Man United trên đà hồi sinh: Hãy cho Quỷ đỏ một điểm tựa

Vũ Qua
08:58 ngày 06-01-2021
Đã tám năm kể từ khi Man United có danh hiệu Premier League lần cuối cùng. Sau 16 trận ở mùa trước, Man United đứng ở vị trí thứ 5, kém đội đầu bảng Liverpool 22 điểm. Sau 16 trận ở mùa này, United đang bằng điểm với nhà ĐKVĐ.

Năm ngoái là một năm đáng quên đối với Man United. Họ đã lọt vào 4 trận bán kết nhưng không giành được danh hiệu nào. Thậm chí Man United đã không thể tiến đến trận chung kết nào. Vị trí thứ ba ở Premier League 2019/20 đã được ca ngợi như một thành tích lớn nhưng khi Man United ở đỉnh cao, điều đó vẫn chỉ là một thất bại, ví dụ như ở năm 2005.

Viễn cảnh về một cuộc đua danh hiệu giữa 2 CLB lớn nhất nước Anh hiện nay sẽ rất hấp dẫn vì nhiều lý do, đặc biệt là vì Liverpool đang nhắm tới mục tiêu san bằng kỷ lục 20 danh hiệu của Man United, nhưng rất ít NHM của Man United đang thực sự nghĩ rằng đội bóng của họ sẽ vô địch mùa này. Tuy nhiên, họ hài lòng với sự cải thiện liên tục dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

Bảng xếp hạng Premier League tính từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020 là thước đo vị trí của Man United. Họ đứng thứ ba sau Liverpool (kém 12 điểm) và Man City (kém 1 điểm). Man United đứng thứ năm trong năm 2019, kém Liverpool 36 điểm; đứng thứ tư năm 2018 và 2017; đứng thứ ba năm 2016, đứng thứ năm năm 2015 và 2014 và và thứ tư năm 2013 - năm mà Sir Alex Ferguson ra đi và CLB bắt đầu sa sút.

Nếu một HLV được bổ nhiệm vào giữa mùa giải, thì đó là một thước đo tốt để đánh giá năng lực của ông ta thay vì theo dõi vị trí của CLB vào cuối mùa giải. Khi Man United đã thua 3 trận trong giải đấu vào tháng 1 năm 2020 trước khi Bruno Fernandes ký hợp đồng, số liệu hàng năm thậm chí còn trở nên ấn tượng hơn.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha, cầu thủ xuất sắc nhất của United, đã biến đổi - và anh ấy đã cảnh tỉnh những cầu thủ còn lại để họ nhận ra rằng họ không thể nghỉ ngơi nữa hoặc họ sẽ bị loại. Một số cầu thủ tên tuổi đã bị loại và phải chiến đấu để giành lại vị trí của họ, ví dụ như Paul Pogba.

Man United đã bỏ xa các nhà vô địch trong 2 mùa gần đây là Man City và Liverpool lần lượt 32 và 33 điểm. Cả hai đều không ổn định trong mùa giải này, cộng với sự tiến bộ của Man United, khoảng cách đã được thu hẹp. Man United đang dẫn trước Man City trên BXH, điều không được hầu hết NHM mong đợi vào đầu mùa giải.

Hãy nhớ rằng tâm trạng của NHM Man United vào tháng 9/2020. Quỷ Đỏ đã trải qua một kỳ chuyển nhượng tồi tệ. Tâm trạng đó càng trở nên u ám khi Man United khởi đầu mùa giải kém cỏi. Họ bị thua tại Old Trafford trước Crystal Palace trong trận ra quân, bị Brighton hành cho ra bã và thảm bại 6-1 trên sân nhà trước Tottenham.

Tuy nhiên, BHL đội bóng không bao giờ mất niềm tin, luôn mong đợi sự cải thiện sau đó. Man United bất bại trong 10 trận đấu tại Premier League và đang là đội có phong độ sân khách vượt trội. Đúng vậy, việc Quỷ Đỏ gặp khó khăn và bị loại khỏi Champions League là một cú sốc lớn, đặc biệt là sau khi mở đầu vòng bảng với 2 chiến thắng trước PSG và RB Leipzig.

