Khi M.U tung được 6 pha bắn phá khung thành thì ở đầu sân ngược lại, Man City chỉ mới sút được 1 quả. Và đấy là điều hoàn toàn mâu thuẫn với cách tiếp cận của đôi bên trong nửa đầu hiệp 1 của trận derby Manchester vừa qua: M.U tử thủ. Cứ như Man City tập tấn công, còn M.U tập phòng ngự. Nhưng bất chợt, M.U đẩy cao tốc độ, tràn lên tấn công, và Man City gần như không biết phải làm gì để đối phó.
Không thể nói M.U thắng nhờ sai lầm của thủ môn Ederson, khi mà cái hơn về chiến thuật của M.U, dẫn đến cái hơn về số lần bắn phá khung thành, là điều rõ ràng. Đáng lẽ M.U còn phải được hưởng phạt đền? Việc M.U cố thủ đến mức lộ liễu, sau đó lại vùng lên tấn công, tạo ra yếu tố bất ngờ, nên họ tấn công hiệu quả hơn. Nhưng mấu chốt là việc tấn công nhanh, đánh vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh của Man City.
Xin được lưu ý: tấn công nhanh - chứ không phải phản công. Đây là khác biệt vô cùng quan trọng, bởi tấn công nhanh là cách đánh có tổ chức, tính toán, còn phản công thì không - chủ yếu là vấn đề xử lý tình huống, lại phải trông mong đối phương bất ngờ mất bóng để có cơ hội phản công. Việc “trị” Man City bằng đòn tấn công nhanh có “tính khoa học” cao hơn. Đây cũng là điều đáng lưu ý: không chỉ M.U trong trận vừa qua mà cả Liverpool, Norwich, Wolverhampton, Newcastle, Crystal Palace, Tottenham, Leicester đều đã làm khổ được Man City bằng chiêu thức này.
Còn đến 10 trận, nhưng khung thành Man City ở Premier League mùa này đã bị bắn phá bởi các đợt tấn công nhanh nhiều gấp rưỡi so với toàn bộ mùa trước. Real Madrid có thể tham khảo số liệu thống kê này trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League.
Điều quan trọng là trước tiên phải thoát pressing. M.U làm được điều này. Dù sao đi nữa, bất quá khác biệt chỉ là nhanh hay chậm, nhiều hay ít, cho xuất phát điểm của những pha tấn công mà thôi. Tấn công nhanh - khác với phản công - là cách chơi hoàn toàn chủ động. Nói cách khác: đối thủ của Man City luôn có cơ hội để dùng chiêu này. Và khi họ triển khai thì hàng thủ Man City tan hoang bởi chất lượng cầu thủ kém. Nguyên nhân cơ bản: Pep Guardiola đã hoàn toàn thất bại trong việc chuyển nhượng trước mùa bóng. Nhược điểm này rất khó khắc phục.
XEM THÊM
M.U thắng derby Manchester nhờ Bruno Fernandes có 'phép thuật'
Man City: Thất bại to hơn cả một trận thua
Pep muốn hoãn luôn Premier League hơn là thi đấu trên sân không khán giả
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn