Bình Luận

M.U đừng cố gắng tìm Ferguson mới

MINH KIỆT
09:20 ngày 29-12-2015
Man United sẽ tìm ai thay thế Louis van Gaal? Nếu họ tìm một người có những phẩm chất tương tự Sir Alex Ferguson thì tốt nhất là nên bỏ ý định ấy. Lịch sử bóng đá bao nhiêu năm mới sản sinh ra một nhân vật kiệt xuất dường ấy?
M.U đừng cố gắng tìm Ferguson mới
Ferguson không phải là HLV bóng đá thuần túy. Ông là một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Khi Gary Neville trở thành HLV trưởng Valencia, Sir Alex gửi lời chúc mừng như sau: “Gary có nhiều phẩm chất để thành công trong công tác quản lý. Kỹ năng lãnh đạo của cậu ấy rất tốt, cậu ấy chân thành, chuyên cần và không ngại đưa ra những quyết định lớn. Đấy là phẩm chất sống còn khi lãnh đạo”.

Ferguson nói đến từ “lãnh đạo” những hai lần trong một câu chỉ vài chục chữ. Với ông, bóng đá là lãnh đạo (leading) chứ không phải huấn luyện (training). Ông là một nhà lãnh đạo (leader) chứ không phải là một HLV (coach). Những nhân vật kiệt xuất trong kinh doanh vẫn bỏ thời gian nghe Sir Alex diễn thuyết. Đại học Harvard mời Ferguson thỉnh giảng về kỹ năng quản lý nhân sự, chứ họ đâu có quan tâm đến bóng đá. Cuốn sách mới nhất của ông cũng có tên gọi là “Lãnh đạo” (Leading).

Bạn thấy đó, dưới tay Ferguson có bao nhiêu học trò, nhưng đâu có ai trở thành HLV giỏi. Gordon Strachan và Alex McLeish có giành vài danh hiệu, nhưng cũng chỉ là ở Scotland. Ole Gunnar Solskjaer khởi nghiệp khá tốt ở Na Uy, nhưng thất bại nặng nề khi sang Anh. Steve McClaren là thảm họa ở đội tuyển Anh dù ông từng giành Cúp Liên đoàn. Laurent Blanc cùng PSG vô địch Ligue 1, nhưng đội hình hùng mạnh cỡ đó thì không vô địch cũng là quá dở. Còn lại, đa số những cựu cầu thủ M.U ra làm HLV đều thành thảm họa.


Trong khi đó, Barcelona lại tạo ra một loạt những HLV danh tiếng. Tứ kết Champions League năm ngoái, hết phân nửa HLV là có gốc gác Barca: Pep Guardiola, Luis Enrique, Julen Lopetegui và Laurent Blanc, đồng đội của nhau mùa 1996/97. Trong 27 cầu thủ của Barca mùa ấy, 21 người trở thành HLV trưởng hoặc giám đốc thể thao. Ngay cả phiên dịch Mourinho cũng trở thành HLV kiệt xuất. Đối chiếu với M.U cùng kỳ mùa bóng, chỉ 8 người chuyển sang làm HLV. Trong đó chỉ có 3 cái tên - Roy Keane, Solskjaer và Ryan Giggs - là từng làm việc tại Premier League, và chưa có ai làm việc ở Champions League.

Không khó giải thích việc ấy. Barca dạy cầu thủ triết lý bóng đá và chiến thuật. Ferguson dạy họ thái độ nhiều hơn. Ông là một nhà diễn thuyết, một nhà tâm lý hơn là một HLV. Ông chưa bao giờ đề ra cách chơi mới, ông không phải mẫu người mê mẩn chiến thuật như Johan Cruyff hay Louis van Gaal.

Thay vào đó, Sir Alex đạt đến độ xuất chúng về chính trị và tâm lý. Đấy là lý do ông trụ 27 năm ở M.U trong khi thời gian dài nhất của Cruyff và Van Gaal ở một CLB chỉ là 8 và 6 năm. Các vấn đề về kỹ - chiến thuật, ông giao cho Carlos Queiroz và Rene Meulensteen.

M.U 0-0 Chelsea (Vòng 19 Ngoại hạng Anh 2015/16)



Trong 2 cuốn hồi ký, Ferguson nói rất ít về chiến thuật. Trong cuốn sách mới nhất mang tên “Lãnh đạo”, ông thậm chí chả buồn nói về bóng đá. Thật khó có thể tưởng tượng ra việc Pep Guardiola hay Jose Mourinho viết một quyển sách kiểu như thế. Với họ, chiến thuật là yếu tố sống còn của nghề cầm quân.

Chiếu theo quan điểm của Ferguson, Pep còn thiếu nhiều kỹ năng để trở thành một nhà cầm quân hàng đầu. Ông mang sự đam mê công việc đến sân tập, nhưng ông không có cái kiên nhẫn trong việc tạo dựng thương hiệu, tạo dựng đế chế như Sir Alex. Khi Pep rời Barcelona, Sir Alex rất sốc. Ông đã hỏi: “Sao không tiếp tục ở lại, tiếp tục chiến thắng, tiếp tục xây dựng?”. Nhưng Pep chưa hề thích xây dựng. Ông chỉ thích bóng đá thuần túy.

