Liverpool 'vượng cánh', MU 'viêm cánh'

Lâm Phong
14:00 ngày 19-04-2022
Đôi cánh của Liverpool đang làm đúng chức trách của mình: Đưa The Kop bay ngày càng cao hơn. Trong khi đó, hai cánh của Man United dù liên tục được vá lỗi nhưng trận nào cũng khiến Quỷ đỏ khốn khổ.
Liverpool 'vượng cánh', MU 'viêm cánh'

Cặp hậu vệ cánh của Liverpool: Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson đã trở thành một thương hiệu lớn trong làng túc cầu hiện tại, và thậm chí trở thành giấc mơ của rất nhiều đội bóng. Trên tất cả các đấu trường mùa này, Alexander-Arnold đã cung cấp tới 18 đường chuyền thành bàn, trong khi đó thành tích của bạn diễn ở cánh đối diện là 15. Tổng số kiến tạo của cặp Alexander-Arnold và Robertson trên mọi đấu trường mùa này là 33, nhiều hơn bất kỳ cặp đôi nào ở Man United, tính cả các vị trí trên hàng công.

Trong khi đó, đôi cánh của Quỷ đỏ dù có xoay theo cách nào cũng vẫn tệ. Giai đoạn đầu, cặp hậu vệ cánh của Man United là Luke Shaw và Aaron Wan-Bissaka. Sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải, Ralf Rangnick lên thay, tân HLV Man United bắt đầu sử dụng thường xuyên hơn cặp Alex Telles và Diogo Dalot. 

Đáng tiếc, dù là Shaw, Telles, Wan-Bissaka hay Dalot thì đóng góp của đôi cánh Man United vẫn vô cùng tệ hại. Shaw là cầu thủ hiệu quả nhất với 5 kiến tạo thành bàn trên mọi đấu trường mùa này, xếp sau là Telles (3). Trong khi đó, cả Wan-Bissaka và Dalot đều chưa có kiến tạo thành bàn nào. Như vậy, cộng thành tích của cả 4 hậu vệ cánh của Man United (8) mới chỉ bằng con số lẻ của Alexander-Arnold.

Cặp hậu vệ cánh của MU khó lòng so sánh với bộ đôi bên phía Liverpool

Cũng không có gì ngạc nhiên trước cách biệt một trời một vực này. Trong khi Alexander-Arnold và Robertson được đặt trong một hệ thống tạo điều kiện rất tốt cho các hậu vệ cánh dâng cao kiến tạo, thì cả hệ thống của Solskjaer lẫn Rangnick đều không vẽ lộ trình cụ thể để các hậu vệ cánh toả sáng.

Kỹ năng cũng là một khác biệt lớn. Alexander-Arnold ngoài tạt cánh có thể căng ngang, thậm chí rê dắt xâm nhập vòng cấm không kém gì một tiền vệ tấn công. Trong khi đó, ngoại trừ Shaw có khả năng cầm bóng khá ổn thì 3 hậu vệ còn lại của Man United đều rất lóng ngóng mỗi khi tiến sát vòng cấm địa đối phương. Trong nhóm này, Wan-Bissaka chắc chắn là người tệ nhất.

Tư duy phòng ngự và tấn công của Wan-Bissaka đều rất tệ. Anh không dám đưa ra quyết định tạt bóng, anh rê dắt luẩn quẩn, xử lý thiếu dứt khoát. Điểm mạnh duy nhất của Wan-Bissaka chỉ là chút tốc độ và những cú xoạc bóng liều lĩnh. 

Ở trong một trận đấu lớn như Liverpool vs MU, khi những ngòi nổ truyền thống chắc chắn sẽ bị chăm sóc kỹ càng thì nhóm cầu thủ nhiều đất diễn như hậu vệ cánh hoàn toàn có thể tạo ra bước ngoặt. Và lợi thế rõ rệt đang nghiêng về Liverpool, với đôi cánh đã trở thành thương hiệu mạnh Alexander-Arnold và Robertson. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x