Mourinho sẽ trao ấn tiên phong cho Martial

Kinh Thi Kinh Thi
07:53 ngày 04-05-2018
Mùa tới, Anthony Martial sẽ được ra sân nhiều hơn ở vị trí trung phong. Đó là lời hứa của HLV Jose Mourinho nhằm giữ chân cầu thủ người Pháp. Nhưng Martial thể hiện ra sao mới là yếu tố quyết định tương lai cầu thủ này.
Mourinho sẽ trao ấn tiên phong cho Martial
Báo chí Anh đồn rằng HLV Jose Mourinho hứa sẽ tạo cơ hội cho Anthony Martial đá trung phong nhiều hơn, để thuyết phục anh ở lại. Không loại trừ khả năng, Mourinho sẽ chứng tỏ “thiện chí” với Martial ngay trong trận gặp Brighton ở Premier League đêm nay. Có tin vào một tương lai tươi sáng ở M.U hay không, thì đấy lại là việc của Martial.

Martial đang muốn ra đi vì không có nhiều cơ hội thi đấu ở M.U, nhất là từ khi đội này có thêm Alexis Sanchez. Cũng ở hoàn cảnh tương tự như Martial là Marcus Rashford, cầu thủ mà M.U đang muốn gia hạn hợp đồng, rốt ráo trước World Cup 2018. Tài năng của Martial và Rashford coi như miễn bàn. Họ lại đang ở độ tuổi khá trẻ. Các siêu CLB dứt khoát sẽ “dòm ngó” nếu các ngôi sao trẻ này gây được tiếng vang tại World Cup.

Khoan nói đấy chỉ là lời hứa theo tin đồn. Cho dù tất cả có thật đi nữa (nghĩa là Mourinho có hứa), thì bản thân Mourinho đã là loại người rất khó tin rồi. Chỉ mới cách đây chưa tới một tháng, Mourinho còn lạnh lùng giải thích vì sao Martial và Rashford không được thi đấu nhiều: “Tôi chỉ có thể sử dụng 11 cầu thủ trên sân cùng lúc”. Ông lại bình luận một cách cực kỳ... đáng ghét, khi được hỏi về Martial: “Nếu là tôi, tôi sẽ nhìn vào Lukaku hoặc Matic rồi tự hỏi vì sao họ luôn được ra sân”. Bây giờ, nếu Mourinho hứa sẽ tạo cơ hội cho Martial đá trung phong nhiều hơn thì chẳng khác gì ông vừa tự vả mình.

Điều duy nhất có vẻ hợp lý, vì nó có chút liên quan đến khía cạnh chuyên môn, là lập luận cho rằng Lukaku có thể mệt mỏi sau World Cup. Mourinho đoán rằng Lukaku (Bỉ) sẽ thi đấu nhiều, trong khi Martial (Pháp) và Rashford (Anh) có thể được sử dụng ít hơn trong đội tuyển của mình. Vậy nên Rashford và Martial có thể ra sân nhiều hơn vào đầu mùa tới, trong màu áo M.U?


Cũng vô lý nốt. Bóng đá đỉnh cao mà giống như phân tích vừa nêu của Mourinho thì trước mắt, chỉ có thể kết luận rằng Alexis Sanchez là cầu thủ duy nhất bảo đảm được chỗ đứng (đội tuyển Chile của Sanchez không được dự World Cup). Mà Sanchez mới là nguyên nhân lớn nhất khiến Martial và Rashford ra rìa.

Tính thêm Juan Mata, Jesse Lingard, thậm chí cả Marouane Fellaini, chỉ có thể nói M.U hiện có quá nhiều cầu thủ tấn công. Tất cả đều khó có chỗ, một khi Mourinho dĩ nhiên là phải ưu tiên dùng Lukaku và Sanchez. Thực tế là như vậy rồi. Và đấy là do sự tham lam của Mourinho: ông chỉ muốn thêm, chứ không muốn bớt bao giờ. Fellaini kể: “Năm ngoái, tôi muốn gia hạn hợp đồng, nhưng M.U phớt lờ. Bây giờ, quyền lực lại thuộc về tôi. Mourinho đang muốn có tôi hơn là điều ngược lại”.

Chỉ có Martial và Rashford - chứ không phải Mourinho - quyết định tương lai (đi hay ở) của chính họ. Họ sẽ phải nghĩ kỹ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x