Mourinho 10 năm sau vụ 'còng tay' lịch sử

Kinh Thi Kinh Thi
11:24 ngày 20-02-2020
Đúng 10 năm trước (20/2/2010), HLV Jose Mourinho gây sự chú ý đặc biệt khi ông mạnh mẽ chỉ trích trọng tài Paolo Tagliavento bằng hình ảnh “còng tay”, ngay trước rừng ống kính, vào cuối hiệp 1 của trận Inter - Sampdoria. Nhắc lại hình ảnh cực đoan ấy để thấy Mourinho giờ đã khác xưa rất nhiều.
Mourinho 10 năm sau vụ 'còng tay' lịch sử

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

“Cú còng tay” đúng 10 năm trước khiến Mourinho bị LĐBĐ Ý cấm chỉ đạo 3 trận và phạt 40.000 euro. Hẳn nhiên, đấy là hành vi xúc phạm trọng tài, bất kể người ta suy diễn Mourinho muốn nói điều gì. Chỉ trong hiệp 1, trọng tài Paolo Tagliavento đã đuổi 2 cầu thủ Inter là Walter Samuel và Ivan Cordoba, đồng thời phạt thẻ vàng Samuel Eto’o vì cho rằng cầu thủ này ăn vạ. Mourinho từ chối trả lời báo chí sau trận đấu ấy.

Vấn đề không chỉ là xúc phạm trọng tài, LĐBĐ Ý khi ấy còn cho rằng hành vi của Mourinho có ý nghĩa kích động đám đông, tạo những hệ lụy nghiêm trọng. Giới trọng tài Ý khi ấy đã dọa đình công nếu Mourinho không bị phạt nặng. Nhưng giới hâm mộ Inter lại tỏ ra đồng tình với Mourinho, bằng hành động vẫy khăn trắng trên khán đài.

Dù bất lợi hẳn, Inter vẫn thủ hòa 0-0 trong trận gặp Sampdoria, và đến cuối mùa bóng 2009/10 thì họ đoạt “cú ăn ba”, gồm cả chiếc Cúp C1 duy nhất trong kỷ nguyên Champions League.

Mọi người đều biết, Mourinho chưa bao giờ trở lại ngôi cao ở Champions League nữa, chẳng hề có “cú ăn ba” nào nữa sau khi rời Inter vào năm 2010. Ông cũng ít khi “làm chủ sân khấu”, diễn vai người hùng kể cả với những hành động phản cảm, đáng bị phạt, như vụ “còng tay” ở Inter. Có thể liên kết những điều ấy với nhau hay không, lại là chuyện khác.

Sao có thể nói Mourinho không thành công nữa sau khi chia tay Inter? Vô địch Champions League (chứ khoan nói chuyện “ăn ba”) là thành tích quá khó, quá vinh quang, đến nỗi nhiều HLV xuất sắc có cố cả đời cũng chẳng hề được.

Pep Guardiola cũng đâu có trở lại được trận chung kết Champions League từ sau khi chia tay Barcelona. Tất nhiên, Mourinho có lúc thành công, có lúc thất bại trong 10 năm qua. Điều đáng nói hơn là ông đã thay đổi rất nhiều. Ít ai nhìn lại chính mình cách đây 10 năm mà lại không nhận ra những thay đổi lớn.

HLV Jose Mourinho

Vụ “còng tay” chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện đình đám liên quan đến Mourinho ngày xưa. Đấy có phải là tuyệt chiêu khích tướng dẫn đến thành công hay không, thiên hạ mặc sức bình luận theo nhiều hướng khác nhau. Quan chức trọng tài Volker Roth của UEFA từng gọi Mourinho là “kẻ thù của bóng đá”. Chỉ cần vài câu chỉ trích theo hơi hướng kích động của ông, trọng tài nổi tiếng Anders Frisk đã phải sớm giải nghệ, dưới áp lực... dọa giết của các cổ động viên cực đoan. Chelsea của Mourinho đâu có thành công ở Champions League trong vụ khích tướng ấy (nếu Mourinho quả biết cách khích lệ tinh thần cầu thủ)!

