Man City: Sống xa Mendy chẳng dễ dàng

Lộc Trần
14:49 ngày 06-10-2018
Càng sát ngày đại chiến ở Anfield, Pep Guardiola càng có thêm lý do để... tức Benjamin Mendy. Vì sao anh không chịu khỏe lại và giúp cho Pep bớt đau đầu trước Mohamed Salah?
Man City: Sống xa Mendy chẳng dễ dàng
Man City đã quen với việc sống thiếu Mendy. Mùa trước, The Citizens vô địch Ngoại hạng Anh với số điểm kỷ lục mà gần như mất nguyên hậu vệ trái số 1 của mình. Đến tháng trước, khi mà Mendy tiếp tục vắng mặt vì chấn thương bàn chân, nửa xanh thành Manchester cũng thắng đến 6 trong 7 trận.

Pep có cả một danh sách dài lựa chọn để thay thế cho Mendy. Đa phần là Fabian Delph nếu muốn sự ổn định, Oleksandr Zinchenko khi thế trận dễ thở, Danilo chuyên về phòng ngự hay mới nhất là Aymeric Laporte như một biện pháp chữa cháy không đến nỗi nào.

Nhưng khi phải đến Anfield vào Chủ nhật này, nơi Man City mới chỉ thắng đúng 1 lần kể từ năm 1981, Pep chắc chắn sẽ đau đầu với vị trí hậu vệ trái của mình. Nên nhớ trong mùa trước, dù Man City thăng hoa thế nào, họ vẫn thất bại 2 lần tại Anfield, với cùng kịch bản vỡ trận nhanh chóng.

Mohamed Salah đang đánh mất phong độ nhưng vẫn là mối đe dọa tiềm tàng với Man City bởi lẽ Pep không có quân bài tốt nhất để đối phó. Delph đang chấn thương, Laporte chỉ thực sự thoải mái khi đá trung vệ, Zinchenko hay Danilo đều có vấn đề riêng và không phù hợp với không khí điên rồ của một trận cầu lớn.

Mendy quá quan trọng với Pep
Mendy quá quan trọng với Pep

Pep nhớ Mendy da diết vào lúc này, chắc chắn là như vậy. Kể cả khi hậu vệ người Pháp gây ra vô số rắc rối ngoài chuyên môn, ông vẫn cần anh hơn lúc nào hết. Nhưng Mendy mới chỉ tập luyện trở lại vào hôm thứ Sáu và chắc chắn không đủ thể lực để đạt phong độ cao nhất.

Thật kỳ lạ là mỗi khi Pep muốn có đủ người để bước vào một đại chiến thực sự, Mendy lại... không khả dụng một cách trùng hợp. Để rồi mỗi khi trở lại, anh lại thể hiện màn trình diễn thăng hoa và tiếp tục vòng tuần hoàn làm đau đầu người quản lý.

Bài toán vào hôm Chủ Nhật tới lại quay về như suốt hơn 1 năm qua, Pep chỉ được chọn giữa tấn công hay phòng ngự, không thể cả hai ở vị trí hậu vệ trái. Phương án an toàn nhất sẽ là Laporte dù anh từng là chứng nhân trong thất bại 0-3 tại Anfield vào tháng 4. Tiếp đó là một Danilo trung bình, rồi mới tới Zinchenko nếu Pep muốn phá cách.

Nhìn chung, không có gì đảm bảo cho Man City, một thất bại thì dễ thấy hơn rất nhiều. Một trong những trận đấu khó khăn nhất mùa giải sẽ dễ thở hơn nếu có Mendy, nhưng Pep không có và ông càng có lý do để... bực tức với tên học trò lắm tài nhiều tật này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x