Man United: Ngay cả Fred... cũng hay!

Kinh Thi
09:25 ngày 07-12-2021
Fred tỏa sáng với bàn duy nhất, khá đẹp, đem về cho M.U chiến thắng quan trọng trước Crystal Palace, trong trận đấu ra mắt của tân HLV Ralf Rangnick. Còn có một cách nói khác: trong trận đấu đầu tay của HLV Rangnick thì… ngay cả Fred cũng hay!
Ngay cả Fred... cũng hay!

Đấy là một gã hề, một kẻ “phá team”, một cầu thủ chơi bóng… như điên, theo mọi nghĩa. Mọi chuyện không thể tưởng tượng đều có thể xảy ra với quả bóng trong chân Fred. Không nói đâu xa: chỉ ngay trong trận gặp Arsenal gần đây, Fred đã “hại” thủ môn David de Gea, khiến M.U thủng lưới, rồi lại kiến tạo một bàn và kiếm được một quả phạt đền.

Ngay trong mùa này, đường chuyền như phá bóng ra ngoài biên của Fred (trận gặp Southampton) được “bầu” là “đường chuyền kém cỏi nhất qua mọi thời đại”! Diogo Dalot nói về Fred: “Trong đội, ai cũng có thể chỉ trích Fred, bất cứ lúc nào và vì bất cứ điều gì”. Tóm lại là có cả tính chất… tội nghiệp nữa!

Chính vì tất cả những điều như thế, bây giờ Fred lại có thể trở thành biểu tượng cho cả một sự thay đổi lớn lao của M.U dưới thời HLV Ralf Rangnick. Hãy thành thật: dù được cho đến 3 chọn lựa, bạn cũng không tiên đoán rằng Fred sẽ là người hùng nếu M.U thắng trong trận đầu tay của Rangnick?

Fred đã ngước nhìn và xử lý bóng rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Đấy là pha ghi bàn có chủ đích thì hẳn nhiên rồi, nhưng cần nhấn mạnh: Fred muốn đặt quả bóng vào đúng vị trí ấy nơi góc cao khung thành Palace, với độ xoáy như thế, tốc độ bóng như thế. Rất thanh thoát, cứ như anh là một siêu sao ở đẳng cấp vượt trội! Sự chuẩn xác khiến thủ môn đối phương hoàn toàn không có cơ hội, trước một đường bóng chẳng phải là trái phá hay sấm sét gì!

Các cầu thủ M.U vây quanh Fred (số 17) để chúc mừng sau khi cầu thủ này ghi bàn vào lưới Crystal Palace

Vâng, rất lạ. Nhưng thật ra, Fred không chỉ xuất sắc trong pha ghi bàn duy nhất, giúp M.U trở nên hoàn hảo trong trận đấu tối quan trọng này. Cái hay của Fred nằm ở chiều hướng ngược lại: những lúc M.U không có bóng. Fred di chuyển tuyệt vời. Rangnick, hay dù là thánh đi nữa, cũng không thể truyền thụ tuyệt đỉnh Gegen-pressing chỉ trong một buổi tập.

Truyền đạt tinh thần thì được, và đây là chỗ thành công. Mọi cầu thủ nhà nghề đều phải biết cách pressing, nói chung là biết đủ mọi điều căn bản trong bóng đá. Họ có làm hay không mà thôi. Fred trở thành ngọn cờ đầu trong khía cạnh này. Anh di chuyển không mệt mỏi. Anh thắng trong hầu hết những pha tắc bóng, hoặc ít ra thì cũng gây áp lực thành công. Anh tham gia tốt vào các tình huống giữ bóng và triển khai tấn công rất nhanh. Trở lại tình huống ghi bàn: Fred là tiền vệ trung tâm nhưng lại đứng sát vạch 16m50 của đối phương khi có cơ hội. Đội hình được đẩy lên cao của M.U sẽ “tác dụng ngược”, nếu các cầu thủ như Fred không tập trung tốt và nỗ lực hết sức.

Khác biệt đáng lưu ý
Fred chơi cao hơn, tấn công nhiều hơn? Đúng, nhưng cần lưu ý những khác biệt quan trọng. HLV tạm quyền Michael Carrick đã đẩy Fred lên cao hơn. Anh chơi cao nhất trong bộ ba tiền vệ trung tâm (cùng Scott McTominay và Nemanja Matic) ở trận hòa Chelsea. Đấy là khác biệt giữa Carrick và Ole Solskajer. Trong trận thắng Crystal Palace vừa qua thì HLV Ralf Rangnick bố trí đội hình M.U - chứ không phải Fred - cao hơn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • MU 'mới' ở những chỗ nào? MU 'mới' ở những chỗ nào?

    Điểm nhấn là MU của Ralf Rangnick chơi với 2 tiền vệ “số 10”, sau một cặp trung phong, theo sơ đồ 4-2-2-2. Tất nhiên, đây chỉ mới là đặc điểm nhận dạng, không phải là ưu hay khuyết điểm, khi nhìn lại trận MU thắng Crystal Palace trong màn ra mắt của Rangnick.

