Man United sẽ đi mua tiền đạo: Tầm nhìn là tầm nhìn nào?

Việt Cường
09:05 ngày 26-09-2019
Tầm nhìn mà HLV Ole Gunnar Solskjaer đặt cho cho Man United là tạo ra một đội bóng trẻ trung và giàu khát khao trên nền tảng những cầu thủ tấn công trẻ tuổi. Ông đã làm đúng như thế. Vấn đề là ông sai.
Man United sẽ đi mua tiền đạo: Tầm nhìn là tầm nhìn nào?
Để theo đuổi tầm nhìn của mình, Solskjaer đã đẩy đi cả Romelu Lukaku lẫn Alexis Sanchez. Ông cũng từ chối mua Mario Mandzukic vào phút chót của kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, với lý do chân sút người Croatia quá già (33 tuổi). Vị HLV người Na Uy tin rằng với Anthony Martial, Marcus Rashford, tân binh Daniel James và thần đồng Mason Greenwood, ông đã có đủ hỏa lực để chinh phục những mục tiêu đặt ra trong mùa giải này. Và nếu mọi chuyện diễn ra như Solsa tính toán, thì bộ tứ ngôi sao tấn công ấy sẽ là rường cột của Quỷ đỏ trong nhiều năm nữa.

Nhưng Solsa tính không bằng trời tính. Ông đã đúng khi đặt niềm tin vào James. Tài năng 21 tuổi người Xứ Wales đã hòa nhập nhanh không tưởng và đang là nguồn cảm hứng chính trên hàng tấn công của M.U từ đầu mùa. Ông cũng có vẻ đúng với trường hợp của Greenwood, người đã có được bàn thắng đầu tiên. Nhưng với hai cầu thủ mà Solsa tin tưởng nhất, kỳ vọng nhất, là Martial và Rashford, thì Solsa đã thua ông trời. Vào lúc nước sôi lửa bóng nhất, cả hai rủ nhau… nằm viện. Martial dính chấn thương ngay sau vòng 3, còn Rashford bị đau háng sau thất bại trước West Ham cuối tuần vừa rồi. Điều đó cũng có nghĩa là trong những trận đấu sắp tới, M.U sẽ chỉ có mỗi Greenwood là có thể đá ở vị trí số 9.

Phong độ kém cỏi của Rashford buộc Man United phải mua thêm tiền đạo
Phong độ kém cỏi của Rashford buộc Man United phải mua thêm tiền đạo

Nhưng ngay cả khi Martial hay Rashford không dính chấn thương, thì quyết định đặt trọn niềm tin vào hai cầu thủ này của Solsa cũng đã bị nghi ngờ. Họ không phải là những chân sút có thể đảm bảo trên dưới 20 bàn mỗi mùa. Thực tế, thành tích ghi bàn tốt nhất của Rashford ở Premier League chỉ là 10 bàn, ở mùa 2018/19. Còn với Martial là 11, ở mùa 2015/16. Solsa hẳn đã rất tin tưởng rằng khả năng đào tạo tiền đạo của mình có thể giúp Rashford và Martial nâng tầm. Nhưng cho tới bây giờ thì ông đang thất bại. Rashford, ví dụ, đã tịt ngòi ở 4/6 trận mùa này.

Và Solsa đã buộc phải thừa nhận thất bại. Theo báo chí Anh, sau trận thua 0-2 trước West Ham, vị HLV người Na Uy đã có một cuộc nói chuyện dài với ông chủ Ed Woodward, mà đề tài không gì khác là chuyển nhượng. Solsa muốn tăng cường tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Người mà họ nhắm tới là Mandzukic. Đây là một mục tiêu khả thi, do Juventus muốn bán để tinh giản đội hình, mà Mandzukic có thể cũng muốn đi, sau khi bị loại khỏi danh sách đăng ký dự Champions League.

Nhưng vào khoảnh khắc M.U gửi đề nghị mua Mandzukic tới Juventus, họ sẽ chính thức tuyên bố phản bội lại tầm nhìn của mình. Mandzukic đi ngược lại những giá trị mà M.U đang theo đuổi. Anh không còn trẻ. Chẳng phải người Anh. Và khó có thể hi vọng anh, sau khi đã đi qua một hành trình dài và nhiều vinh quang, sẽ chơi cho M.U với khát khao của một tiền đạo mới vào nghề. Tất nhiên, M.U có thể bao biện rằng họ cần phải thực dụng và làm điều gì tốt nhất. Nhưng nếu thế, ngay từ đầu đừng nên nói gì về chuyện tầm nhìn, để đẩy những người như Lukaku và Alexis đi Sanchez…

M.U cũng nhắm cả Dembele
Ngoài Mandzukic, một tiền đạo khác cũng được M.U nhắm tới là Ousmane Dembele của Barca. Đây là lựa chọn đầy rủi ro, vì về độ thất thường và nhạy cảm với chấn thương thì Dembele chẳng kém gì Martial hay Rashford.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Premier League giờ quá sức với MU? Premier League giờ quá sức với MU?

    Đá với đội bét bảng Sheffield Utd nhưng MU đã trải qua trận đấu chật vật mới có thể giành chiến thắng sau hai lần liên tiếp bị dẫn bàn trước ở trận đấu bù vòng 29 Premier League 2023/24. Và hàng công của Quỷ đỏ thành Manchester vẫn tệ như thường, còn hàng thủ lại mắc những sai lầm chết người.

  • MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ

    Chỉ phải gặp đội bét bảng Sheffield và được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng MU vẫn không thể có được một chiến thắng bình thường. Họ để cho đối thủ có 2 lần dẫn trước rồi mới chật vật ghi bàn gỡ hòa và ngược dòng giành chiến thắng. Dù đã đòi lại được vị trí thứ 6 trên BXH nhưng nếu cứ đá như thế này, Quỷ đỏ có lẽ cũng chẳng giữ được vị trí này lâu.

  • Pep Guardiola bất ngờ tiết lộ về tương lai Joao Cancelo Pep Guardiola bất ngờ tiết lộ về tương lai Joao Cancelo

    HLV Pep Guardiola mới đây đã gây chú ý khi đề cập đến tương lai của hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha, Joao Cancelo tại Man City.

  • Slot đối diện khó khăn khi có thể mất 40 'thân tín' của Klopp Slot nhận cảnh báo sẽ đối diện vô vàn khó khăn ở Liverpool

    Arne Slot, HLV tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Liverpool thay Jurgen Klop, đã nhận được cảnh báo rằng "ít nhất sẽ có 40 người có thể theo chân thuyền trưởng người Đức chia tay sân Anfield".

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x