Vì sao Man United còn có thể suy thoái hơn nữa?

Kỳ Lâm
16:12 ngày 09-09-2019
Càng lúc, cuộc khủng hoảng của Man United càng trầm trọng. Mọi thứ sẽ có thể còn tồi tệ hơn trước khi Quỷ Đỏ nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Man United sẽ có thể suy thoái hơn nữa
Tính đến thời điểm này, Man United dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có sự khởi đầu tồi tệ nhất tính từ mùa giải 1992/93 đến giờ. Với các CĐV của đội bóng, họ đang đón nhận cả tin tức tốt lẫn xấu, nhưng khía cạnh tiêu cực đang lấn át tất cả và xuất phát từ vấn đề chuyển nhượng kém cỏi và thiếu quyết đoán. 

Tin tốt lành là Man United đã xác định được những nhân tố không có ích cho đội bóng và quyết định loại bỏ những cầu thủ này. Tin xấu là, chưa dễ gì để CLB sớm thoát khỏi cuộc khủng hoảng lâu dài và toàn diện này. 

Hai trận hòa mệt mỏi với Wolves và Southampton, một trận thua trên sân nhà trước Crystal Palace đã phản ánh rõ hơn về tình cảnh của Man United ở thời điểm hiện nay. Và trận tiếp Leicester vào ngày 14/9 tới đây chắc chắn sẽ tạo thêm áp lực cho thầy trò HLV Solskjaer.

M.U đẩy hàng loạt cầu thủ như Lukaku đi nhưng không mua ai thay thế
M.U đẩy hàng loạt cầu thủ như Lukaku đi nhưng không mua ai thay thế

Giới chuyên  môn khẳng định rằng, đội bóng hiện tại là đội yếu nhất trong 30 năm. Không ai có thể tưởng tượng quyền lực một thời này lại khởi đầu mùa bóng với 1 trận thắng, 1 trận thua và 2 trận hòa. Đó là một đòn giáng mạnh vào hy vọng phục hưng của Quỷ Đỏ.

Trở lại mùa giải 1992/93, khi Man United bắt đầu kỷ nguyên Premier League vàng son của mình, họ cũng có 2 trận thua, 1 trận hòa và 1 trận thắng nhưng cuối mùa giải đó, Cúp Bạc vẫn thuộc về họ. Nhưng bây giờ, không một ai có thể tin Man United sẽ làm lại được điều đó. 

Có thể sẽ có người cho rằng, đội hình xếp hạng 7 chung cuộc ở mùa giải 2013/14 mới là yếu nhất, nhưng khi đó, đội hình của David Moyes vẫn còn có Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra, Robin van Persie và Wayne Rooney để hy vọng. Nó khác hẳn đội hình tồi tệ do thảm họa chuyển nhượng bây giờ.

Họ buộc phải dùng những cầu thủ trẻ như Greenwood một cách mạo hiểm
Họ buộc phải dùng những cầu thủ trẻ như Greenwood một cách mạo hiểm

Đừng nhầm lẫn, những vấn đề mà Man United phải đối mặt bây giờ có thể được bắt nguồn từ trước khi HLV Ferguson nghỉ hưu năm 2013, với sự ra đi của Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez năm 2009 khởi đầu đà sa sút, khi các cầu thủ ngôi sao liên tục bị thay thế bằng những bản hợp đồng kém. 

Nhưng hoạt động kinh doanh chuyển nhượng ở mùa hè này đã khiến cho đội hình của Man United trở nên thảm thương đến ngạc nhiên. Việc gạt bỏ những cầu thủ vô dụng và thay thế bằng lớp người trẻ có thể mang đến hậu quả khôn lường bởi đây là một giải đấu khó khăn và không có chỗ cho cái gọi là sửa chữa sai lầm.

Kể từ tháng 1/2019, Solskjaer đã loại bỏ Marouane Fellaini, Antonio Valencia, Ander Herrera, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Chris Smalling và Matteo Darmian, trong khi chỉ đem về Harry Maguire, Daniel James và Aaron Wan-Bissaka. Mason Greenwood, 17 tuổi, đã được thăng hạng lên đội một cùng với Tahith Chong, 19 tuổi.

Hàng thủ của M.U tuy đông nhưng không ai đem đến sự tin tưởng
Hàng thủ của M.U tuy đông nhưng không ai đem đến sự tin tưởng

Greenwood và Chong có thể phát triển thành những cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng họ chưa sẵn sàng gánh vác trọng trách tại Man United. Việc tạo áp lực có thể gây ra hậu quả vô cùng nặng nề cho Greenwood, nếu muốn ngay lập tức ngôi sao trẻ này có thể thay thế Marcus Rashford hoặc Anthony Martial.

Ở hàng tiền vệ, không có ai đủ năng lực thay thế Paul Pogba nếu anh bị chấn thương hoặc bị treo giò. Trong khi đó, hàng phòng ngự của Man United vẫn tỏ ra quá mong manh, và các vị trí chưa thực sự tạo ra sự tin tưởng tuyệt đối, đặc biệt là cặp trung vệ.

Man United rõ ràng cần phải định hình lại và xây dựng lại đội hình của họ, nhưng bằng cách cho phép rất nhiều cầu thủ ra đi - đặc biệt là sau khi không thể mua người – là cực kỳ sơ suất. Bây giờ, nếu có chấn thương xảy ra, Solskjaer buộc phải trông chờ vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Với chỉ Rashford và Martial, M.U không đủ năng lực cạnh tranh
Với chỉ Rashford và Martial, M.U không đủ năng lực cạnh tranh

Solskjaer, trong khi đó, cũng muốn có một sự thay thế cho Lukaku. Nhưng không có ai đến, trong khi Sanchez lại ra đi. Nếu Man United có thể bổ nhiệm một giám đốc kỹ thuật - vị trí mà họ đã tích cực tìm kiếm trong hơn 9 tháng qua - những nguy cơ thủng đội hình có thể đã không xuất hiện. 

Những kẻ lạc quan nhất cũng phải thừa nhận rằng, Man United có thể mất tới 4 kỳ chuyển nhượng nữa mới có thể xây dựng được đội hình có năng lực cạnh tranh chức vô địch và có chiều sâu. Nhưng từ giờ đến lúc đó, Quỷ Đỏ có thể chìm đắm sâu hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x