Dư âm Man City 2-0 Fulham: Trở lại với sức mạnh và quyền lực cũ

Vịnh San
08:26 ngày 07-12-2020
Sau những ồn ào xoay quanh khởi đầu chậm chạp của Man City, các bàn thắng và thói quen chiến thắng đã quay trở lại. Khi những người như Kevin De Bruyne hay Riyad Mahrez khôi phục phong độ đỉnh cao, sức mạnh và quyền lực của The Citizens cũng trở về.
Man City thắng Fulham với tỷ số 2-0: Trở lại với sức mạnh và quyền lực cũ

Fulham chỉ tung ra đúng 1 cú dứt điểm trúng đích duy nhất trong suốt 90 phút trước Man City. Vậy họ đã làm gì trong phần lớn thời gian? Câu trả lời là, đội bóng London quá bận rộn với việc đẩy lùi các đợt tấn công như sóng trào của Man City. 

Đội quân của Pep Guardiola thậm chí không cho phép Fulham lên bóng. Những cuộc vây ráp hiệu quả ngay bên phần sân đối phương lập tức được chuyển thành cơ hội ngay sau khi đoạt bóng, và chỉ trong 26 phút, The Citizens đã có được 2 bàn. Và cả hai đều mang dấu ấn đậm nét của Kevin De Bruyne. Đầu tiên là đường chuyền sắc nét để Raheem Sterling mở tỷ số. Tiếp đến là pha dứt điểm lạnh lùng và chính xác trên chấm phạt đền. 

Đây là trận thứ 16 kể từ khi gia nhập Man City năm 2015, De Bruyne vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong cùng một trận ở Premier League. Không cầu thủ nào ở giải đấu hàng đầu nước Anh làm được nhiều hơn tiền vệ người Bỉ. Trong năm 2020, De Bruyne cũng là chân chuyền số một với 14 đường kiến tạo. Và ở mùa giải này, anh cũng là cầu thủ tạo nên nhiều pha dứt điểm nhất Premier League với 62 lần, bao gồm 34 cú sút cùng 28 cơ hội tạo ra. Riêng trận đấu với Fulham, De Bruyne tung ra 6 pha kết thúc và cung cấp 2 đường chuyền để đồng đội dứt điểm.

Tất cả những con số ấn tượng nói trên cho thấy rất nhiều điều. Thứ nhất, De Bruyne là một ngôi sao đẳng cấp thế giới, và anh đang trở lại phong độ đỉnh cao. 7 trận đã qua ở mọi đấu trường, tiền vệ 29 tuổi có 9 đường chuyền thành bàn. Khả năng khám phá không gian của De Bruyne khiến tất cả không thôi kinh ngạc. Như đêm thứ Bảy, De Bruyne cướp bóng trong chân đối thủ và bắt đầu dẫn bóng lên phía trước. Anh thể hiện đẳng cấp với việc thay đổi hướng chạy, đến khi khoảng trống mở ra, thực hiện cú chọc khe khớp từng bước chạy của Sterling. 

De Bruyne đá quả penalty thành bàn trong trận Man City thắng Fulham rạng sáng qua

Thứ hai, như đã thấy, De Bruyne chính là linh hồn của Man City. Họ đã khô héo trong sự mệt mỏi của tiền vệ này, rồi trở nên sống động khi anh hoàn toàn sung mãn và cảm hứng tìm về. Cũng không ngạc nhiên khi sự tỏa sáng của ngôi sao người Bỉ đã thúc đẩy những đồng đội khác. Riyad Mahrez là một ví dụ. 

Trước Fulham, bản hợp đồng 60 triệu bảng giúp tạo ra 5 tình huống dứt điểm, chiếm gần một nửa trong tổng số 11 cơ hội của The Citizens. Đáng tiếc là các đồng đội của anh, đặc biệt là De Bruyne, thiếu một chút may mắn để biến chúng thành bàn thắng. Hai đường chuyền ngon ăn phút 14 và 50 của Mahrez đã đặt tiền vệ 29 tuổi vào tình thế cực tốt để ghi bàn, song thủ môn của Alphonse Areola của Fulham phản xạ xuất thần ở cú dứt điểm đầu tiên, trong khi xà ngang lại từ chối tình huống thứ hai. 

Màn trình diễn đêm thứ Bảy chưa thực sự hoàn hảo với Man City, bởi sự lãng phí vẫn còn đó. Tuy nhiên, mặt tích cực là tình trạng khan hiếm cơ hội đã được giải quyết thông qua trí sáng tạo của De Bruyne và Mahrez. Như Pep nói, khâu dứt điểm vẫn cần phải cải thiện song điều quan trọng là phải không ngừng tạo ra tình huống để kết liễu đối thủ. 

Ngoài ra, việc lần đầu tiên trong mùa giải này thắng 2 trận Premier League liên tiếp, và giữ sạch lưới, cũng cho thấy thói quen chiến thắng đã được gây dựng lại. Nó đưa Man City lại gần tốp dẫn đầu và chỉ kém 4 điểm so với đội xếp nhất Chelsea nhưng chơi ít hơn một trận. 

De Bruyne - Mahrez, bộ đôi sát thủ

Man City đã tung ra 160 pha dứt điểm tại Premier League mùa này. 107 trong số đó, chiếm 66,8%, được tạo ra bởi De Bruyne và Mahrez. Tiền vệ người Bỉ có 34 cú sút và cung cấp 28 đường chuyền cho đồng đội dứt điểm (tổng 62). Thống kê tương ứng của cầu thủ chạy cánh người Algeria là 22 và 23 (tổng 45). 

Pep lý giải việc không thay cầu thủ nào

Trong trận đấu với Fulham, Pep Guardiola đã khiến tất cả phải kinh ngạc khi không sử dụng quyền thay người nào, bất chấp cuối tuần sau sẽ phải gặp M.U. Sau trận, Pep giải thích: “Những cầu thủ không chơi hôm nay sẽ ra sân vào ngày thứ Tư. Tôi đã quyết định đặt 90 phút trận này vào đôi chân họ và 90 phút tươi mới ngày thứ Tư vào những cầu thủ khác. Sau ngày thứ Tư, chúng tôi sẽ xem xem đâu là lựa chọn tốt nhất cho trận derby Manchester”.  

7. Hai trận đã qua gặp Burnley và Fulham, Man City ghi được 7 bàn từ 35 pha dứt điểm, đạt tỷ lệ thành bàn 20%. 7 trận Premier League trước đó, họ cũng chỉ ghi được 7 bàn dù có 111 cú sút, tức chỉ 6,3% được chuyển hóa thành bàn thắng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x