Ngoại hạng Anh chuẩn bị có thay đổi lớn trong cách sử dụng VAR

Lý Nam
18:02 ngày 05-11-2019
Đại diện trọng tài sẽ họp cùng các HLV Ngoại hạng Anh về vấn đề VAR vào tuần này trước khi đưa đến quyết định các trọng tài có nên được cho phép tham khảo màn hình đặt bên ngoài sân hay không.
Ngoại hạng Anh chuẩn bị có thay đổi lớn trong cách sử dụng VAR

Thêm một tuần lễ Ngoại hạng Anh trôi qua và thêm cơ man những tranh cãi xung quanh tính chính xác của VAR (công nghệ video hỗ trợ trọng tài). Nhiều ý kiến cho rằng các trọng tài nên được quyền trực tiếp theo dõi màn hình đặt bên ngoài sân để đánh giá chính xác nhất tình huống, giống như mọi nơi khác đang sử dụng công nghệ này.

Màn hình trên sân sẽ giúp trọng tài kiểm soát được hầu hết mọi tình huống diễn ra trên sân, chẳng hạn như khi một cầu thủ chơi cùi chỏ kín với đối thủ. Đồng thời, do được đánh giá trực tiếp bởi trọng tài chính, không có chuyện quyết định đưa ra quá lệ thuộc vào trọng tài giám sát video – người không có mặt trên sân.

Song song với mặt tích cực, khúc mắc của việc bố trí màn hình cho trọng tài ngay bên ngoài đường biên dọc là gây ra những gián đoạn không phù hợp với tốc độ bốc lửa của Ngoại hạng Anh.

Trong 110 trận đã qua của Ngoại hạng Anh 2019/20, màn hình bên ngoài sân không được áp dụng, nhưng ban tổ chức Ngoại hạng Anh sẵn sàng thay đổi nếu các CLB đi đến thống nhất.

10 HLV các CLB đặt ở phía Bắc đã được mời tham dự buổi họp với Mike Riley, tổng giám đốc của cơ quan trọng tài cao cấp Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) vào ngày thứ Năm tới ở Manchester để đánh giá về VAR. Thứ Năm tuần trước, cuộc họp tương tự cũng đã diễn ra dành cho HLV các CLB phía Nam tại Stockley Park.

Riley sẽ tổng hợp ý kiến 20 CLB Ngoại hạng Anh trước khi đi đến thay đổi

Riley sẽ báo cáo lại kết quả hai buổi họp vào tuần tới cho toàn thể 20 CLB Ngoại hạng Anh, những đối tượng trực tiếp quyết định có hay không muốn thay đổi cách sử dụng VAR hiện tại. 

Một trong số những HLV được mời tham dự buổi họp ở Manchester là Juergen Klopp. “Tôi nghĩ ai cũng muốn những cải tiến đúng đắn để hoàn thiện VAR, và điều đó khả thi”, HLV trưởng Liverpool nói. “Luôn có những vấn đề ở giai đoạn đầu triển khai. Ở Đức, nó cũng gặp những vấn đề trước khi tốt dần lên. Những tình huống như lỗi việt vị, chạm tay v.v… đã trở nên rõ ràng. Giờ tôi nghĩ chúng ta cần bàn tới các quyết định của trọng tài, đó là điều cần cải thiện. Sẽ còn nhiều cuộc họp nữa, miễn là trong khả năng, chúng tôi sẽ giúp ban tổ chức”.

Steve Bruce, HLV Newcastle, khẳng định rằng ông ủng hộ việc các trọng tài chính được xem màn hình, nhưng tần suất nên ở mức tối thiểu. Ông cho rằng vấn đề lớn nhất liên quan tới VAR là ở cách truyền đạt thông tin: “Trong nhiều tình huống, sẽ dễ dàng hơn nếu trọng tài được trực tiếp xem lại từ các góc quay khác. Quan trọng nhất là cách truyền đạt thông tin tới mọi người. Khán giả trên sân cần được biết những gì đang xảy ra, chúng tôi trên băng ghế huấn luyện cũng vậy, trong khi các nhà đài ở tận đẩu tận đâu lại rõ hơn nhiều”.

Frank Lampard, một trong những HLV khu vực phía Nam đã tham dự cuộc họp tuần trước, chia sẻ: “Tôi sẽ tiếp tục thích nghi với VAR và xem xem chúng ta cần thay đổi điều gì. Cần phải có một cuộc nói chuyện thực sự cởi mở giữa các trọng tài, HLV, CĐV, tất cả”.

Lampard từng biểu lộ sự không hài lòng về cách hoạt động của VAR

“Tôi biết mỗi người một ý kiến, sẽ không dễ dàng gì. Hãy nhìn theo hướng tích cực: Các quyết định chính xác đã được đưa ra nhiều hơn, những tình huống bắt việt vị và công nghệ goal-line đều rất chính xác. Nhưng đâu đó vẫn có nhiều tình huống không rõ ràng và bất hợp lý”.

Về đề xuất đặt màn hình bên ngoài sân, Lampard nhận xét: “Tôi nghĩ nó từng được đề xuất sử dụng một cách hạn chế. Nhưng không, nó đã tuyệt đối không được sử dụng. Tôi hoàn toàn nghĩ rằng đây là điều chúng ta nên cân nhắc”.

Cũng ở buổi họp với 20 CLB, ý tưởng về việc cho phép các HLV được phép phản đối quyết định của trọng tài giống như trong các môn thể thao khác, điển hình là khúc côn cầu, sẽ được đưa ra thảo luận.

Một chủ tọa cho biết ông tán thành quan điểm cho mỗi đội được tối đa 3 lần phản đối về các tình huống gây tranh cãi trong một trận đấu. Tuy nhiên, ban tổ chức Ngoại hạng Anh chắc chắn sẽ không đồng tình, bởi điều này dẫn tới nguy cơ trận đấu bị gián đoạn và các HLV có thể nhân mỗi lần kháng cáo để phá lối chơi của đối thủ cũng như câu giờ.

Song song với đó, ban tổ chức Ngoại hạng Anh sẽ đánh giá những đề xuất thay đổi khác, như chiếu lại các tình huống VAR trên màn hình lớn cho CĐV cùng theo dõi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x