  • Man City thắng 5 trận liên tiếp, vươn lên đầu BXH Premier League: Trở lại vị thế vốn có Man City thắng 5 trận liên tiếp, vươn lên đầu BXH Premier League: Trở lại vị thế vốn có

    Chelsea đã đánh mất ngôi đầu Premier League 2021/22 khi Man City thiết lập được tốc độ theo cách họ thích. Đội bóng của HLV Pep Guardiola tiếp tục bật lên theo phong cách quen thuộc trong cuộc đua vô địch gồm 3 ngựa chiến ở mùa này.  

  • Diện mạo mới của MU: Rangnick đang đánh thức Quỷ Diện mạo mới của MU: Rangnick đang đánh thức Quỷ

    Ralf Rangnick thừa nhận ông cần thời gian để MU chơi bóng như “những con quái vật”. Tuy nhiên, chỉ sau 45 phút đầu tiên, HLV người Đức chứng minh ông sẽ sớm đánh thức một Quỷ đỏ đích thực vốn đã nằm im thở khẽ suốt nhiều năm qua.

  • Klopp: 'Gia hạn với Salah không giống ngồi uống nước nói chuyện' Klopp: 'Gia hạn với Salah không giống ngồi uống nước nói chuyện'

    HLV Juergen Klopp của Liverpool đã lên tiếng về việc đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền đạo Mohamed Salah và nhấn mạnh "những thứ như thế này cần thời gian".

  • Điểm nhấn trận Everton vs Arsenal: Benitez chưa phải nhường ghế cho Mourinho nhờ Arsenal Điểm nhấn Everton 2-1 Arsenal: Benitez thở phào

    Ở trận đá muộn vòng 15 Ngoại hạng Anh giữa Everton vs Arsenal, đội chủ nhà giành thắng lợi với tỷ số 2-1. Dưới đây là những điểm nhấn của trận so tài ở Goodison Park.

  • Kết quả Everton vs Arsenal: VAR không thể cứu được Pháo thủ Kết quả Everton 2-1 Arsenal: VAR không thể cứu được Pháo thủ

    Màn thư hùng muộn nhất vòng 15 Ngoại hạng Anh giữa Everton vs Arsenal đã kết thúc với chiến thắng 2-1 dành cho đội chủ nhà. Đây là trận đấu mà Everton đã biết cách vượt qua nghịch cảnh, khi 2 lần bị VAR từ chối để ngược dòng đánh bại Pháo thủ thành London, qua đó chấm dứt chuỗi trận nghèo nàn của mình.

  • Rangnick lý giải vì sao cho MU đá sơ đồ 4-2-2-2 Rangnick lý giải vì sao cho MU đá sơ đồ 4-2-2-2

    HLV Ralf Rangnick đã đưa ra những chia sẻ về cách ông bố trí sơ đồ chiến thuật cho MU trong chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

  • Tuchel thừa nhận sai lầm khi sử dụng Lukaku khiến Chelsea thua West Ham Tuchel thừa nhận sai lầm khi sử dụng Lukaku khiến Chelsea thua West Ham

    HLV Thomas Tuchel thừa nhận ông đã sai khi tung tiền đạo Romelu Lukaku vào sân trong thất bại 2-3 của Chelsea trước West Ham tại vòng 15 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

  •  HLV Ten Hag để ngỏ khả năng dẫn dắt MU vào cuối mùa HLV Ten Hag để ngỏ khả năng dẫn dắt MU vào cuối mùa

    HLV Erik ten Hag vừa để ngỏ khả năng ông sẽ chia tay CLB Ajax khi mùa giải 2021/22 khép lại. Đây là thông tin rất đáng chú ý dành cho Man United, đội bóng đang cân nhắc mời vị chiến lược gia 51 tuổi người Hà Lan này thế chỗ HLV tạm quyền Ralf Rangnick.

  • Vì sao Pep thích Bernardo? Vì sao Pep thích Bernardo Silva?

    Bernardo Silva đang tỏ ra quá xuất sắc trong hàng ngũ Man City - đội vừa soán ngôi đầu bảng của Chelsea ở Premier League. Nhưng vì sao HLV Pep Guardiola khẳng định Bernardo là xuất sắc nhất giải? Dĩ nhiên, còn vì Bernardo chính là mẫu ngôi sao mà Pep đặc biệt ưa thích.

  • Divock Origi xứng danh huyền thoại Liverpool? Divock Origi xứng danh huyền thoại Liverpool?

    “Divock Origi, huyền thoại”, Juergen Klopp đã nói vậy sau chiến thắng 1-0 trước Wolves của Liverpool. Dĩ nhiên, đó chỉ là phút ngẫu hứng của Klopp. Origi chưa thể là huyền thoại của The Reds. Nhưng chắc chắn anh là một siêu dự bị, một chuyên gia ghi những bàn thắng quan trọng khi vào sân thay người…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x