Mùa giải giờ mới bắt đầu với Diego Costa

Việt Cường Việt Cường
20:16 ngày 16-10-2015
Án phạt treo giò 3 trận cho Diego Costa vì những hành vi phi thể thao với Laurent Koscielny ở trận Chelsea - Arsenal có thể là quá nặng, và đến không đúng lúc chút nào với The Blues. Nhưng cũng như trong câu chuyện một nửa cốc nước là nửa đầy hay nửa vơi, ngay cả án phạt nặng ấy cũng có mặt tích cực của nó.
Mùa giải giờ mới bắt đầu với Diego Costa
Costa đã khởi đầu mùa giải này không tốt. Cùng kỳ này mùa trước, anh đã ghi tới 11 bàn để cùng Chelsea độc chiếm ngôi đầu Premier League. Nhưng tới trước trận đấu với Aston Villa vào thứ Bảy này, anh mới chỉ ghi được 2 bàn, trong đó có 1 bàn ở Champions League. Dù cuộc khủng hoảng mà Chelsea phải trải qua từ đầu mùa là mang tính hệ thống, tuyến nào, vị trí nào cũng có vấn đề, vẫn chẳng có gì là quá đáng nếu nói rằng phong độ không tốt của Costa là nguyên nhân chính khiến cuộc khủng hoảng ấy trở nên trầm trọng.

Có nhiều nguyên nhân khiến Costa chơi không tốt. Việc những vệ tinh xung quanh anh, đặc biệt là Cesc Fabregas và Eden Hazard, sa sút là một trong số đó. Một khẩu pháo làm sao có thể nhả đạn nếu không được châm ngòi! Tuy nhiên, bản thân Costa cũng phải chịu trách nhiệm. Thậm chí là trách nhiệm chính. Như Costa mới thừa nhận, anh đã có sự chuẩn bị tồi cho mùa giải. Anh đã ăn uống thiếu kiểm soát trong giai đoạn nghỉ Hè, nên khi trở lại Chelsea thì đã ở tình trạng quá cân. Chính đó là lý do anh không có được thể lực và cảm giác tốt nhất.


Tới đây, thì bạn đã có thể hiểu vì sao án phạt treo giò 3 trận lại... tốt cho Costa. “Nhờ” có án phạt ấy, tiền đạo người Tây Ban Nha đã không phải chơi trận nào trong suốt 1 tháng qua, trừ trận gặp Porto ở Champions League. Đó là cơ hội để anh rèn thể lực, giảm cân để thanh thoát hơn và mài giũa vũ khí dứt điểm. “Quãng nghỉ vừa rồi rất quan trọng với tôi”, Costa nói, “tôi đã có thể tập luyện theo chế độ riêng, với các bài tập được thiết kế để giải quyết những vấn đề mà tôi đang phải đối mặt. Tôi rất hạnh phúc”.

Quãng thời gian 4 tuần qua, có thể nói, giống như một kỳ tập huấn đầu mùa giải đối với Costa. Đó là cơ hội để anh lấy lại thể lực và giải phóng sức ỳ sau “kỳ nghỉ Hè” dài quá mức cho phép. Costa, do đó, sẽ bước vào trận đấu với Aston Villa giống như là bước vào trận đấu đầu tiên của mùa giải. Với Mourinho, đó không chỉ là một tin vui. Đó còn là vấn đề có thể mang tính sống còn với sự nghiệp của ông.

Costa, như chúng ta biết, là con bài tủ trong lối chơi tấn công của Chelsea. Kể cả khi không ghi bàn thì anh vẫn đặc biệt quan trọng. Lối chơi càn lướt, khả năng tì đè, những pha di chuyển thông minh của Costa là một phần không thể thiếu trong kế hoạch mở ra những khoảng trống nơi hàng phòng ngự của đối phương. Sự có mặt của Costa cũng khiến cho các đồng đội của anh dễ đá hơn rất nhiều, nhất là khi các hậu vệ thường phải dành cho anh sự chú ý đặc biệt. Đó là những phẩm chất mà Loic Remy hay Falcao đều không thể có.

Mùa giải của Costa sẽ “bắt đầu” từ thứ Bảy này. Và mùa giải của Chelsea cũng thế...

“Thủ lĩnh” Costa


Costa không phải mẫu cầu thủ có thể hò hét động viên đồng đội. Nhưng anh vẫn xứng đáng được xem là đầu tàu. Không ai có thể chơi hời hợt bên cạnh một Costa lúc nào cũng đầy máu lửa và quyết liệt. Tinh thần mà Costa thể hiện còn mạnh hơn cả ngàn lời nói. Một trong những cái thiếu lớn nhất của Chelsea mùa này là một thủ lĩnh trên sân; sự trở lại của Costa, do đó, càng đáng được chờ đợi hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x