Hành trình chinh phục Ngoại hạng Anh mùa này của Man City không đơn thuần chỉ là một cuộc trường chinh giành giật ngai vàng. Man xanh đã vĩ đại tới mức đang viết nên những trang sử mới của Premier League bằng cách phá vỡ hàng loạt kỷ lục của giải đấu. Họ đang là kẻ chinh phục “tàn bạo” nhất lịch sử Premier League.
Trận hòa ngớ ngẩn của Man United trước Leicester vô tình lại càng giúp chức vô địch lượt đi của Man City thêm phần vĩ đại. Bởi với cách biệt lên tới 13 điểm so với Quỷ đỏ (55 so với 42), Man City chính là nhà vô địch lượt đi tạo ra cách biệt lớn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh so với đội nhì bảng.
Cùng thời điểm này mùa trước, Man City đang xếp ở tận vị trí thứ 5, kém đội đầu bảng Chelsea tới 10 điểm. Nhưng hiện tại Man xanh đang hơn The Blues tới 16 điểm, hơn Liverpool 20 điểm và Arsenal 21 điểm. Không thể có một kẻ chinh phục nào lại lấn át phần còn lại của giải đấu với cách biệt đáng sợ như vậy.
Man City đang phá nát mọi hàng phòng ngự với rất nhiều “khẩu pháo”
Chưa hết, phải so sánh với một số nhà vô địch lượt đi nổi tiếng khác mới thấy hết mức độ vĩ đại của những cách biệt mà Man xanh đang tạo ra. Mùa 2004/05, Chelsea kết thúc 19 vòng đầu với chỉ 1 thất bại và thắng tới 14 trận. Tuy nhiên, cách biệt giữa The Blues và đội nhì bảng (năm đó là Arsenal) chỉ là 5 điểm.
Chelsea mùa trước là nhà vô địch thắng nhiều trận nhất trong lịch sử (30 trận). Nhưng trước khi bước vào vòng đấu Giáng sinh, The Blues cũng chỉ đang hơn đội nhì bảng Liverpool 6 điểm. Arsenal mùa 2003/04 bất bại đã vô địch với cách biệt lên tới 11 điểm so với Chelsea, nhưng sau khi giai đoạn lượt đi khép lại, họ cũng chỉ đang hơn đội xếp sau 4 điểm mà thôi.
Thế mới thấy cách biệt 13 điểm mà Man xanh đang tạo ra so với CLB xếp gần họ nhất khủng khiếp đến nhường nào. Ngoài ra, Man City cũng đang là nhà vô địch lượt đi ghi được nhiều bàn thắng nhất lịch sử Premier League (60 bàn/19 trận).
Bộ sưu tập kỷ lục
Ngoài 2 kỷ lục rất ấn tượng vừa được liệt kê bên trên, hành trình mà Man City đã đi qua còn “rơi vãi” vô số những cột mốc, kỷ lục ấn tượng khác. Họ vừa trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi trên 100 bàn/năm dương lịch. Họ đang sở hữu chuỗi trận thắng liên tiếp dài nhất trong lịch sử giải đấu (17 trận).
Trong khuôn khổ mùa bóng này, Man City đồng thời đang dẫn đầu giải đấu về hầu hết các chỉ số quan trọng nhất. Với trung bình 3,16 bàn thắng/trận và 0,63 bàn thua/trận, Man xanh chính là CLB ghi nhiều bàn nhất và thủng lưới ít nhất mùa này. Phải đến trung bình phút 67, Man City mới chịu bàn thua đầu tiên và họ đang là CLB thua muộn nhất mùa.
Man City mới trải qua vỏn vẹn… 70 phút bị dẫn trước ở Premier League mùa này, dĩ nhiên là ít nhất giải. Tuy nhiên, nếu biết CLB bị dẫn trước ít thứ nhì là Man United đã chịu tới 175 phút bị dẫn bàn mới thấy con số 70 của Man xanh thuyết phục đến mức nào.
Một nhà vô địch không thể hoàn hảo hơn đã lộ diện.
4 kỷ lục nữa để Man City trở thành số 1 hoàn hảo
Sau khi đã phá hàng loạt kỷ lục Premier League ở lượt đi, Man City cần phải đi nốt chặng đường lượt về và hướng tới mục tiêu phá thêm tới… 4 kỷ lục vĩ đại nữa.
Vô địch mà không thua trận nào. Kỷ lục do Arsenal tạo ra ở mùa 2003/04.
Vượt mốc 95 điểm/mùa. Kỷ lục do Chelsea thiết lập ở mùa 2004/05.
Ghi nhiều hơn 103 bàn/mùa. Chelsea đang là chủ nhân của kỷ lục này, xác lập ở mùa 2009/10.
Thắng nhiều hơn 30 trận. Lại thêm một kỷ lục nữa mà chủ nhân là Chelsea (2016/17).
Dù đang đứng thứ 2 Ngoại hạng Anh nhưng M.U vẫn có đến 2 cái tên lọt vào đội hình tệ nhất lượt đi Ngoại hạng Anh là Victor Lindelof và Henrikh Mkhitaryan.
Dù mới chỉ kết thúc giai đoạn lượt đi, song 4/5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1) gần như đã xác định được các nhà vô địch vào cuối mùa.
Ở trận Chelsea bị cầm hòa 0-0 trên sân của Everton đêm qua, HLV Antonio Conte bên phía The Blues đã để tiền đạo Michy Batshuayi ngồi ngoài đến tận phút 70. Trong khi đó, 3 tiền vệ Willian, Pedro và Eden Hazard lại đều được ông sử dụng ở vị trí "số 10".
Với bàn thắng ghi vào lưới Real Madrid ở Siêu kinh điển, Lionel Messi vươn lên dẫn đầu danh sách dội bom ở châu Âu năm 2017. Nhưng Harry Kane vẫn đang bám sát phía sau anh.
Trận hòa tai hại 2-2 với Leicester ở vòng 19 Ngoại hạng Anh đã khái quát hình ảnh và giải thích được nguyên nhân M.U không đủ sức đua tranh vô địch với Man City. Đó là không đủ bản lĩnh để nắm chắc chiến thắng trong tay.
Ngoại hạng Anh 2017/18 có vẻ như đang quá nhàm chán khi Man City phô diễn sức mạnh tuyệt đối. Vậy giả sử loại bỏ The Citizens, cục diện Ngoại hạng Anh sẽ ra sao?
Rạng sáng qua, ở trận đấu sớm vòng 19, Alexis Sanchez và Mesut Oezil đã kéo Arsenal ra khỏi nỗi tủi hổ giúp đội chủ nhà giật lại 1 điểm quý giá. Trong sự vui mừng, hẳn các CĐV Arsenal không khỏi rùng mình khi nghĩ về những ngày không có bộ đôi này.
Bayern không có ý định bán Harry Kane, song cựu danh thủ Dietmar Hamann cho rằng một đề nghị trị giá 120 triệu euro có thể sẽ khiến Hùm xám thay đổi lập trường.
Tương lai của Jose Mourinho đang thu hút sự chú ý đặc biệt với việc mới đây ông từ chối dứt khoát lời mời trở lại làm HLV, và bỏ lỡ cơ hội góp mặt tại World Cup 2026.
Bỏ lại sau lưng sự tiếc nuối khi thua Uzbekistan ở tứ kết giải futsal châu Á 2024, ĐT futsal Việt Nam đặt quyết tâm lớn vào trận đấu play-off với ĐT futsal Kyrgyzstan. Nếu thắng, thầy trò ông Diego Giustozzi sẽ tiến vào trận play-off cuối cùng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn