Mùa hè biến động của MU: Mua Ronaldo, tìm trợ lý cho Solskjaer

Hồng Duy Hồng Duy
16:32 ngày 25-03-2021
MU đã bổ nhiệm GĐTT và GĐKT. Với sự xuất hiện của cặp John Murtough và Darren Fletcher, MU được kỳ vọng sẽ khôn ngoan hơn trên TTCN. Họ sẽ giúp HLV có được những lựa chọn hợp lý nhất, bao gồm việc đưa siêu sao Cristiano Ronaldo trở lại với sân Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjaer sẽ có một số quyết định khó khăn và hy sinh nhưng liệu những vị lãnh đạo mới được bổ nhiệm có thể giúp đội bóng này tránh khỏi "vết xe đổ" của thất bại trong chuyển nhượng gần đây của CLB? Với John Murtough làm giám đốc thể thao, còn Darren Fletcher làm giám đốc kỹ thuật, giờ là lúc Man United cần có những phương án, mục tiêu cụ thể cho mùa Hè đầy biến động sắp tới.

Man United cần gì?

Man United vẫn thiếu 1 tiền đạo đẳng cấp thế giới; 1 trung vệ nhanh nhẹn, đáng tin cậy và 1 cầu thủ chạy cánh có kỹ thuật, tốc độ, sự sáng tạo; 1 tiền vệ trung tâm chất lượng và một hậu vệ phải công thủ toàn diện. Bên cạnh đó, câu hỏi hóc búa về thủ môn cũng được đặt ra khi Dean Henderson không muốn tiếp tục là cái bóng của De Gea. Còn De Gea - cầu thủ hưởng lương cao nhất (375.000 bảng mỗi tuần) cũng chẳng thích phải làm dự bị cho người khác.

Với chừng đó những sự thiếu thốn mà MU đang cần bổ sung, thật khó để nói rằng họ có đủ kinh phí mua sắm bởi tài chính bị ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19. Chừng nào CĐV còn chưa chật kín sân SVĐ, chừng đó mọi đội bóng đều gặp khó khăn. Do đó, Solskjaer sẽ phải có sự quyết đoán, ưu tiên cái cần thiết nhất, và loại bỏ những cá nhân không còn phù hợp với CLB nhưng đang hưởng lương cao. Có lẽ nhu cầu về tiền đạo với MU ở mùa giải 2021/22 sẽ là cấp thiết khi mà Edison Cavani sẽ quay lại Nam Mỹ thi đấu cho Boca Juniors. Việc trả tới 120.000 bảng mỗi tuần cho một cầu thủ đã 34 tuổi và hay chấn thương như Cavani vào thời điểm này cũng bị xem là quá hoang phí.

Đương nhiên Cavani vẫn có những đóng góp nhất định cho đội nhưng Quỷ đỏ có thể dùng số tiền đó để trả lương cho 1 tân binh khác trẻ trung hơn. Bên cạnh đó, Anthony Martial nên bị tống đi bởi anh chẳng thể phát triển như kỳ vọng, còn Mason Greenwood cần thêm thời gian để trau dồi. Những thông tin trong suốt thời quan qua cho thấy MU vẫn quan tâm tới Erling Haaland của Dortmund, nhưng sẽ vấp phải sự cạnh tranh của Man City, Real Madrid và Chelsea.

Quan trọng hơn, MU đang có vấn đề với người đại diện Mino Raiola của Haaland sau những phát biểu đầy khó chịu của siêu cò này về tương lai một thân chủ khác là Paul Pogba. Cho đến lúc này, Pogba vẫn chưa ký mới với Man United từ tác động của Raiola và cầu thủ người Pháp sẽ chỉ cân nhắc tương lai sau khi VCK EURO 2020 kết thúc.

