardiola cho rằng việc Liverpool bạo chi trong mùa Hè 2018 là hệ quả từ việc Man City đã vung tiền mua sắm ở mùa giải trước.

  • Mourinho lại phàn nàn vì World Cup 2018 Mourinho lại phàn nàn vì World Cup 2018

    M.U có tới 11 cầu thủ tham dự World Cup 2018 và hiện tại phần lớn trong số đó vẫn chưa tập trung cùng Quỷ đỏ. Vì lý do đó, Jose Mourinho lại lên tiếng phàn nàn.

  • Guardiola sẽ... xua tan World Cup? Guardiola sẽ... xua tan World Cup?

    Đến tận bây giờ, Leroy Sane vẫn chưa hiểu nổi vì sao anh không được dự World Cup 2018 cùng đội tuyển Đức. Raheem Sterling thì không ghi bàn dù chơi ở vị trí tiền đạo trong đội hình chính của Anh - đội vừa có một kỳ World Cup thành công nhất trong 28 năm qua. Gabriel Jesus, trong vai tiền đạo mũi nhọn, cũng không ghi bàn cho Brazil.

  • Leroy Sane: Phải bật dậy thật nhanh sau cú ngã đau Leroy Sane: Phải bật dậy thật nhanh sau cú ngã đau

    Việc bị HLV đội tuyển Đức Joachim Loew loại khỏi danh sách tham dự World Cup 2018 vào phút chót là một cú sốc nặng nề với Leroy Sane. Cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa thể “tiêu hóa” được nó. Nhưng nếu Sane không nhanh chóng đứng dậy, anh có thể bị bỏ lại lần nữa.

  • Lamela chấp nhận thử thách mới với Tottenham Lamela chấp nhận thử thách mới với Tottenham

    Hợp đồng cũ của Erik Lamela với Tottenham sẽ hết hạn vào năm 2020. Tuần trước, tiền đạo người Argentina đã đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với Spurs. Như vậy, Lamela sẽ ở lại Tottenham cho đến tận năm 2022.

  • Usmanov tính bán cổ phần Arsenal Usmanov tính bán cổ phần Arsenal

    Tờ Financial Times hôm qua cho biết, tỷ phú người Nga Alisher Usmanov đã tính đến việc bán hết số cổ phần Arsenal mà ông này đang nắm giữ (30%) vì quá nản trong cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát đội bóng với đối thủ người Mỹ Stan Kroenke.

  • Richarlison gia nhập Everton với giá 40 triệu bảng Richarlison gia nhập Everton với giá 40 triệu bảng

    Everton đã hoàn tất thương vụ lớn đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng Hè khi bỏ ra 40 triệu bảng để mang về ngôi sao Richarlison từ Watford.

  • HLV Mourinho ước M.U có thêm 2 tân binh HLV Mourinho ước M.U có thêm 2 tân binh

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Jose Mourinho tiết lộ ông muốn mang về cho M.U thêm 2 tân binh trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa.

  • Klopp bước vào mùa thứ 4 tại Liverpool: Không còn đường lùi Klopp bước vào mùa thứ 4 tại Liverpool: Không còn đường lùi

    Sau khi mua xong Alisson, HLV Juergen Klopp tuyên bố chốt sổ chuyển nhượng và đồng thời cũng chặn luôn đường lùi của mình. Giờ thì Liverpool bắt buộc phải giành danh hiệu.

  • Giờ là lúc Oezil cần Arsenal hơn bao giờ hết Giờ là lúc Oezil cần Arsenal hơn bao giờ hết

    Mesut Oezil giờ như con thú bị thương, và Arsenal có thể là liều thuốc chữa lành vết thương lòng cho ngôi sao 29 tuổi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x