Lối chơi pressing ở Ngoại hạng Anh: Tiên hạ thủ vi cường

Trần Minh Trần Minh
15:39 ngày 29-11-2015
Có điểm gì chung giữa Liverpool, Tottenham, Everton và Leicester City - những đội bóng chơi ấn tượng nhất Premier League thời gian gần đây? Câu trả lời là lối chơi pressing.
Lối chơi pressing ở Ngoại hạng Anh: Tiên hạ thủ vi cường
Cho đến nay, hai cách tiếp cận trận đấu phổ biến nhất là tấn công và phòng ngự phản công. Tấn công là một đội bóng luôn quan tâm đến việc áp đặt thế trận, cố giành bóng để tổ chức vây hãm khung thành đối phương. Phản công là chủ động lùi về, dẫn dụ đối phương tràn lên, quan sát và phản kích lại khi đối thủ mất bóng.

Theo thời gian, chiến thuật phát triển và sản sinh ra rất nhiều trường phái. Gần đây chúng ta thấy trường hợp ngỡ là tấn công nhưng thực ra là phòng ngự, ví dụ như tiqui-taca (phòng ngự với bóng, phòng ngự... trá hình, không cho đối phương cầm bóng thì coi như triệt tiêu khả năng tấn công của đối phương). Mùa này, M.U cũng cầm bóng rất nhiều, nhưng họ cầm bóng dựa trên phương châm vừa nêu, tức là để cho đối phương khỏi tấn công nhiều hơn là cố áp đặt lối chơi lên đối thủ.

VIDEO: 5 cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Tottenham và Chelsea



Trái ngược với trường phái này là chiến thuật phòng ngự nhưng thực chất là tấn công mang tên Gengen-Pressing mà Juergen Klopp là đại diện tiêu biểu. Nhưng trước khi Liverpool của Klopp chơi chiến thuật này, Tottenham, Leicester và Everton cũng đã sử dụng nó. Chiến thuật này là tiến hành gây sức ép (pressing) ngay trên phần sân đối phương.

Một đội bóng phòng ngự thông thường sẽ đợi bóng qua đến phần sân mình mới tiến hành gây sức ép. Nhưng chiến thuật của Tottenham là gây sức ép ngay khi bóng còn ở bên phần sân đối phương. Thứ nhất, hậu vệ luôn là những người xử lý bóng kém nhất, gây sức ép lên họ có khả năng thành công cao nhất và khi đoạt được bóng ở phần sân đối phương, con đường tiếp cận khung thành cũng trở nên ngắn nhất.


Mùa này, Pochettino đôn trung vệ Eric Dier lên đá tiền vệ, tận dụng tối đa khả năng phòng ngự của anh để tăng khả năng tranh chấp ở tuyến giữa Tottenham. Lấy trận đấu gần nhất mà Tottenham thắng đậm West Ham 4-1 làm ví dụ. West Ham phạm rất nhiều sai lầm, trong đó tiêu biểu là bàn mở tỷ số của Harry Kane sau khi James Tomkins để mất bóng.

HLV Slaven Bilic có một phân tích rất chuyên môn về vấn đề này: “Nếu nhìn mọi bàn thua của chúng tôi trong trận đấu, bạn đều thấy có sai lầm cá nhân. Nhưng rõ ràng Tottenham đã làm tăng xác suất phạm sai lầm của chúng tôi thông qua việc tiến hành tranh chấp ngay phần sân của chúng tôi”. 

Đấy là bí quyết thành công của Tottenham dưới thời HLV Pochettino. Bí quyết này nói một cách nôm nà là “cần cù bù thông minh”. Nó yêu cầu các cầu thủ chạy rất nhiều, tranh chấp nhiều để buộc đối phương phải phạm sai lầm ngay từ khi họ còn chưa kịp biết phải làm gì với quả bóng. 

Đây là cách tiếp cận trận đấu phù hợp với Tottenham, nơi có nhiều cầu thủ trẻ. Pochettino rất chú trọng đến các bài tập về thể lực chính là để các học trò có đủ sức bền để chạy nhiều và chạy nhanh ngay khi đối phương vừa triển khai bóng.

Tottenham gặp Chelsea: ĐKVĐ run rẩy ở White Hart Lane



Cách chơi “cần cù bù thông minh” này giúp các CLB không có nhiều ngôi sao thu hẹp đáng kể khoảng cách về trình độ với các đại gia. Bởi vì khi bóng không được “bơm” lên những ngôi sao tấn công đắt giá trên tuyến đầu, sự vượt trội về chất lượng đội hình là vô dụng. Đấy là cách mà Liverpool đã đè bẹp Man City hồi tuần trước.

Nhưng tất nhiên mọi chiến thuật cũng đều có điểm yếu. Điểm yếu lớn nhất của cách chơi này là quá cậy sức. Thành ra khi đá đường dài, các CLB có khả năng sẽ bị “đuối” vào cuối mùa khi họ không còn đủ chiến thuật để pressing ngay trên phần sân đối phương nữa. Nhưng đấy là chuyện của tương lai. Đây mới là cuối tháng 11, cầu thủ của Tottenham hãy còn... khỏe lắm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x