Man United đã giành chiến thắng trong mọi trận đấu trên sân khách, ngoại trừ trận hòa Leicester vào Ngày tặng quà, và điều đó khiến NHM bối rối. Nhưng sự trở lại của họ thật thú vị và họ đang có thứ bóng đá giải trí nhất kể từ những ngày giành chức vô địch. Đây chẳng phải là điều mà NHM muốn trong thời kỳ bóng đá hỗn loạn của Louis van Gaal và Mourinho sao?

Vì vậy, cảm giác của Man United như thế nào khi tham gia một cuộc đua danh hiệu lần đầu tiên sau 8 năm? Nỗ lực tốt nhất trước đó của Man United là vào tháng 11/2015 dưới thời Van Gaal. Một tuần sau, Quỷ Đỏ thua Wolfsburg, bị loại khỏi Champions League và thua 3 trận liên tiếp. Đó là sự khởi đầu của kết thúc cho HLV người Hà Lan.

Khi Man United bị loại khỏi Champions League vào tháng trước, họ đã đáp lại bằng cách thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận tiếp theo. Kỷ lục của Solskjaer có thể so sánh với 2 năm đầu tiên của Klopp tại Anfield. Klopp cần từ 2 đến 3 năm, trong khi tiền bán Philippe Coutinho đã được chi tiêu tốt. Mọi đội bóng vĩ đại đều cần có thời gian để xây dựng.

Trận đấu trên sân khách vào tháng Giêng tại Anfield sẽ là một chỉ số khác về sự tiến bộ, nhưng Man United đang cải thiện, ghi trung bình 2,06 điểm mỗi trận và đạt mục tiêu 78 điểm trong mùa giải này. Số điểm đó có thể sẽ không đủ để giành được chức vô địch những nó là sự tiến bộ đáng ngạc nhiên.

Thành công thường được đo lường bằng các danh hiệu. Solskjaer cần một danh hiệu trong mùa giải này. Không quan trọng đó là mặt trận nào, đó là lý do tại sao Man United đã thắng Everton trên sân khách ở Carabao Cup. Danh hiệu này sẽ không làm hài lòng các nhà phê bình, nhưng nó sẽ khiến họ yên lặng và nâng cao niềm tin giữa các cầu thủ và NHM.

Đó có thể là một ngày tuyệt vời tại Wembley nếu người hâm mộ được phép trở lại như dự kiến vào cuối tháng 4, nhưng họ phải đánh bại Man City ở bán kết. Dưới thời Solskjaer, Man United thường phải chơi phản công trước các đội cửa trên. Trong trận derby Manchester gần đây, United có 46% thời gian cầm bóng. Không nhiều đội có được điều đó trước Man City.

Khi xưa, Sir Alex Ferguson thường yêu cầu các cầu thủ hãy tôn trọng mọi danh hiệu. Nó không liên quan gì đến sức nặng của chiếc Cúp mà là cảm xúc khi chiến thắng. Bạn vào chung kết để giành chiến thắng và Sir Alex đã thúc đẩy điều đó. Các danh hiệu cũng chứng minh CLB đang hoạt động hiệu quả. Một chiếc cúp làm dịu mọi thứ xung quanh CLB đặc biệt là ở tình cảnh hiện nay.

Khi Ed Woodward nói về sự khởi động lại văn hóa chiến thắng của Quỷ Đỏ vào năm ngoái, NHM không muốn lắng nghe. Đội bóng đang gặp khó khăn, trong khi Woodward và gia đình Glazer chưa bao giờ được NHM yêu thích, nhưng sự khởi động lại văn hóa là một sự tái thiết lâu dài vượt xa việc ký hợp đồng với cầu thủ - mặc dù thành tích của Solskjaer trên thị trường chuyển nhượng là rất ấn tượng.

