Man United hoạt động tích cực trên TTCN nhưng liệu đã bắt kịp Man City?

Duy Hồng
14:50 ngày 15-07-2021
Sự xuất hiện của Jadon Sancho, cùng với việc bổ nhiệm Eric Ramsay vào BHL đã mang đến cho CĐV Man United niềm hy vọng trước mùa giải mới. Tuy nhiên liệu Man United có thể bắt kịp Man City hay không thì lại là câu chuyện khác.

Cho tới thời điểm này của mùa Hè 2021, trong khi Man United có được 2 tân binh là Tom Heaton và đặc biệt là Jadon Sancho cũng như bổ sung nhân sự cho BHL với sự góp mặt của Eric Ramsey thì Man City chưa có ai. Nói chính xác hơn, Man City đã có 4 bản hợp đồng gồm Metinho, Kayky, Sarmiento và Kluiverth nhưng đều dành cho đội trẻ. Ở chiều ngược lại, đội ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đã chia tay Eric Garica và Sergio Aguero. Rõ ràng, Man United đang hoạt động tích cực và xem ra hiệu quả hơn Man City nhưng liệu có thể kết luận nửa đỏ thành Manchester đã bắt kịp người anh em cùng thành phố?

Rõ ràng, Man United đang mua sắm nhanh đến bất thường trong mùa Hè cuối của Phó chủ tịch Ed Woodward. Điều này khác hẳn với thói quen mua dày đặc ở thời điểm cuối TTCN Hè như vài mùa giải gần đây. Có vẻ như Ed Woodward đã thính nhạy hơn sau nhiều năm làm quen hoặc có thể bộ phận tuyển trạch làm việc hiệu quả hơn dưới sự hướng dẫn của GĐTT John Murtough và GĐKT Darren Fletcher. Sau khi có được Sancho, Man United đang nhắm tới Varane (Real Madrid) để gia cố cho hàng thủ cũng như tìm người đá cặp hoàn hảo cho Harry Maguire. Mọi cuộc đàm phán giữa họ và Varane đã xong, bây giờ chỉ còn là cuộc nói chuyện giữa Man United và Real về phí chuyển nhượng.

Song song với đó, Man United đang cố gắng xử lý trường hợp của Paul Pogba khi cầu thủ này chỉ còn 1 năm hợp đồng và có vẻ không còn muốn tiếp tục gắn bó với CLB. Pogba đang muốn về Pháp để đầu quân cho PSG và HLV Mauricio Pochettino cũng hy vọng sự xuất hiện của cầu thủ này sẽ giúp họ giữ chân được Kylian Mbappe trước sự chèo kéo đến từ Real Madrid.

Sancho là sự bổ sung chất lượng cho Man United nhưng chưa thể nâng tầm CLB ngay lập tức

Eduardo Camavinga có thể được nhắm đến nếu Pogba ra đi. Tất nhiên, Man United sẽ chẳng dễ dàng để có được sự phục vụ của chàng trai trẻ người Pháp.  Nhưng sự xuất hiện của một cầu thủ giàu tiềm năng và có thể trở thành một trong những tiền vệ hay nhất thế giới ở tương lai cũng rất kích thích Man United và các CĐV CLB.

Về cơ bản, Man United đang có đội hình chất lượng, kinh nghiệm nhưng về mặt tổng thể, họ vẫn còn kém Man City. Các đội đều bóng đều phải thừa nhận đội hình Man City đang vô cùng tối ưu, không chỉ ở Ngoại hạng Anh mà còn ở bình diện châu Âu. Sự xuất hiện của những ông chủ giàu có kèm theo khả năng đàm phán, lên kế hoạch từ bộ phận giám đốc cũng như yêu cầu khắt khe từ HLV Pep Guardiola đang giúp cho đội bóng này sở hữu những quân bài tốt nhất ở vị trí của họ.

Họ là chuẩn mực của bóng đá Anh ở thời điểm hiện tại với lợi thế tài chính đáng kể so với hầu hết các câu lạc bộ trên thế giới, ngoại trừ PSG. Có thực tế không khi nghĩ rằng MU có thể đặt mục tiêu vượt qua họ trong mùa giải này? Đó là một câu hỏi khó trả lời, mặc dù bằng chứng có sẵn cho thấy là không. Man United đã có những thay đổi tích cực khi Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền và vị trí á quân Ngoại hạng Anh 2020/21 thực sự là lời khen ngợi dành cho vị thuyền trưởng người Na Uy.

