Mason Greenwood, kẻ sinh ra để ghi bàn  

Từ 15:17 ngày 08-03-2020
Tiền đạo Mason Greenwood của Man United đã phá kỷ lục ghi bàn sau đúng 1 năm ra mắt. Trước trận derby Manchester lần thứ 182 diễn ra vào tối Chủ nhật tuần này, chúng ta sẽ nhìn lại xem 365 ngày đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá của chàng trai này.  

Vào ngày 6/3/2019 - ở tuổi 17 và 156 ngày - Greenwood đã làm nên lịch sử trong chiến thắng 3-1 trước PSG bằng cách trở thành cầu thủ trẻ nhất của CLB dự Champions League. Kể từ đó, các kỷ lục đã tiếp tục bị phá vỡ, các bàn thắng liên tục xuất hiện và cả vô số lời khen ngợi.

Còn tại Premier League, Greenwood có trận ra mắt vào vòng đấu cuối cùng của mùa giải trước, lập kỷ lục trở thành cầu thủ có trận ta mắt tại Man United ở độ tuổi trẻ nhất. Đó là trận đấu với Cardiff City và Mason đã được thi đấu trọn vẹn 90 phút.  

Kể từ đó, Greenwood đã liên tục thích nghi với những thử thách và khổ nạn của Man United tại Premier League và Europa League trong mùa giải chính thức đầu tiên của mình như một cầu thủ đội Một. Anh đã ghi 5 bàn thắng trong 22 trận ở Ngoại hạng Anh, kèm theo 6 bàn thắng khác tại các giải đấu Cúp.  

Với tổng cộng 11 bàn thắng trong 39 trận, đây là thành tích rất đáng nể đối với bất kỳ tiền đạo trẻ nào ở mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên. Nhưng với Mason, chàng trai này còn gây ấn tượng mạnh nếu chúng ta soi chiếu vào khoảng thời gian ít ỏi anh được thi đấu ở Premier League.  

Mason Greenwood đã chơi 647 phút ở mùa giải này, ghi được 5 bàn thắng. Điều đó có nghĩa là trung bình anh ấy ghi một bàn sau mỗi 129 phút. Chỉ có tiền đạo Danny Ings của Southampton (128 phút/bàn), và Sergio Aguero của Man City (84 phút/bàn) có số phút ghi bàn tốt hơn Mason  

Ngày 6/3/2029, Mason có trận ra mắt tại Champions League

Chỉ cần hơn 12 tháng, Greenwood đã trở nên quen thuộc với cả NHM cũng như với những người fan cuồng của Man United, những người đã rất hào hứng với tiềm năng của tài năng trẻ này trong hơn một thập kỷ. Cậu nhóc sinh ra ở vùng Bradfor đã lọt vào mắt xanh của Man United khi 6 tuổi nhưng ghi 16 bàn trong chiến thắng 16-1 trong một trận đấu.  

“Cậu ta đã đến trung tâm phát triển tài năng bóng đá của chúng tôi vào đêm mà 16 bàn thắng ấy gây sốc cả vùng. Khi tôi đến, Mason đã ở trong bãi đậu xe, đang đập bóng vào tường bằng cả hai chân. Tôi liền hỏi này cháu có phải là Mason ghi 16 bàn không, làm thế có khó không. Thằng nhóc liền đáp rằng nếu không có nó, đội bóng đã thua 1-0”, Mark Senior của trung tâm đó kể lại với The Goal.

Greenwood tiếp tục tạo ấn tượng trong đội trẻ của Man United với khả năng kỹ thuật đặc biệt nổi bật. Thiếu niên này cũng thoải mái ghi bàn bằng cả hai chân hay từ mọi vị trí, mọi tình huống xuất hiện trên sân: phạt góc, đá phạt và phạt đền… và bàn thắng được ghi bằng bất cứ chân nào cậu ta thích.

Khả năng trời phú tuyệt vời của Mason buộc các thành viên của đội Một phải chia sẻ video về những điều Greenwood có thể làm với trái bóng trong phòng thay đồ, đồng thời dành thời gian để đến các trận đấu của đội trẻ và các buổi tập huấn để tự mắt chứng kiến thằng nhóc biểu diễn.

