Man City: Pep có 'dám' thay đổi?

Kinh Thi Kinh Thi
07:42 ngày 06-10-2019
Một trong những chỗ hay nhất trong cách huấn luyện theo triết lý của Pep Guardiola là tạo ra được cách chơi nhuần nhuyễn, đến một mức độ gần như tự động hóa. Các thành viên trong một đội bóng do Pep huấn luyện không chỉ hiểu rõ họ cần làm gì trong một tình huống cụ thể. Họ còn hiểu rõ suy nghĩ của nhau, hiểu cả ý muốn của HLV trong tình huống ấy.
Man City: Pep có 'dám' thay đổi?

Thoạt nghe có vẻ quá lố. Dù sao đi nữa, ít nhất thì đấy cũng là điều mà Pep luôn hướng tới. Muốn vậy, ông phải “rao giảng” thật nhiều. Ngoài việc phải nói rất nhiều để áp đặt suy nghĩ, quan điểm, triết lý của mình đến mọi thành viên trong đội, Pep còn phải chọn người rất kỹ. Đấy không nhất thiết phải là ngôi sao, nhưng đấy chắc chắn phải là cầu thủ phù hợp với triết lý bóng đá của Pep.

Vì sao Liverpool đã nỗ lực đến một mức độ không thể tuyệt vời hơn nữa, rút cuộc vẫn không thể qua mặt Man City trong cuộc đua kỳ thú ở Premier League mùa trước? Đấy là vì “cỗ máy” Man City khi ấy vận hành quá chuẩn. Và Man City trở thành cỗ máy là vì những điều vừa nêu. Liverpool của Juergen Klopp chỉ dùng sức người - không bì được với máy về sự ổn định, chính xác, bền bỉ.

Nhưng tất nhiên, máy thì luôn có những nhược điểm... của máy. Với những gì đã hướng dần đến chỗ đều đặn, nhuần nhuyễn như máy, thì sự thay đổi luôn là điều tối kỵ. Mới đây, Pep nói khi được hỏi về các vấn đề chiến thuật của Man City: “Thông thường, tôi không dùng cặp tiền đạo”.

Nói chung, Pep Guardiola không thuộc mẫu HLV linh động với các giải pháp chuyên môn. Chẳng phải ông ngại thay đổi, cũng chưa chắc ông không có khả năng điều chỉnh. Vấn đề là, lối chơi theo triết lý của Pep mà càng chứa đựng nhiều yếu tố linh động, càng thay đổi nhiều, thì tất nhiên nói càng khó hướng được đến chỗ nhuần nhuyễn như Pep mong muốn.

Ngặt nỗi, Man City lại thường xuyên đứng trước yêu cầu thay đổi trong mùa bóng này. Cách đây không lâu, đấy là tình trạng hết trung vệ. Bây giờ, Kevin De Bruyne chấn thương, chưa rõ nặng nhẹ đến mức độ nào. Không biết Bernardo Silva rút cuộc có bị treo giò nhiều trận hay không. Đấy là còn chưa kể hàng loạt rủi ro ngẫu nhiên, có thể xuất hiện sau các loạt trận quốc tế sắp tới.

Một mặt, “không dùng cặp tiền đạo” nghĩa là Pep không muốn xếp Sergio Aguero và Gabriel Jesus vào một đội hình, cho dù đây không phải là quy luật tuyệt đối. Mặt khác, cũng coi như Man City sẽ không bao giờ đá theo sơ đồ 3-5-2 (hoặc 5-3-2). Thông thường, đấy chẳng bao giờ là điều đáng bàn, bởi đá thế nào thì cũng chỉ để hướng tới chiến thắng (mà Man City đã là cỗ máy chiến thắng rồi). Nhưng, về lý thuyết, 3-5-2 lại là giải pháp quan trọng, đáng được tính đến bởi nó gần như liên quan đến mọi rắc rối về nhân sự ở Man City mùa này.

Kyle Walker và Oleksandr Zinchenko là hậu vệ biên trong đội hình “mẫu” của Man City mùa này, nhưng Joao Cancelo và Benjamin Mendy lại đá hậu vệ cánh trong trận gặp Dinamo Zagreb ở Champions League. Giới quan sát nhận định: đấy đều là các hậu vệ cánh tấn công đặc sắc, là mẫu cầu thủ quan trọng và vô cùng cần thiết trong cách chơi 3-5-2/5-3-2. Dùng họ, nhất là đúng với sở trường của họ, là quá tuyệt. Nhưng Man City sẽ phải thay đổi cách chơi quen thuộc.

Thật ra, bóng đá đỉnh cao đã quá quen với tình trạng mọi cầu thủ đều chơi được nhiều vai trò khác nhau, trong những sơ đồ khác nhau. Ngoài thủ môn Ederson, không ai trong danh sách Man City chơi đủ 630 phút trong 7 vòng đấu vừa qua ở Premier League. Dù muốn hay không, Guardiola đã phải thay đổi, chỗ này hoặc chỗ khác, trong cỗ máy của mình rồi. Nhưng sắp tới, ông có dám thay đổi lớn, hay chỉ bám riết vào cỗ máy chiến thắng của mình?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x