Mourinho từ chối 3 lời mời kể từ lúc chia tay M.U

Hà Trang
14:03 ngày 20-01-2019
Nếu có ai đó đang lo lắng cho cuộc sống của Jose Mourinho sau khi bị Man United sa thải thì hãy yên tâm, ông đang rât ổn và cũng chẳng sợ thất nghiệp khi lời mời đến tới tấp.
Mourinho từ chối 3 lời mời kể từ lúc chia tay M.U
Xuất hiện trên sóng truyền hình để bình luận cho trận đấu giữa Arsenal và Chelsea, Mourinho đã không ngần ngại tiết lộ quãng thời gian vừa qua của ông: "Tôi hạnh phúc với 3 tuần vừa qua, tôi hạnh phúc với những trải nghiệm này và tôi sẽ có những trải nghiệm khác mà bình thường tôi chưa bao giờ có. Nhưng tôi biết bản thân mình và cũng biết rằng đến cuối tháng 3, tôi sẽ gặp khó khăn với hạnh phúc của mình".

"Tôi sẽ xem xét mọi thứ. Tôi vừa từ chối 3 lời đề nghị bởi vì tôi cảm thấy đó không phải là thứ mình muốn. Tôi sẽ bình tĩnh, càng có nhiều thời gian, tôi càng chuẩn bị tốt hơn. Điểm đến tiếp theo phải là thứ khiến tôi hạnh phúc".

Nói về những ngày cuối ở Old Trafford, Mourinho tỏ ra không hề hài lòng với BLĐ M.U khi đưa ra sự so sánh với những người đồng cấp khác: "Rất phức tạp khi làm HLV và tôi không chỉ tập trung vào bóng đá, tôi còn phải tập trung cho tương lai.

Tôi nghĩ tương lai cần được chuẩn bị với các nguyên tắc. Điều đó quan trọng hơn nhiều một trận đấu mà bạn xem rồi bàn tán. Điều quan trọng hơn cả là văn hóa bạn mang đến đội bóng, các quy tắc, vì thế nó phức tạp hơn đôi chút.

Hãy nhìn vào Man City. Trong mùa đầu tiên, Pep Guardiola không thể vô địch. Mọi chuyện rất khó khăn và mọi người trông đợi nhiều hơn. Họ từng vô địch với Roberto Mancini và Manuel Pellegrini. Một vài cầu thủ cũng vô địch 2 lần như Sergio Aguero và Vincent Kompany. Từ mùa một tới mùa hai, Pep đã có những quyết định và những quyết định đó được ủng hộ.

Mourinho trên sóng truyền hình
Mourinho trên sóng truyền hình

Ví dụ, ông ấy không muốn Zabaleta hay Sagna ở cánh phải, hay Kolarov và Clichy ở hướng đối diện. Chỉ trong một mùa Hè, Pep bán đi 4 hậu vệ và mua 4 hậu vệ mới. Ông ấy có Walker, Danilo, Mendy và một người nữa, ông ấy được ủng hộ. 

Ở Liverpool, có bao nhiêu cầu thủ hiện tại đã ở đây từ trước khi Klopp đến? Không có Alisson, không Van Dijk, không Robertson, không Salah, không Firmino, không Mane, không Fabinho, không Wijnaldum, không Keita. Do đó đấy là vấn đề về chiều sâu đội hình.

Khi tôi nói về khả năng lãnh đạo liên quan tới các vấn đề của đội bóng thì nó không chỉ là việc lãnh đạo, nó còn là tất cả mọi thứ, ngay cả những ý tưởng trong bóng đá. Nếu bạn là HLV và có quyền chọn cầu thủ mình muốn để theo đuổi thứ bóng đá mình muốn thì đó là một chuyện. Chuyện khác là bạn không có quyền làm thế".

Mourinho cũng chia sẻ về thái độ của các cầu thủ hiện đại. Ông cho biết: "Khi tôi huấn luyện trên sân cỏ, tôi muốn được tự do bởi vì tôi đang ở nhà của mình, tôi muốn được chỉ trích ở mọi nơi. Có một cầu thủ đã đến gặp tôi, anh ấy lịch sự nói: Làm ơn hãy chỉ trích tôi ở nơi riêng tư? Tôi hỏi tại sao và anh ấy nói: Bởi vì đó là danh dự của tôi trước những cầu thủ khác, khi ông chỉ trích tôi cảm thấy không thoải mái.

"Anh ấy là một trong những cầu thủ hàng đầu của thế hệ của mình. Nhưng ngày nay, bạn phải vô cùng thông minh với cách đọc cầu thủ cũng như cá tính của họ". 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x