Tài năng của Mason bộc lộ mạnh mẽ ngay từ khi khoác áo đội trẻ

“Mason đá bóng như đùa. Nó sử dụng cả hai chân. Đôi khi thằng nhóc sẽ đá phạt bằng chân phải, sau đó đá phạt góc bằng chân trái và đá penalty bằng chân nào nó thích. Khi nó mới bắt đầu tập luyện, chúng tôi đều tự hỏi rằng thằng em kỳ thú này đang làm gì vậy”, Luke Shaw kể.

Nếu so sánh Mason với những cầu thủ từng có màn ra mắt thành công tại Man United thì chàng trai này đứng ở đâu?

NHM rất dễ để có hứng thú về một ngôi sao trẻ đang vươn từ học viện đào tạo của Man United, đặc biệt là sau câu chuyện thành công của Thế hệ 1992 nổi tiếng. Tuy nhiên, không phải mọi cầu thủ đều là David Beckham hay Ryan Giggs.

Giống như Greenwood, Federico Macheda cũng đã từng là niềm tự hào của Quỷ Đỏ, khi lập công sáng chói ngay trong trận ra mắt. Anh ta đã ghi một loạt 8 bàn thắng trong 8 trận đấu trong mùa giải 2008/09, và nó là chiếc vé để Sir Alex Ferguson đôn Macheda lên đội Một.

Anh có trận ra mắt trong trận đấu với Aston Villa vào ngày 5/4/2009. Khi chỉ còn 3 phút nữa là hết giờ, Macheda đã ghi bàn thắng đem về chiến thắng 3-2 cho Quỷ Đỏ. Rồi Macheda lại ghi bàn 1 lần nữa trong trận đấu tiếp theo của Man United, ở chiến thắng 2-1 trước Sunderland nhưng bắt đầu ngừng lại. Tài năng trẻ này chỉ có thêm 3 bàn thắng cho CLB, rồi bị đem cho mượn trước khi ra đi vào  năm 2014.

Danny Welbeck cũng là một sự ra mắt ấn tượng. Anh đã ghi 3 bàn sau 13 trận trong mùa đầu tiên và tiếp tục trở thành cầu thủ quan trọng của đội Một, xuất hiện hơn 30 lần trong 3 mùa tiếp theo. Nhưng chấn thương đã cản trở khả năng phát triển của anh trước khi bị bán cho Arsenal năm 2014.

Từ trái qua phải: Macheda, Welbeck, Rashford, những cầu thủ đã ra mắt thành công trước Mason

Câu chuyện thành công rõ ràng gần đây nhất là Marcus Rashford. Anh ấy đã đánh dấu trận ra mắt của mình với 2 bàn thắng vào lưới Midtjylland tại Europa League vào ngày 25/2/2016 và sau đó là một cú đúp khác trong trận ra mắt Premier League ba ngày sau đó trong chiến thắng 3-2 trước Arsenal.

Rashford kết thúc mùa giải đó với 8 bàn thắng trên mọi mặt trận và sau đó ghi 11 bàn trong mùa giải đầu tiên cho CLB. Đến nay, Rashford đã ghi 64 bàn sau 201 trận cho Man United. Như thế, có thể thấy, Rashford chính là tấm gương sáng Mason, trước khi nghĩ đến chuyện nối gót Beckham…

Và nhiều điều lớn lao được dự đoán cho thiếu niên này và không có lý do gì cản trở được Mason không thể phát triển thành một cầu thủ quan trọng tại CLB hay ĐTQG trong những năm tới.

Sự phát triển của cậu ta vẫn đang diễn ra và quan trọng là Mason phải biết kiên nhẫn. Trận làm khách của Everton ở vòng trước là lần hiếm hoi Mason được đá chính từ đầu, và cậu ta đã nỗ lực rất nhiều để thể hiện khả năng. HLV Ole Gunnar Solskjaer cho rằng Mason Greenwood cần bồi đắp sự tự tin nhiều hơn nữa: “Cậu ta sẽ trở nên tốt hơn trong tương lai. Đó sẽ là số 9 hoàn hảo của Quỷ Đỏ”.  

Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt nhất sẽ là sự xuất hiện của Mason trong trận derby Manchester vào tối nay. Nếu Mason được thi đấu và ghi bàn, anh sẽ củng cố niềm tin của NHM rằng họ có thể đang sở hữu một huyền thoại tiềm năng trong hàng ngũ của Quỷ Đỏ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x