M.U đã thấy con đường, giờ phải học cách đi

VIỆT CƯỜNG
08:41 ngày 12-11-2019
Màn trình diễn trước Brighton khẳng định một thực tế rằng, M.U có những điểm mạnh của riêng mình. Vấn đề là HLV Ole Gunnar Solskjaer cần phải biết cách hướng dẫn đội bóng của ông phát huy những điểm mạnh ấy hiệu quả hơn nữa.
M.U đã thấy con đường,  giờ phải học cách đi

Hỏi bất kỳ HLV nào ở Premier League, họ cũng có thể nói cho bạn biết mình ngại điều gì nhất ở M.U. Mà tốt hơn hết là hãy hỏi HLV của đội bóng mạnh nhất Premier League mùa này. “Tốc độ”, Juergen Klopp của Liverpool nói trước cuộc đối đầu hồi cuối tháng 10 giữa hai đội. “Martial, James và Rashford đều là những cầu thủ có tốc độ và rất chất lượng. Nếu để cho họ quá nhiều khoảng trống ở phía sau, chúng tôi sẽ bị trả giá”.

Thực tế đã chứng minh, những trận nào M.U có cơ hội thể hiện điểm mạnh về tốc độ, họ đều giành được kết quả tốt. Trận hòa 1-1 với Liverpool là một minh chứng. Đó là trận đấu mà M.U đã nhiều lần khiến hàng thủ của The Kop chao đảo trong những pha phản công, và họ không hề làm quá khi tỏ ra nuối tiếc vì chỉ có được 1 điểm. Chelsea, Norwich hay cả Leicester là những đội bóng khác phải nhận những kết quả bất lợi khi cố gắng áp đặt thế trận trước M.U.

Nhưng theo chiều ngược lại, trước những đội bóng chủ động chơi lùi sâu, M.U thường gặp khó khăn. Khi khoảng trống không có, nghĩa là cơ hội để phát huy điểm mạnh tốc độ của các cầu thủ tấn công ít hơn, Quỷ đỏ không thể tạo ra đủ số cơ hội để ghi bàn. Không biết bao nhiêu lần ở mùa giải này M.U tậm tịt trước những đội đổ bê-tông, trước khi bị thủng lưới vì một khoảnh khắc xuất thần của đối thủ hoặc một thoáng mất tập trung của chính họ, hoặc cả hai.

Đó là lúc vấn đề khiến Solskjaer đau đầu nhất lộ rõ: M.U là một đội bóng trẻ, nhưng họ lại chơi bóng như những ông già. Trái bóng được triển khai lên phía trên một cách quá chậm chạp. Các cầu thủ được kỳ vọng là nguồn sáng tạo chính lại thường chơi quá an toàn, dẫn tới việc những khoảng trống không được khai thác trước khi đối phương nhận ra và bịt chặt nó lại. Đấy không phải là M.U mà Solskjaer muốn thấy. Ông muốn đội bóng của mình thể hiện đúng với “tuổi thật”: Đã trẻ thì phải nhanh, mạnh, và liều lĩnh.

Đó là những gì mà M.U đã thể hiện trước Brighton. Họ vẫn rất mạnh mẽ trong những tình huống tận dụng khoảng trống mà đối phương bỏ lại. Nhưng lần này, có một điểm khác là họ đã biết cách tạo ra những khoảng trống. Bằng chính những phẩm chất mà Solskjaer muốn họ thể hiện: tốc độ, trực diện, và không biết sợ hãi. Việc có được bàn thắng sớm rõ ràng đã giúp cho M.U dễ đá hơn. Nhưng sở dĩ họ có được bàn thắng sớm là vì đã nhập cuộc một cách tưng bừng đúng như tinh thần mà ban huấn luyện mong muốn.

Hai trận sân nhà gần nhất, M.U đều ghi được 3 bàn thắng. Lần đầu tiên họ làm được điều tương tự là hồi tháng 12 năm ngoái, trong những ngày đầu và hạnh phúc với Solskjaer. Đó là lúc M.U đã chơi thứ bóng đá tấn công đầy trẻ trung và phóng khoáng. Đó là lúc họ đã nghĩ rằng mình vừa tìm được một lối đi. Câu hỏi quan trọng nhất với các CĐV M.U lúc này là: Liệu sau những tưng bừng hào sảng vừa qua, M.U có để cho lối đi ấy um tùm cỏ dại một lần nữa?

Tìm được con đường vốn chẳng dễ. Đi được trên con đường ấy còn khó hơn. “Chúng tôi đang đi đúng hướng” là lời giải thích quen thuộc của Solskjaer sau mỗi trận đấu không thành công của Quỷ đỏ. Giờ là lúc ông phải chứng minh đó không chỉ là những lời bao biện…

M.U trẻ trung nhất

Đội hình xuất phát của M.U trong trận đấu với Brighton có tuổi đời trung bình chỉ là 23 năm và 350 ngày. Đó là đội hình xuất phát trẻ trung nhất trong số những đội hình xuất phát mà các HLV ở Premier League đã tung ra từ đầu mùa. Không có cầu thủ nào trong số 11 cầu thủ đá chính của M.U trên 30 tuổi. “Già” nhất là thủ môn David de Gea mới 29. Trẻ nhất là hậu vệ trái Brandon Williams, 19.

2 - Trận gặp Brighton là lần thứ hai trong năm 2019 M.U ghi được 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1 ở Premier League. Điều đáng nói là ở lần còn lại, hồi tháng 1, đối thủ cũng là Brighton.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Chelsea có thể khiến Arsenal tan mộng vô địch? Chelsea có thể khiến Arsenal tan mộng vô địch?

    Trận derby London vào rạng sáng thứ Tư tới sẽ mang tới thử thách cực đại cho Arsenal. Thể lực là vấn đề của Arsenal lúc này. Họ cũng gặp nhiều khó khăn trước những đối thủ "đá rát" như Aston Villa hay Bayern, và Chelsea là một đội như thế. 

  • Fan Liverpool mong Gerrard thay Klopp Fan Liverpool mong Gerrard thay Klopp

    Không phải Zinedine Zidane hay Ruben Amorim, NHM Liverpool muốn huyền thoại Steven Gerrard về dẫn dắt đội nhà thay Juergen Klopp ở mùa giải mới 2024/25.

  • Foden tổ chức tiệc xa hoa mừng đứa con thứ 3 Foden tổ chức tiệc xa hoa mừng đứa con thứ 3

    Tiền vệ ngôi sao của Man City, Phil Foden đã tổ chức một bữa tiệc xa hoa thông báo với công chúng về việc sắp chào đón đứa con thứ ba.

  • Nhận định bóng đá Go Ahead Eagles vs Feyenoord, 02h00 ngày 26/4: 02h00 ngày 26/4: Go Ahead Eagles vs Feyenoord

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Go Ahead Eagles vs Feyenoord trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Hà Lan 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x