Nhân tố đầu tiên tất nhiên phải là Pierre-Emerick Aubameyang, tiền đạo người Gabon đã "nổ súng" 8 lần ở Premier League 2019/20. Thành tích của anh hiện giờ chỉ thua kém 3 đồng nghiệp là Jamie Vardy (Leicester, 11 bàn), Tammy Abraham (Chelsea, 10 bàn) và Sergio Aguero (Man City, 9 bàn) ở sân chơi số 1 xứ sở sương mù mùa này.
Tuy nhiên, chỉ riêng một mình Aubameyang tỏa sáng có lẽ là chưa đủ để cứu HLV Emery. Ngoài cựu tiền đạo Dortmund ra, thủ môn Bernd Leno cũng chơi tuyệt hay. Nếu không có sự xuất sắc của anh thì cuộc khủng hoảng của Arsenal xem ra còn tồi tệ hơn nữa.
Bất chấp thực tế Pháo thủ đang trải qua chuỗi 5 trận không thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, thủ thành 27 tuổi người Đức của họ vẫn gây ấn tượng mạnh khi thực hiện tới 49 pha cứu thua kể từ đầu giải. Thống kê cho thấy, anh đang là người gác đền có nhiều pha cản phá nhất ở giải Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa. Người xếp thứ 2 sau anh là thủ môn Mat Ryan của Brigton hiện còn kém Leno đến 5 pha cứu thua.
Chi tiết trên chứng tỏ hàng thủ của Arsenal đang chơi không tốt và phải dựa dẫm quá nhiều vào tài năng của Leno. Nhờ có những pha xử lý xuất thần của Leno cũng như Aubameyang, Arsenal giờ vẫn còn đứng trên M.U (xếp hạng 6) và HLV Emery cũng chưa đến nỗi bị sa thải.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn