Manuel Pellegrini: Kẻ lữ hành kém may

Minh Nguyên
13:28 ngày 09-01-2014
Tài năng có thừa nhưng đã 10 năm chinh chiến ở châu Âu qua 4 CLB, Manuel Pellegrini chưa có danh hiệu nào. Tuy nhiên mùa giải này, HLV của Man City có cơ hội chấm dứt cái dớp đen đủi đó.
Manuel Pellegrini: Kẻ lữ hành kém may
BẢN CHẤT QUAN TRỌNG HƠN HIỆN TƯỢNG 
Intertoto Cup là giải đấu dùng làm cánh cửa phụ mà đội dẫn đầu chung cuộc sẽ giành vé vớt dự Cúp UEFA. Vì thế, Pellegrini không tính chiếc cúp Intertoto giành được cùng Villarreal năm 2004 là một danh hiệu trong bộ sưu tập của ông. Nhà cầm quân 60 tuổi nói ông không “ăn gian” khi kể về thành tích huấn luyện của mình: “Nếu chỉ tính thời gian làm việc ở châu Âu, tôi coi như tay trắng hoàn toàn. Nhưng tôi vẫn tự hào, vì những gì tôi có rất ít người làm được. Bạn cứ nhìn về bản chất, chứ đừng vội suy xét thuần túy qua một hiện tượng nào đó”.

Pellegrini có quyền tự hào về chính mình, bởi rất nhiều nhà chuyên môn đồng ý với ông: dẫn dắt Villarreal vào đến bán kết Champions League 2004 và Malaga vào tứ kết cũng giải này năm ngoái là thành tựu còn lớn hơn và khó hơn giúp một đội như Juventus vô địch Serie A, hoặc Bayern Munich đăng quang ở Bundesliga. Cần nhấn mạnh thêm: nếu có thêm chút may mắn, Pellegrini đã có thể tiến xa hơn với Villarreal và Malaga, không loại trừ khả năng ông đã ít nhất 1 lần trở thành nhà vô địch Champions League

Nhưng thôi, với Pellegrini thì quá khứ đã là quá khứ. Ông sẵn sàng cho hiện tại và tương lai, dù vẫn thường phải trả lời một câu hỏi khó về quá khứ: Pellegrini từng được nắm Real Madrid mùa 2009/10, nhưng tại sao không vô địch La Liga? Xin thưa, đó là thời kỳ đỉnh cao của Barcelona với Pep Guardiola và Lionel Messi, tức Pellegrini quá xui xẻo, kiểu “trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng”. Cần nhắc lại thêm: mùa đó, Real đạt điểm số cao chưa từng có tại La Liga (96 điểm), tức Pellegrini không phải kẻ bất tài.



THỜI CƠ ĐẾN CÙNG MAN CITY 
Không phải ngẫu nhiên Man City chọn Pellegrini, dù ông chỉ nắm một đội bóng khiêm tốn (Malaga) trước khi cập bến sân Etihad. Cũng đừng cho rằng Pellegrini may mắn nắm một trong những đội bóng mạnh nhất nước Anh, bởi mùa trước Man City trắng tay dẫn đến chuyện Roberto Mancini bị sa thải. 

Rất nhiều cái tên lẫy lừng chiến tích (như Fabio Capello) đã được đề cập song rốt cuộc Man City lại chọn Pellegrini. Ngạc nhiên, bất ngờ nhưng có lý, chí ít là đến thời điểm này sau nửa mùa bóng 2013/14. Man City đang là ứng viên sáng giá nhất tại 3 mặt trận trong nước (FA Cup, League Cup và Premier League). Ngay cả khi Man City phải gặp Barcelona ở vòng 1/8 Champions League, giới chuyên môn vẫn đánh giá đây là kết quả bốc thăm bất lợi với CLB xứ Catalan. 

Cũng phải, không thể xem thường đội bóng đã đè bẹp M.U, Tottenham và Arsenal, ghi 38 bàn trong 10 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà ở Premier League. Xin đừng nghĩ đội bóng của Pellegrini chỉ mạnh trên sân nhà. Man City đã đánh bại ĐKVĐ châu Âu Bayern Munich 3-2 trên sân Allianz Arena ở lượt trận chót vòng đấu bảng. Sau trận đấu đó, HLV Pep Guardiola của CLB Đức đã nói: “Thật nhẹ nhõm khi Bayern không phải gặp Man City ở vòng 1/8. Bất kỳ đội nào gặp Man City cũng sẽ không thể ăn ngon ngủ yên”.

Man City của Pellegrini không hoàn hảo, ông biết điều đó, nhưng HLV người Chile vẫn bình thản vì “chẳng có đội bóng nào hoàn hảo”. Nếu cứ tiếp tục phô diễn sức mạnh và luôn tự tin, Man City đủ sức giúp Pellegrini chấm dứt cơn khát danh hiệu tại châu Âu. 

Mỗi mùa một cúp
Mục tiêu ban lãnh đạo Man City đề ra cho HLV Pellegrini là phải giành 5 cúp trong 5 mùa, tức mỗi mùa một cúp. Còn nếu ngay mùa này Man City có 2 cúp, Pellegrini sẽ được thưởng hơn 650.000 bảng.

Joe Hart cảm ơn HLV Pellegrini 


Thủ môn của Man City nói rằng HLV Pellegrini đã giúp anh rất nhiều cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Hart nói anh hiểu quyết định của Pellegrini khi đẩy anh lên ghế dự bị, sau đó HLV của Man xanh đã để Hart trở lại ở các trận quan trọng của đội. Hart nói thêm: “Tôi không đòi hỏi bất kỳ đặc quyền gì. Tôi rất cảm kích vì Pellegrini đối xử công bằng với tất cả. Ông đã động viên tinh thần tôi rất nhiều”.  

Clichy bác tin đồn rời Man xanh
Hậu vệ trái Gael Clichy phủ nhận nguồn tin của tờ Tuttosport cho rằng anh sẽ rời Man City vào cuối mùa để chuyển sang Serie A khoác áo Juventus. Đội bóng thành Turin và Man xanh được cho là đang thương lượng về Clichy với phí chuyển nhượng 10 triệu euro. Tuy nhiên, Clichy khẳng định không biết gì về chuyện này: “Nếu Man City muốn bán tôi, tôi phải biết điều đó trước mọi người”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Bình luận: Rượu của Sir Alex có vị gì? Bình luận: Rượu của Sir Alex có vị gì?

    Người ta thấy Sir Alex Ferguson xuất hiện tại sân The Light với một chai vang đỏ trên tay. Ông đã mang rượu tới đó để uống với một trong 2 đồng nghiệp, kẻ thua cuộc David Moyes hoặc người thắng trận Gus Poyet? Hay Sir Alex đã được một trong hai người đó hoặc các lãnh đạo sân The Light tặng một chai rượu mang về vì biết rằng ông sẽ tới

  • Lại một vụ nhầm lẫn mắc cười liên quan đến Man City Lại một vụ nhầm lẫn mắc cười liên quan đến Man City

    Phát biểu sau chiến thắng hủy diệt 6-0 trước West Ham, tiền đạo Edin Dzeko của Man City đã có tình huống nhầm lẫn tai hại khi chỉ nghĩ đội nhà thắng 5-0.

  • Man City được tăng hỏa lực hàng công Man City được tăng hỏa lực hàng công

    Tin vui nối tiếp tin vui cho Man City trong những ngày đầu năm mới 2014 bởi sau Sergio Aguero, Jovetic cũng sẽ bình phục trong tháng này.

  • Arsenal có phương án thay Walcott Arsenal có phương án thay Walcott

    Chấn thương của Theo Walcott là cú sốc với Arsenal, vì cầu thủ này đang đạt phong độ cao. Anh cũng là người ghi bàn tốt nhất của Pháo thủ ở thời điểm hiện tại.

  • M.U thanh lý Ferdinand, Vidic và Evra M.U thanh lý Ferdinand, Vidic và Evra

    HLV David Moyes đã không thể ngồi yên sau khi chứng kiến M.U của ông để thua liền 3 trận trong vòng một tuần. Theo giới truyền thông Anh, nhà cầm quân người Scotland rất thất vọng về đội nhà và dự định sẽ thanh lý hàng loạt cầu thủ trong thời gian tới.