Man United lâu nay vẫn quan tâm đến Harry Kane, nhưng Daniel Levy sẽ kiên quyết phản đối việc bán đội trưởng của Tottenham và ĐT Anh cho United. Một trường hợp khác là Cristiano Ronaldo, người đang bước vào năm cuối hợp đồng với Juventus. Hợp đồng của Ronaldo với nhà ĐKVĐ Serie A không phải là vấn đề quá lớn với MU nhưng rõ ràng mức lương cao khủng khiếp của anh tại Juventus là rào cản với CLB. Hơn nữa, tuổi 36 của Ronaldo có phù hợp với MU, với bóng đá Anh nữa hay không cũng là 1 dấu hỏi lớn. Tuy thế xét ở khía cạnh khác, sự quay lại của Ronaldo sẽ giúp cho MU rất nhiều thứ, không chỉ đơn thuần là chuyên môn.

Solskjaer có thể buộc phải tìm kiếm các giải pháp thay thế vá víu hơn ở vị trí này nếu không thể giành lấy một con át chủ bài nào, và chuyển hướng sang lấp đầy các lỗ hổng ở cánh phải và trung vệ. Sự quan tâm đến Jadon Sancho vẫn còn nhưng không đời nào đáp ứng mức giá 108 triệu bảng mà Dortmund yêu cầu vào năm ngoái. Ngay cả khi năm nay Dortmund có thể giảm giá vì tài chính, thì sẽ khó có chuyện họ chấp nhận bán cả Sancho và Haaland trong cùng một mùa hè.

MU sẽ tiết kiệm 1 khoản lương đáng kể nếu Cavani và Martial không còn ở Old Trafford

MU đang đàm phán với Eric Bailly về một hợp đồng mới nhưng trung vệ người Bờ Biển Ngà - người còn 15 tháng trong hợp đồng hiện có - đã tỏ ra thất vọng vì thiếu cơ hội ra sân và muốn ra đi để được chơi bóng thường xuyên hơn. Harry Maguire và Victor Lindelof vẫn là cặp đôi lựa chọn hàng đầu của Solskjaer nhưng United đã tìm kiếm một trung vệ mới trong một năm qua.

Để có thêm kinh phí mua sắm, MU sẽ phải làm mọi cách để bán được nhóm ở "danh sách đen" với giá cao nhất. Jesse Lingard đang chơi tốt ở West Ham là tin mừng cho MU. Tân binh Donny van de Beek có thể sẽ phải ra đi nếu Pogba ở lại và Martial thi đấu khôn ngoan hơn. Sergio Romero chắc chắn sẽ rời đi và còn một số trường hợp khác như Juan Mata, Diogo Dalot, Andreas Pereira và Phil Jones giờ sẽ phải nghiên cứu bến đỗ mới.

Những Daniel James, Brandon Williams và Axel Tuanzebe dù đang gây ấn tượng tại MU theo nhiều cách khác nhau nhưng có khả năng, họ sẽ được cho đến một nơi khác để tích lũy kinh nghiệm. Số tiền thu lại từ việc bán những cầu thủ này và khoản lương của họ sẽ giúp ích rất nhiều cho MU ở thời buổi "thóc cao gạo kém".

Solskjaer có cần trợ lý lão luyện hơn?

Solskjaer còn 15 tháng trong hợp đồng và đang chuẩn bị ký mới do ông vẫn đang làm tốt công việc của mình (MU vẫn nằm trong top 4 Ngoại hạng Anh, còn nguyên cơ hội vô địch Europa League). Tất nhiên, CĐV MU vẫn mong đội nhà sẽ có 1 chức vô địch để chấm dứt quãng thời gian dài chờ đợi mà Europa League có lẽ sẽ là danh hiệu phù hợp với tham vọng và khả năng của đội bóng này ở thời điểm hiện tại.

Huyền thoại người Na Uy đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ hội đồng quản trị của MU trong mùa giải này và phần lớn người hâm mộ, nhưng áp lực phải thành công ở mùa giải tới có thể sẽ tăng lên rõ rệt. Bây giờ, câu hỏi được đặt ra là MU cần bổ sung một trợ lý HLV giàu kinh nghiệm hơn vào dàn phó tướng hay không, khi mà phần lớn các buổi tập không được dẫn dắt bởi Solskjaer, mà là người đàn ông 34 tuổi người Bắc Ireland - Kieran McKenna - người chỉ có kinh nghiệm huấn luyện đội trẻ Tottenham và sau đó là đội U18 của Quỷ đỏ trước khi được đưa vào đội một của United trong 6 tháng cuối đầy biến động dưới triều đại của Jose Mourinho.