Solskjaer vẫn là trung tâm và ông ta đang quản lý một CLB còn lớn hơn rất nhiều so với thời Sir Alex Ferguson còn trên đỉnh cao. Solskjaer đã có thể được chọn làm HLV nhằm để xoa dịu cơn thịnh nộ của NHM. Tuy nhiên, Marcus Rashford, Luke Shaw, Harry Maguire, Victor Lindelof, Scott McTominay, Dean Henderson và Mason Greenwood đều đã cải thiện dưới thời của ông.

Solskjaer đã mắc nhiều sai lầm trong các trận đấu - chẳng hạn như không để Fred đá chính trong trận gặp PSG. Song ông cũng đã thực hiện những thay đổi đã mang lại chiến thắng trong các trận đấu, chẳng hạn như sự thay thế của anh ấy trong trận gặp West Ham. Ông ý thức được về số trận đấu trong mùa giải căng thẳng này và không để các cầu thủ của mình kiệt sức.

Solskjaer thể hiện rất nhiều sự quan tâm đến hệ thống đào tạo trẻ. Ông có John Murtough, người đứng đầu bộ phận phát triển bóng đá của Man United. Có một số triển vọng trẻ xuất sắc và họ đang chơi tốt hơn các nhóm tuổi của họ. Các cầu thủ 16 tuổi chơi cho đội U18, trong khi các cầu thủ 18 tuổi chơi cho đội U23.

Man United đang áp dụng cách tiếp cận dựa trên dữ liệu để tuyển dụng và khoa học thể thao cùng những thứ khác. Solskjaer đã củng cố nhân lực trong các bộ phận huấn luyện, khoa học thể thao, sức mạnh và điều hòa, tuyển dụng, thanh niên và phân tích dữ liệu.

Martyn Pert đến Man United đầu mùa giải trước. Ông có bằng thạc sĩ về khoa học thể thao và đã đến Argentina để nghiên cứu các phương pháp của Marcelo Bielsa. Một trong những vai trò của Pert là tối đa hóa việc đào tạo cho những cầu thủ không thi đấu, quản lý sự cân bằng giữa cảm giác chán nản vì họ không thi đấu và bỏ lỡ sự lựa chọn, nhưng cần phải sẵn sàng nhất có thể khi được gọi.

Đầu tư của Man United cho đội trẻ đã tăng gấp 4 lần so với năm 2015 khi Man City và Chelsea đánh bại Quỷ Đỏ để giành gần như tất cả những tài năng trẻ xuất sắc nhất. Họ vẫn không có được những cầu thủ trẻ tốt nhất mà họ muốn. Man United đã bỏ lỡ Jude Bellingham mặc dù đã theo dõi kể từ lúc cầu thủ này 12 tuổi.

Man United sẽ không bao giờ trả 120 triệu euro trong nền kinh tế bóng đá bị vùi dập bởi đại dịch COVID-19 cho mục tiêu Jadon Sancho vào mùa Hè. vừa qua. Thời gian sẽ trả lời liệu họ có đúng hay không, bởi Jadon mới chỉ ghi được 1 bàn thắng ở mùa giải này.

Solskjaer cảm thấy mình có thể thay đổi 20% đội bóng ở mỗi mùa. Ông sẽ cần một vài kỳ chuyển nhượng để làm điều này. Thể lực của toàn đội đã được cải thiện nhưng Solskjaer khẳng định rằng ông cần 2 hoặc 3 cầu thủ hàng đầu để khiến Man United có khả năng chinh phục các danh hiệu.

Sẽ có nhiều thất bại hơn, nhiều phản ứng cuồng loạn hơn trên mạng xã hội khi Man United bị hòa hoặc thua. Nhưng ngay cả những đội bóng tốt nhất của Man United cũng thường đánh mất điểm. Đội ngũ đoạt "cú ăn ba" năm 1999 đã không thể thắng 16 trong số 38 trận đấu của họ.

Đội bóng này vẫn chưa giành được danh hiệu nào, nhưng họ đang tiến bộ hơn. Và đó là nền tảng được xây dựng trên một cơ sở vững chắc hơn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x