M.U lép vế thế nào trước Crystal Palace?

Quang Hoà Quang Hoà
12:09 ngày 01-11-2015
Được đánh giá cao hơn hẳn Crystal Palace, nhưng Manchester United chỉ kiếm được 1 điểm sau trận hòa 0-0 trên sân của đối thủ vào đêm qua. Sau đây chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu nói trên một cách chi tiết.
M.U lép vế thế nào trước Crystal Palace?


VIDEO: Crystal Palace 0-0 M.U 


Kết quả có công bằng?

Crystal Palace có thể hơi thất vọng vì chỉ giành được 1 điểm. Đơn giản, họ là đội chơi tốt hơn. Ngay từ phút đầu, đội chủ nhà đã nắm được thế chủ động, họ khiến M.U không thể chơi bóng theo ý mình. Thực tế thì những cơ hội đã đến với đội chủ nhà từ khá sớm, rõ ràng nhất là tình huống Bolasie dứt điểm dội xà ngang khung thành M.U. 

Bên phần sân đối diện, M.U chơi tốt hơn trong những phút cuối hiệp 1. Trong khoảng thời gian này, một mình tiền đạo Rooney đã bỏ lỡ 2 cơ hội rất rõ ràng. Sau giờ nghỉ Crystal Palace lại chiếm lĩnh được thế trận, đáng tiếc là họ không thể khuất phục được Quỷ đỏ chỉ cố gắng chơi với mục đích kiếm được 1 điểm khi ra về.

Màn trình diễn của Crystal Palace

Chắc hẳn Crystal Palace đã xem rất kỹ trận M.U thất thủ 0-3 dưới tay Arsenal hồi đầu tháng 10. Thế nên họ đã chủ động đánh phủ đầu khiến đội bóng của HLV Louis van Gaal thất điên bát đảo. Chỉ nhờ có sự xuất sắc của thủ thành David De Gea, M.U mới không để lọt lưới trong 15 phút đầu tiên. Sau khi để M.U giành lại thế trận, Crystal Palace lại thi đấu áp đảo trong hiệp 2, và đáng ra họ phải có được bàn thắng sau những cú dứt điểm trong vòng cấm của Cabaye, Dann và Bolasie. Dù trải qua 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, song những gì mà Crystal Palace vừa thể hiện trước M.U đã phát đi những tín hiệu tích cực.

M.U (áo trắng) chưa từng thua Crystal Palace ở giải Ngoại hạng Anh

Màn trình diễn của M.U

Không phải vô cớ mà M.U bị chê là chơi thiếu sáng tạo trong thời gian gần đây. Trận hòa vừa qua trên sân của Crystal Palace đã là trận thứ 3 liên tiếp họ bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Trước Crystal Palace, số cơ hội mà Quỷ đỏ tạo ra là không nhiều, đến khi cơ hội hiếm hoi xuất hiện thì tiền đạo Rooney lại không tận dụng được. 

M.U đã chơi không tốt trong những phút đầu, họ đá khá hơn trong nửa cuối hiệp 1, nhưng lại để Crystal Palace lấn lướt trong hiệp 2. Không chỉ để mất bóng dễ dàng, các học trò của HLV Van Gaal còn tỏ ra lúng túng trước những tình huống cố định. 

Cầu thủ hay nhất: David de Gea (M.U)
Thủ thành người Tây Ban Nha đã góp công lớn giúp M.U giành được 1 điểm. Nếu không có những pha cứu thua xuất thần của De Gea, Gayle hay Bolasie đã có thể ghi bàn và Quỷ đỏ phải ra về với thất bại.

Cầu thủ tệ nhất: Matteo Darmian (M.U)
Phong độ tệ hại của Darmian suýt nữa đã tạo điều kiện để Gayle ghi bàn cho Crystal Palace. Trong những phút có mặt trên sân, Darmian vừa có những pha chạm bóng thiếu cảm giác, vừa tỏ ra yếu thế trong những pha đấu tay đôi với Wilfried Zaha. Kết quả là sau khi phải nhận thẻ vàng ở đầu hiệp 2, hậu vệ người Italia đã bị rút ra để nhường chỗ cho Ashley Young.

M.U đã không ghi bàn trong 3 trận liên tiếp

Trọng tài bắt thế nào?
Trọng tài Mike Jones đã có một ngày làm việc vất vả khi phải rút ra tới 6 chiếc thẻ vàng. Nhìn chung ông đã làm tốt nhiệm vụ của mình khi kiểm soát được những cái đầu nóng. Quyết định không cho M.U được hưởng một quả phạt đền trong hiệp 2 cũng hoàn toàn chuẩn xác.

Phát biểu sau trận
Alan Pardew (Crystal Palace): "Đáng ra chúng tôi phải giành được chiến thắng. Hôm nay Crystal Palace đã chơi một trận tuyệt vời. Trong khi đó, M.U lại đá không được tốt như thường lệ. Họ phải nhờ đến may mắn mới có được 1 điểm. Hôm nay Crystal Palace cho thấy mình đã trở lại với sức mạnh đích thực".

Louis van Gaal (M.U): "Chúng tôi cầm bóng không tốt. Đó là một yếu tố quan trọng và vì thế mà cả đội không tạo ra được nhiều cơ hội. Tôi không có gì để biện minh cho trận hòa của M.U. Không ghi bàn trong 3 trận liên tiếp là vấn đề đáng lo ngại. Tôi đã nói với các học trò của mình như thế sau khi trận đấu kết thúc".

Bạn có biết?
- M.U chỉ phải nhận 1 thất bại trong 7 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng Anh (thắng 4 hòa 2), trong đó có 4 trận họ không để lọt lưới. 

- Crystal Palace chỉ ghi 1 bàn trong 6 trận gần nhất ở Premier League khi đối đầu với M.U.

- Trong 13 lần chạm trán Quỷ đỏ ở giải Ngoại hạng, Crystal Palace chưa giành nổi chiến thắng nào (hòa 3 thua 10).

Lịch thi đấu sắp tới
Crystal Palace: Chủ nhật tới Crystal Palace mới phải thi đấu trở lại, đó là khi họ tới làm khách trước Liverpool của HLV Juergen Klopp, đội mới gây ấn tượng bằng chiến thắng 3-1 trước Chelsea.

M.U: Quỷ đỏ hy vọng sẽ chấm dứt được cơn khô hạn bàn thắng khi được tiếp đón CSKA Moscow trên sân nhà ở vòng bảng Champions League 2015/16 vào giữa tuần sau.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x