Naby Keita đến Liverpool: Cho thỏa những chờ mong

Hoàng Việt Hoàng Việt
19:42 ngày 29-08-2017
Sau cả mùa hè theo đuổi, Liverpool đã chiêu mộ thành công Naby Keita. Mặc dù phải đợi đến hết mùa giải này Liverpool mới được sử dụng Keita nhưng đó là sự chờ đợi sẽ mang đến hạnh phúc.
Naby Keita đến Liverpool: Cho thỏa những chờ mong
Trong suốt mùa hè 2017, Keita là mục tiêu theo đuổi của Liverpool. Cuối cùng, họ đã có được tiền vệ người Guinee khi đồng ý trả Leipzig số tiền giải phóng hợp đồng của tiền vệ này. Keita sẽ ở lại thi đấu cho Leipzig hết mùa giải 2017/18 này rồi mới thực sự chuyển đến sân Anfield. Bỏ ra một số tiền lớn, phải chờ đợi để được “sử dụng món hàng mới” Keita nhưng với Liverpool, đó sẽ là sự chờ đợi được trả giá xứng đáng.
Liverpool đã “xí chỗ” giành được một tiền vệ trung tâm trẻ tuổi và tài năng. Sau khi gia nhập Leipzig từ Red Bull Salzburg vào mùa hè 2016, Keita thực sự là động cơ thúc đẩy đội bóng nước Đức tới thành công bất ngờ ở Bundesliga 2016/17. Bất kỳ ai theo dõi Keita thi đấu trong 12 tháng qua đều sẽ phải bới móc tìm một thứ gì đó ngoài lời khen dành cho tiền vệ 22 tuổi. 

Sự nỗ lực không mệt mỏi của Keita ở vị trí tiền vệ phòng ngự và những phẩm chất khi lên cao hỗ trợ tấn công đã khiến anh được ví von với N’Golo Kante của Chelsea và thần tượng Andres Iniesta. Hans Sarpei, cựu cầu thủ của Schalke mô tả Keita là “tuyệt vời” và “cách di chuyển như một bản nhạc”. Cựu HLV Oscar Garcia của Keita ở Salzburg nói anh là “một trong ba cầu thủ tốt nhất” mà ông từng huấn luyện.

Không chỉ xuất sắc trong phòng ngự, Keita còn hỗ trợ tấn công rất tốt
Không chỉ xuất sắc trong phòng ngự, Keita còn hỗ trợ tấn công rất tốt

Keita chính là người biểu trưng cho phong cách pressing ấn tượng của Leipzig ở mùa giải vừa qua. Anh không ngừng săn lùng các đối thủ của mình ở hàng tiền vệ cho đến khi đoạt được bóng. Tiếp đó, Keita nhanh chóng luân chuyển bóng lên trên. Không chỉ phát động, tiền vệ này còn dâng cao để săn lùng bàn thắng. Keita đã có được 8 bàn, 8 kiến tạo trong 31 lần ra sân cho Leipzig ở Bundesliga mùa trước. 

Không phải ngẫu nhiên khi Leipzig hụt hơi trong cuộc đua vô địch Bundesliga với Bayern vào khoảng thời gian vừa qua, trùng với thời điểm khả năng hỗ trợ tấn công của Keita bị suy yếu. Nó cho thấy tầm quan trọng của Keita đối với đội hình Leipzig. Tiền vệ người Guinee có những phẩm chất tuyệt vời và câu hỏi được đặt ra hiện tại chỉ là anh có thể thích nghi với Ngoại hạng Anh?

Câu trả lời là có. Với những thuộc tính tương tự như Kante, Keita có thể trở thành “máy quét” ở bất kỳ hàng tiền vệ nào tại Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, HLV Ralph Hasenhuttl của Leipzig cũng áp dụng chiến thuật và kỹ năng quản lý tương tự như những gì Klopp làm. Keita sẽ được sống trong môi trường tương tự như ở Leipzig dưới sự dẫn dắt của Klopp nên tiền vệ có đầy đủ điều kiện để tỏa sáng trong màu áo Liverpool. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Chuyển động Ngoại hạng Anh 29/8: Alonso hay nhất giải Ngoại hạng sau 3 vòng đầu Chuyển động Ngoại hạng Anh 29/8: Alonso hay nhất giải Ngoại hạng sau 3 vòng đầu

    BongdaPlus tổng hợp những thông tin liên quan tới chuyển nhượng và các hoạt động bên lề của các đội tại Ngoại hạng Anh trong 24h qua.