Thế nên khi chọn HLV một lần nữa, Ban lãnh đạo M.U phải hiểu rõ là họ sẽ phải thay đổi tư duy đầu tiên. Tìm tân HLV cho M.U thì có thể được, tìm người thay Sir Alex thì không. Nhân vật ấy đơn giản là KHÔNG THỂ THAY THẾ!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Rooney đáng bị thẻ đỏ, Chelsea được bỏ qua hai quả phạt đền Rooney đáng bị thẻ đỏ, Chelsea được bỏ qua hai quả phạt đền

    Cựu trọng tài Graham Poll cho rằng người hậu bối Martin Atkinson đã có một màn trình diễn yếu kém và nhu nhược trong trận hòa không bàn thắng giữa M.U với Chelsea.

  • Cech phá kỷ lục giữ sạch lưới ở Ngoại hạng Anh Cech phá kỷ lục giữ sạch lưới ở Ngoại hạng Anh

    Sau trận thắng 2-0 của Arsenal trước Bournemouth, thủ thành Petr Cech đã thiết lập một kỷ lục mới về số trận giữ sạch lưới ở giải Ngoại hạng Anh.

  • "Hiện tượng" Ighalo vượt mặt Kane "Hiện tượng" Ighalo vượt mặt Kane

    Dù có lợi thế sân nhà, Watford đã bị Tottenham đánh bại khi phải chơi thiếu người từ phút 63 (Nathan Ake lĩnh thẻ đỏ). Nhưng dù Spurs giành chiến thắng, Harry Kane lại thua trong cuộc đua ngầm giữa 2 chân sút tốt nhất nước Anh trong năm 2015.

  • 10 điều ngạc nhiên & điên rồ nhất Ngoại hạng Anh 2015/16 10 điều ngạc nhiên & điên rồ nhất Ngoại hạng Anh 2015/16

    Ngoại hạng Anh 2015/16 đang là mùa bóng hay bậc nhất lịch sử giải đấu này. Cùng điểm lại những yếu tố khiến Premier League trở nên điên rồ, ngạc nhiên nhất từ trước đến nay…

  • Man City - Leicester: Cuộc chiến giữa những đại pháo Man City - Leicester: Cuộc chiến giữa những đại pháo

    Nếu trận đấu giữa M.U và Chelsea vào rạng sáng nay chỉ được quan tâm về danh tiếng thì cuộc đối đầu giữa Man City và Leicester đêm nay mới thực sự được chờ đón. Còn gì hấp dẫn hơn khi cả hai đều đang sở hữu hàng công mạnh mẽ bậc nhất Premier League.

  • Van Gaal khẳng định không từ chức, Hiddink lo ngại Chelsea xuống hạng Van Gaal khẳng định không từ chức, Hiddink lo ngại Chelsea xuống hạng

    Trái ngược với niềm lạc quan của HLV Louis van Gaal sau khi M.U có trận hòa với nhà ĐKVĐ Chelsea trên thế thắng, Guus Hiddink e ngại đội bóng của ông có thể sẽ không tránh khỏi kết cục bi đát nhất.

  • Nhận định bóng đá Leicester vs Man City, 02h45 ngày 30/12: Lật mặt hiện tượng Nhận định bóng đá Leicester vs Man City, 02h45 ngày 30/12: Lật mặt hiện tượng

    Thất bại trong thế trận bế tắc hoàn toàn trước Liverpool có vẻ như đã phơi bày cái ngưỡng của Leicester. Đêm nay ứng viên vô địch thật sự Man City sẽ lột trần vỏ bọc “hiện tượng” Leicester, đưa Premier League trở về trật tự cũ.

  • Louis van Gaal: “Xác chết biết đi” ở Old Trafford Louis van Gaal: “Xác chết biết đi” ở Old Trafford

    Louis van Gaal đang ở trong một tình thế hết sức khó chịu. Ông thừa nhận đã không còn biết phải làm gì để giải quyết khủng hoảng ở Man United, thẳng thắn ngỏ ý muốn từ chức để ra đi trong danh dự nhưng BLĐ Man United lại cố níu giữ...

  • Arsenal 2-0 Bournemouth: Pháo nổ cuối năm Arsenal 2-0 Bournemouth: Pháo nổ cuối năm

    Chỉ 2 ngày sau trận thua không tưởng với tỷ số 0-4 trên sân Southampton, Arsenal đã vứt bỏ hình ảnh bệ rạc trong lễ Boxing Day. Ở vòng đấu cuối cùng của năm 2015, Pháo thủ đã nổ vang trong cuộc tiếp đón Bournemouth để tạm trở lại ngôi đầu bảng.

  • M.U 0-0 Chelsea: Van Gaal thay đổi, Quỷ đỏ lột xác M.U 0-0 Chelsea: Van Gaal thay đổi, Quỷ đỏ lột xác

    Man United đã chơi trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa giải bằng lối đá tấn công rực lửa. Sự thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu của HLV Louis Van Gaal đã đem đến hình ảnh mới mẻ và đầy hứa hẹn cho Quỷ đỏ. Chỉ tiếc rằng trong một buổi tối thiếu may mắn, M.U buộc phải chia điểm với Chelsea mà không có bàn thắng nào được ghi.

  • Đá sớm vòng 19 Ngoại hạng Anh: Tottenham sẽ là ứng viên vô địch Đá sớm vòng 19 Ngoại hạng Anh: Tottenham sẽ là ứng viên vô địch

    Đánh bại hiện tượng Watford với tỷ số 2-1, Tottenham đã đuổi kịp điểm số của Man City với 35 điểm/19 vòng. Spurs đang vươn lên mạnh mẽ và dần thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Trong mùa bóng hỗn loạn như hiện tại, đã đến lúc coi Tottenham là ứng viên vô địch…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x