Có lập luận cho rằng Mourinho không thể “diễn” ở Real hoặc M.U vì tại những nơi ấy, đã có Cristiano Ronaldo hoặc Paul Pogba là “vai chính” rồi. Ông cũng khó áp đặt quyền lực một cách trọn vẹn trước những ngôi sao như thế. Vậy, Tottenham hiện thời sẽ khác, sẽ chẳng còn cây đa cây đề nào ngăn cản Mourinho thể hiện mình?

Trên thực tế, chưa thấy câu chuyền ầm ĩ nào từ khi Mourinho dẫn dắt đội này. Ông thậm chí không gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng. Mới đây, khi Tottenham liên tục thắng Man City và Aston Villa ở Premier League, người ta còn viết về những thay đổi chuyên môn trong cách huấn luyện của Mourinho, chứ không chỉ là thay đổi về tính cách hoặc vẻ ngoài.

Bây giờ, Mourinho đã là HLV... già thứ 4 ở Premier League rồi. Độ tuổi gần lục tuần không còn thích hợp để ông ăn nói văng mạng hoặc làm những hành vi mang tính kích động nữa. Cũng có thể, “đề tài Mourinho” riết rồi cũng phải đến lúc nhàm chán khiến báo giới không còn mặn mà khai thác để câu khách nữa.

Tất nhiên, Mourinho bây giờ khó có thể trở lại đỉnh cao như những lúc vô địch Champions League, và đây thuần túy là câu chuyện của thời gian. Giới nghiên cứu cho rằng chu kỳ thành công cho các HLV giỏi trong bóng đá đỉnh cao chỉ là khoảng 10 năm, và không ai có thể thành công mãi trong môn bóng đá vốn luôn phát triển.

Hào quang sẽ không thuộc về Mourinho nữa, cũng như nó sẽ không thuộc về Carlo Ancelotti, hoặc chỉ trong nay mai là Pep Guardiola nữa. Nhưng nói vậy không có nghĩa là họ sẽ không thành công nữa, bởi trước tiên còn phải trả lời câu hỏi: đội bóng hiện thời của họ thấy như thế nào là thành công.

Mourinho thành công hơn Inter

Không kể các loại siêu cúp, Jose Mourinho đã giành được khá nhiều danh hiệu quan trọng sau khi chia tay Inter vào năm 2010. Ông vô địch Premier League và League Cup với Chelsea; vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua với Real Madrid; vô địch Europa League và League Cup với M.U.

Đấy là chưa kể các danh hiệu cá nhân, như HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2012 (do IFFHS công nhận) hoặc HLV xuất sắc nhất Premier League năm 2015. Trong khi đó, Inter chỉ có một lần đoạt Coppa Italia sau thời Mourinho.

Trọng tài Paolo Tagliavento: “Tôi đã đúng”


Trọng tài Paolo Tagliavento (trái) nói về trận Inter - Sampdoria năm xưa, khi ông giải nghệ vào năm 2018: “Đấy là một cột mốc trong sự nghiệp. Tôi chứng tỏ được rằng tôi có thể điều khiển những trận đấu quan trọng. Tôi biết mình đã có những quyết định đúng, gồm cả việc đuổi 2 cầu thủ Inter là Walter Samuel và Ivan Cordoba”. Ngay sau khi giải nghệ, ông trở thành HLV của đội Unicusano Ternana. Năm ngoái, ông được thăng lên chức phó chủ tịch đội bóng này.

XEM THÊM

HLV Solskjaer báo tin cực buồn về Pogba

M.U sẽ phải bán rẻ Pogba để cắt lỗ

Guardiola 'sáng cửa' làm thầy Ronaldo ở Juventus

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x