  • Pellegrini nổ tưng bừng sau chiến thắng "6 sao" Pellegrini nổ tưng bừng sau chiến thắng "6 sao"

    Man City vừa có chiến thắng hủy diệt trước West Ham ở trận lượt đi bán kết cúp Liên đoàn Anh. Sau trận đấu, HLV Manuel Pellegrini tỏ ra rất hài lòng và khẳng định The Citizens đã có vé vào chơi trận chung kết.

  • HLV Brendan Rodgers chấp nhận án phạt của FA HLV Brendan Rodgers chấp nhận án phạt của FA

    HLV Brendan Rodgers của Liverpool đã quyết định sẽ không tham dự buổi điều trần do FA tổ chức. Rodgers không kháng án đồng nghĩa với việc chiến lược gia 40 tuổi này sẵn sàng đón nhận những hình phạt mà FA chuẩn bị dành cho ông.

  • M.U khủng hoảng trầm trọng: David Moyes, thủ phạm hay nạn nhân? M.U khủng hoảng trầm trọng: David Moyes, thủ phạm hay nạn nhân?

    Thất bại 1-2 trước Sunderland đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của Man Utd. Đoàn quân của David Moyes được ví như con tàu đang chìm xuống tận cùng nỗi thất vọng. Câu hỏi đặt ra: David Moyes là thủ phạm, hay chỉ là nạn nhân, khi mà di sản Sir Alex để lại cho ông thực tế chỉ là đống đổ nát…

  • Arsenal chi 33,2 triệu bảng mua Martinez Arsenal chi 33,2 triệu bảng mua Martinez

    Hôm qua, đại diện Arsenal đã có buổi làm việc với Real Madrid về việc mượn tiền đạo Alvaro Morata. Tuy nhiên, sau khi buổi đàm phán kết thúc, Pháo thủ lại bất ngờ đưa ra phương án B: Họ sẵn sàng chi tới 33,2 triệu bảng để tậu chân sút hàng hiệu Jackson Martinez từ Porto.

  • Vùi dập West Ham 6-0, Man City đặt vé vào chung kết cúp Liên đoàn Vùi dập West Ham 6-0, Man City đặt vé vào chung kết cúp Liên đoàn

    Không có bất ngờ nào xảy ra ở trận bán kết lượt đi cúp Liên đoàn Anh. Tiếp đón West Ham trên thánh địa Etihad, Man City với đẳng cấp vượt trội đã nghiền nát đối thủ với tỷ số chẳng khác gì một set tennis.

  • Góc chiến thuật: 3-5-2 sẽ “cứu rỗi” M.U? Góc chiến thuật: 3-5-2 sẽ “cứu rỗi” M.U?

    Những cái tên mà David Moyes đang sở hữu không phải là loại xoàng, nhưng ông cần một chiến thuật khác để đưa Quỷ Đỏ tìm lại thói quen chiến thắng.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Chelsea, 02h00 ngày 28/4: Cúi đầu rời Villa Park 02h00 ngày 28/4: Aston Villa vs Chelsea

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Aston Villa vs Chelsea trong khuôn khổ vòng 35 giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định Atletico vs Bilbao, 02h00 ngày 28/4: Ngủ quên trên chiến thắng 02h00 ngày 28/4: Atletico vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Atletico vs Bilbao trong khuôn khổ vòng 33 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Học viện LPBANK HAGL có gì đặc biệt mà hút khách du lịch đến thế? Học viện LPBANK HAGL có gì đặc biệt mà hút khách du lịch đến thế?

    Đến Gia Lai, bên cạnh cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, ẩm thực đặc sắc cũng như những lễ hội của người đồng bào dân tộc thì Học viện Bóng đá LPBank HAGL cũng là điểm dừng chân được nhiều du khách lựa chọn mỗi khi đến thăm vùng đất đầy nắng gió này. 

  •  Chelsea sẽ loạn nếu sa thải Pochettino Chelsea sẽ loạn nếu sa thải Pochettino

    BLĐ Chelsea đối mặt với nguy cơ bị các cầu thủ phản đối dữ dội nếu quyết định sa thải HLV Mauricio Pochettino ngay lúc này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x