MASON MOUNT KÝ HỢP ĐỒNG 5 NĂM VỚI CHELSEA

Mason Mount ký hợp đồng 5 năm với Chelsea: Ý nghĩa trọng đại của một sự kiện bình thường

TÙNG LÂM
09:39 ngày 17-07-2019
Một cầu thủ mới 20 tuổi, mùa trước còn được cho đội khác mượn, ký hợp đồng dài hạn với đội bóng là một tin vui. Nhưng là một tin vui… bình thường. Tuy nhiên, với trường hợp của Mason Mount và Chelsea, đó là sự kiện có thể mang ý nghĩa “biểu tượng”.
Mason Mount ký hợp đồng 5 năm với Chelsea: Ý nghĩa trọng đại của một sự kiện bình thường
Tất nhiên với cá nhân Mount, đấy là một sự kiện đặc biệt. Anh là fan của Chelsea từ trong máu thịt, gia nhập lò đào tạo của đội khi mới 6 tuổi, nghĩa là tới nay cũng đã có 14 năm gắn bó với màu áo xanh. Giấc mơ của Mount tất nhiên là được chơi bóng trong màu áo đội 1 Chelsea, và rốt cuộc sau bao nỗ lực, giấc mơ ấy cũng đã trở thành hiện thực. Ngay sau khi ký hợp đồng, Mount đã tự hào đăng lên tài khoản Twitter 2 bức ảnh, một bức chụp anh khi còn là cậu bé bên cạnh những danh hiệu của Chelsea, một ảnh sau khi ký hợp đồng, kèm dòng bình luận: Một lần màu xanh, mãi mãi màu xanh.

Việc phần Chelsea, việc ký hợp đồng 5 năm với Mount và trả anh mức lương lên tới 77.000 bảng/tuần cho thấy họ đánh giá rất cao tài năng của chàng trai 20 tuổi này. Thực ra đó là đánh giá hoàn toàn xác đáng. Mùa trước, Mount đã có những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Derby (vô tình lại là đội bóng do Frank Lampard dẫn dắt), và do đó đã được triệu tập vào đội hình ĐT Anh dù đang chơi ở giải hạng Nhất (Championship). Mount cũng sớm thể hiện được khả năng “hòa nhập” ở Chelsea khi ghi bàn trong trận giao hữu với St.Patrick’s cuối tuần trước.


Nhưng sự kiện Chelsea ký hợp đồng dài hạn với Mount và khẳng định anh sẽ ở lại để chơi cho đội 1 chứ không bị đẩy đi theo bản hợp đồng cho mượn khác, có thể xem là sự kiện đánh dấu một sự thay đổi lớn ở The Blues. Thậm chí, cũng không quá khi nói rằng sự kiện ấy có thể là một trong những cột mốc đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Không hẳn là kỷ nguyên Frank Lampard. Mà là một kỷ nguyên trong đó Chelsea sẽ trao cho những cầu thủ “cây nhà lá vườn” nhiều niềm tin hơn, và tất nhiên đặt vào vai họ nhiều trọng trách hơn.

Cầu thủ như Mount, khách quan mà nói, Chelsea mùa nào cũng có. Đó là những người gây được ấn tượng tốt trong thời gian được cho các đội bóng khác mượn. Nhưng trước đây, khi những cầu thủ ấy trở lại, nếu họ có được ký hợp đồng mới, họ cũng thường bị đẩy đi luôn. Mỗi năm, Chelsea đẩy hàng trăm cầu thủ như thế tới các CLB ở khắp nơi trên thế giới, từ Hà Lan tới Brazil và tất nhiên cả các giải hạng dưới của Anh. Rất nhiều cái tên cực kỳ tiềm năng, gần đây có Zouma, Ake, Abraham… song cũng không thoát được số phận đó.

Nhưng Mount đang đi một con đường khác. Anh trở về, rồi ký hợp đồng mới để ở lại, và “sẵn sàng trở thành một thành viên của đội chinh chiến ở đỉnh cao Premier League”, như lời phát biểu của Marina Granovskaia, người đứng đầu bộ phận chuyển nhượng của Chelsea. Mount chính là biểu tượng cho những thay đổi đáng kể ở Stamford Bridge. Tất nhiên, đây có thể chỉ là cách đội bóng thích nghi với thực tế, là họ đang bị cấm chuyển nhượng. Nhưng cũng có thể, biết đâu…

Tiếp theo là Hudson-Odoi
Mason Mount là cầu thủ trẻ thứ hai trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea được ký hợp đồng dài hạn với The Blues thời gian gần đây. Trước đó, Ruben Loftus-Cheek cũng đã ký một hợp đồng có thời hạn 5 năm, lương 150.000 bảng/tuần. Kế hoạch tiếp theo của Chelsea là làm điều tương tự với Hudson-Odoi, người đang bị Bayern theo đuổi.

Mason Mount: “Đây là thời khắc cực kỳ đáng tự hào với tôi và gia đình. Tôi đến Chelsea từ năm 6 tuổi, và kể từ đó mục tiêu của tôi là được khoác áo đội 1. Tôi đã gắn bó với Chelsea một thời gian dài, và hy vọng sẽ tiếp tục gắn bó thêm một thời gian dài nữa”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x