Dẫu vậy, điều Man United thiếu là khả năng duy trì được sự ổn định, giành thắng lợi ở những trận đấu quyết định hoặc đơn giản hơn là giành điểm số tối đa trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Đây là thứ mà Solskjaer đang từng bước cải thiện. Bên cạnh đó là tâm lý chiến thắng, thứ mà không phải 1-2 mùa giải có thể truyền tải được. Giống như Jurgen Klopp đã mất tới 4 năm để nâng tầm Liverpool mới có được thành quả là chức vô địch Champions League 2018/19 và tiếp đó là danh hiệu Ngoại hạng Anh 2019/20. Solsa chí ít cũng cần quãng thời gian tương tự. Vậy nên mùa giải 2021/22 nên được coi là bản lề đối với Man United thay vì mong rằng họ sẽ vươn lên chiếm lấy vị trí số 1 tại Ngoại hạng Anh.

Solskjaer (phải) và Carrick chắc chắn rất muốn Man United thành công hơn ở mùa 2021/22

Dù người hâm mộ có muốn chấp nhận điều đó hay không, có rất ít cầu thủ trên thế giới có thể đến Old Trafford và ngay lập tức biến họ trở thành một đội bóng đẳng cấp. Có lẽ chỉ có Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo thời đỉnh cao mới có thể "xoay chuyển càn khôn" mà thôi.

Man United đương nhiên ghét phải về thứ 2 ở Ngoại hạng Anh và bị loại sớm ở Champions League. Họ chắc chắn sẽ muốn làm tốt hơn, chẳng hạn như việc tích lũy nhiều điểm số hơn ở Ngoại hạng Anh, tạo ra một cuộc đua giàu thách thức hơn với City, cũng như vượt qua được vòng bảng Champions League thay vì k xếp thứ 3 để rồi phải xuống đá Europa League như mùa 2020/21.

Vào lúc này, Man United đang sở hữu đội hình trẻ trung và tham vọng. Sancho 21 tuổi, Rashford 23 tuổi và Bruno Fernandes cũng mới 26 tuổi. Thêm Mason Greenwood (19 tuổi) và Hannibal Mejbri (18 tuổi), có thể thấy họ đang là một đội bóng rất có tiềm năng và hi vọng. Có lẽ mùa giải 2023/24 sẽ là thời điểm để đội bóng này vượt qua Man City, trở lại với vai trò thống trị bóng đá Anh như từng làm dưới thời Sir Alex Ferguson.

Solskjaer hiểu rõ Man United cần gì, muốn gì, thiếu gì và phải làm gì. Ông đang xây dựng Man United của riêng mình dựa trên tình yêu, sự hiểu biết và ADN Quỷ đỏ trong người. Đó thực sự là HLV mà đội bóng cần chứ không phải một ai khác vào thời điểm này. Hãy cứ thực tế, MU sẽ đuổi kịp và vượt qua Man City nhưng không phải là ngay lập tức, kể cả khi CLB này chi núi tiền để có thêm Harry Kane. 

Eric Ramsay là ai?

Eric Ramsay sẽ đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện khả năng một đấu một cho từng cầu thủ, cùng với đó là những phương án tấn công cố định.

Ông bắt đầu sự nghiệp vào năm 2017 tại CLB Shrewsbury Town với vai trò trưởng ban huấn luyện cho đội trẻ. Sau đó, Ramsey ngồi lần lượt vào các vị trí Giám đốc học viện và trợ lý huấn luyện viên đội một. Mùa hè năm 2019, Ramsay gia nhập Chelsea và giữ vai trò trợ lý huấn luyện viên của đội U23 trong vòng 2 năm. 

Ramsay là chuyên gia với những phương án tấn công cố định đỉnh cao, bên cạnh đó, ông cũng nổi tiếng với thành tích đáng nể khi là HLV người Anh trẻ nhất có bằng UEFA ở tuổi 27. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x