  • 'Cò' cầu thủ xơi 1,5 tỷ bảng từ mảnh đất Ngoại hạng chỉ trong vài năm 'Cò' cầu thủ xơi 1,5 tỷ bảng từ mảnh đất Ngoại hạng chỉ trong vài năm

    Theo một nghiên cứu của tờ Daily Mail, các đội bóng Anh đã tiêu tốn khoảng 10 tỷ bảng để thực hiện các thương vụ trong 6 năm qua và 1,5 tỷ rơi vào túi giới cò cầu thủ.

  • Người trong cuộc: Không phải 'cò' nào cũng xấu Người trong cuộc: Không phải 'cò' nào cũng xấu

    Không phải ai làm đại diện và môi giới cầu thủ đều là xấu xa, cần phải khẳng định điều này. Đó là chia sẻ của người đại diện Sam Stapleton từ Star Sports & Entertainment.

  • Chelsea không hề khủng hoảng Chelsea không hề khủng hoảng

    Chelsea đã cho thấy, thất bại 2-3 trên sân nhà trong trận ra quân tại Premier League mùa này trước Burnley chỉ là tai nạn. Không hề có cuộc khủng hoảng nào ở Stamford Bridge như dự đoán của giới chuyên môn, khi thầy trò HLV Antonio Conte sau đó liên tiếp giành chiến thắng trước 2 đối thủ rất khó chịu là Tottenham và Everton.

  • Ăn 3 cúp từ đầu Hè, HLV Wenger vào luôn top 3... ôm ghế nóng Ăn 3 cúp từ đầu Hè, HLV Wenger vào luôn top 3... ôm ghế nóng

    Cuộc đua tranh ở Ngoại hạng Anh 2017/18 trở nên nóng bỏng ngay từ những vòng đấu đầu tiên và HLV nào không giúp đội bóng của mình chịu được “nhiệt” sẽ phải nói lời chia tay.

  • Nhà cái dự báo cửa đến Barca của Coutinho thấp hơn Di Maria Nhà cái dự báo cửa đến Barca của Coutinho thấp hơn Di Maria

    Với việc Liverpool liên tục từ chối bán tiền vệ Philippe Coutinho cho Barca, các nhà cái đánh giá khả năng cầu thủ người Brazil này chuyển đến Nou Camp không khả thi bằng Angel Di Maria (PSG).

  • Patrick Vieira: Arsenal thiếu sự cân bằng, Wenger nên học hỏi Mourinho Patrick Vieira: Arsenal thiếu sự cân bằng, Wenger nên học hỏi Mourinho

    Cựu tiền vệ Arsenal, Patrick Vieira, cho rằng Pháo thủ hiện tại rất tài năng nhưng thiếu sự cân bằng. Vieira cũng bày tỏ ý muốn HLV Arsene Wenger học hỏi cách huấn luyện của HLV Jose Mourinho.

  • Liverpool tự nhiên lại khổ với thủ môn Liverpool tự nhiên lại khổ với thủ môn

    Trận gặp Arsenal hôm Chủ nhật, HLV Juergen Klopp khiến nhiều người bất ngờ với việc loại thủ thành Simon Mignolet và để Loris Karius bắt chính. Mignolet thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký (dự bị cho Karius là Danny Ward).

  • Granit Xhaka xuất sắc nhất Thụy Sỹ năm 2017 Granit Xhaka xuất sắc nhất Thụy Sỹ năm 2017

    Dù thi đấu không thực sự tốt trong màu áo Arsenal, đặc biệt là ở thảm hại 0-4 trước Liverpool cuối tuần qua, nhưng tiền vệ Granit Xhaka vẫn được vinh danh tại quê nhà Thụy Sỹ.

  • Ngài Wenger, xin làm ơn... bớt ác Ngài Wenger, xin làm ơn... bớt ác

    Trên nguyên tắc của bóng đá nhà nghề, HLV Arsene Wenger chẳng có gì để mất, nếu ông cứ mãi thất bại và bị Arsenal sa thải. Về kinh tế, đội bóng sẽ phải đền bù hợp đồng. Về sự nghiệp, chẳng lẽ Wenger vẫn còn... ham hố vinh quang, khi ông sẽ bước vào tuổi 70 ở thời điểm chấm dứt bản hợp đồng 2 năm hiện tại?

  • Sanchez liệu có thoát được Wenger? Sanchez liệu có thoát được Wenger?

    Alexis Sanchez đã xuất hiện lần cuối trong màu áo Arsenal, ở trận gặp Liverpool vừa qua? Rất mong như vậy, bởi đấy sẽ là điều tốt đẹp cho mọi phía liên quan. Những ai hâm mộ Sanchez hẳn phải vô cùng sốt ruột trong những ngày ngắn ngủi còn lại của thị trường chuyển nhượng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x