John Murtough làm giám đốc thể thao, còn Darren Fletcher làm giám đốc kỹ thuật - đây là lựa chọn của BLĐ MU dù họ có những ứng viên được cho hợp lý hơn như Campos của Lille hay Mochi của Sevilla. Họ đang là hi vọng của MU về việc định hướng cho hiện tại và tương lai của đội. Vẫn còn phải xem liệu Murtough và Fletcher có được trao quyền hợp lý để mang lại những cải thiện đáng kể về chất lượng hoạt động tuyển dụng của MU, vốn là một trong những vấn đề lớn nhất của câu lạc bộ trong thập kỷ qua, hay không.

McKenna có thực sự phù hợp với MU?

Trong khi đó, Nicky Butt đã rời Manchester United khi anh nhìn thấy một “thách thức mới” và sự nghiệp quản lý tiềm năng. Cựu tiền vệ MU đã trải qua 9 năm ở Old Trafford trong các học viện. Anh được cho đã nhắm tới vị trí của Fletcher nhưng cuối cùng không thành công.

Việc kinh doanh

Mỗi trận đấu không có người hâm mộ khiến MU mất khoảng 4,25 triệu bảng. Ngoài việc mất khoản thu trực tiếp từ các trận đấu, MU do không thể đi du đấu cũng thiệt hại từ 12-20 triệu bảng. Do đó, việc phải giành vé dự Champions League là bắt buộc. Tầm quan trọng của Champions League ở MU được chỉ ra khi CLB này mất 52 triệu bảng ở nửa cuối năm ngoái do đại dịch và họ chỉ được dự Europa League 2019/20. Sau đó, MU được bù đắp gần 59 triệu bảng nhờ đội bóng trở lại với vòng bảng Champions League 2020/21.

MU bây giờ sẽ phải cố gắng giữ vững vị trí trong top 4 hoặc vô địch Europa League để tiếp tục tranh tài ở Champions League để giúp đội nhà ổn định tài chính và các cầu thủ sẽ không phải giảm lương vì mất suất tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Tin vui cho MU là trong bối cảnh đại dịch, họ vẫn ký được hợp đồng tài trợ trị giá 47 triệu bảng mỗi năm với TeamViewer. Tuy ít hơn so với Chevrolet một chút nhưng rõ ràng điều đó vẫn cho thấy MU là 1 thương hiệu đầy sức hút và BLĐ làm việc vẫn hiệu quả.

Nhà Glazer

MU đã chi hơn 1 tỷ bảng để thanh toán các khoản nợ cho nhà Glazer sau khi họ mượn tiền ngân hàng để mua CLB vào năm 2005. Ở 5 mùa giải gần nhất, 112 triệu bảng được chi ra để trả cổ tức, phần lớn trong số đó chảy vào túi các ông chủ người Mỹ của CLB. Một tuyên bố đáng lo ngại từ MU khi họ không có khoản tiền thu được nào được dùng để tái đầu tư cho đội bóng, đặc biệt là trong thời buổi doanh thu giảm gần 1/5 so với mùa giải trước và Old Trafford vẫn cần 1 sự thay đổi nghiêm túc để lấy lại niềm tin từ CĐV. Tuy nhiên, các vấn đề với chủ sở hữu MU không chỉ là tiền bạc.

Sự quản lý vi mô của họ đối với United là một yếu tố quan trọng khiến bánh xe quay chậm ở Old Trafford và có những nghi ngờ về mức độ ảnh hưởng của Solskjaer khi bao nhiêu quyết định mà ông muốn đưa ra đều bị phủ quyết. Woodward đã đề nghị rằng vai trò mới của Murtough sẽ cho phép ông lùi lại một bước trong việc tuyển dụng, với tất cả các yêu cầu hiện đang được chuyển đến giám đốc bóng đá, nhưng vẫn còn phải xem người đàn ông điều hành CLB làm việc ra sao. Xét cho cùng, Woodward vẫn sẽ thực hiện những gì mà cấp trên, cụ thể là nhà Glazer yêu cầu, dù ở trong hay ngoài sân cỏ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x