Ngoại hạng Anh, giải đấu trẻ tìm lại hào quang

Đỗ Trung Đỗ Trung
19:30 ngày 12-11-2017
Ngoại hạng Anh đang tràn ngập những cầu thủ giỏi, mà có thể lắp ráp thành một siêu đội hình chẳng kém gì Đội hình xuất sắc nhất thế giới năm 2017 mới công bố hồi tháng 10 vừa qua.
Ngoại hạng Anh, giải đấu trẻ tìm lại hào quang
Trong 8 mùa giải qua, Wayne Rooney là cầu thủ duy nhất tại Ngoại hạng Anh góp mặt ở đội hình tiêu biểu năm của FIFA. Luis Suarez dù có quãng thời gian thi đấu bùng nổ tại Liverpool, song cũng không có tên cho tới khi gia nhập Barcelona. Thậm chí, hậu vệ Ashley Cole - người chơi tuyệt hay giúp Chelsea vô địch Champions League 2011/12 - cũng mất vị trí vào tay Marcelo.

Những tranh cãi dĩ nhiên không thể tránh khỏi, song xét cho cùng, nó cho thấy một kỉ nguyên thành công rực rỡ của La Liga nói chung, cũng như cá nhân Lionel Messi và Cristiano Ronaldo nói riêng. Tuy nhiên, cái vòng tuần hoàn nhàm chán ấy nhiều khả năng sẽ bị phá bỏ bởi sự trỗi dậy mạnh mẽ tới từ Ngoại hạng Anh. Sau rất nhiều năm chờ đợi, xứ sương mù rốt cuộc cũng bắt đầu tìm lại ánh hào quang của mình.

Nhìn vào bức ảnh bên trên có thể dễ dàng nhận ra đội hình 11 cầu thủ nổi bật tính tới thời điểm hiện tại của Ngoại hạng Anh, gồm N'Golo Kante, Harry Kane, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Sergio Aguero, Cesar Azpilicueta, Kyle Walker, David De Gea, John Stones, David Silva và Benjamin Mendy. Phần lớn trong số này thuộc biên chế của Man City - đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng, và Chelsea - nhà đương kim vô địch.

Chắc chắn, sẽ có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng, còn vô số cái tên xuất sắc xứng đáng hơn lọt vào đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh. Có thể kể đến những cầu thủ như Sead Kolasinac, James Tarkowski, Sadio Mane, Leroy Sane, Dele Alli, Gabriel Jesus, Christian Eriksen, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Mohamed Salah, Philippe Coutinho, Wilfred Zaha, Marcus Rashford hay Ederson... 

Đội hình tiêu biểu năm 2017 của FIFA tiếp tục vắng bóng người Anh
Đội hình tiêu biểu năm 2017 của FIFA tiếp tục vắng bóng người Anh

Dù vậy, thay vì đôi co người đúng kẻ sai, hãy nhìn thẳng vào thực tế rằng Ngoại hạng Anh đang sở hữu quá nhiều ngôi sao chất lượng, trong đó các tài năng trẻ mọc lên như nấm sau mưa. Ngoại trừ Silva (31 tuổi), phần lớn cầu thủ xuất sắc ở sân chơi cao nhất xứ sương mù hiện giờ đều dưới tuổi băm. 

Nếu lắp ráp lại, đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh hoàn toàn có thể gọi là "môn đăng hộ đối" với dàn đội hình xuất sắc nhất thế giới năm 2017. De Bruyne - cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh cho tới lúc này - đủ sức thi đấu cho bất kì ông lớn nào tại châu Âu. Điều tương tự xảy đến với Kane - trung phong toàn diện bậc nhất làng túc cầu thời điểm hiện tại. Tất nhiên, những gì so sánh chỉ mang tính chất tương đối, song nó phần nào nói lên sự vươn mình mạnh mẽ từ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. 

Khác với Tây Ban Nha, Anh không sản sinh ra nhiều tài năng trẻ xuất sắc. Mặt khác, họ mua những măng non về đào tạo, từ đó biến họ thành những "món hàng" đắt xắt ra miếng. Có thể kể tới Cristiano Ronaldo là một trường hợp tiêu biểu. CR7 gia nhập Man United ở tuổi 18 từ Sporting Lisbon để rồi dần dần trở thành một tượng đài trong lịch sử môn thể thao vua. 

Ngoại hạng Anh trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ
Ngoại hạng Anh trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ

Còn nhớ ở đề cử giải thưởng Cậu bé Vàng 2017, Ngoại hạng Anh có tới 6/25 gương mặt đại diện gồm Dominic Calvert-Lewin (Everton), Gabriel Jesus (Man City), Joe Gomez (Liverpool), Marcus Rashford (Man United), Dominic Solanke (Liverpool) và Kyle Walker-Peters (Tottenham). Liverpool, Tottenham và Man United sở hữu 3/4 đội hình trẻ nhất Ngoại hạng Anh mùa này, trong khi Chelsea cùng Man City nằm trong top 9. Tính ra, Ngoại hạng Anh là giải đấu duy nhất tại châu Âu mà các ngôi sao trẻ có ảnh hưởng quyết định tới điểm số.

Trong những năm gần đây, Real Madrid hưởng lợi nhiều từ sự ổn định, và thực tế chẳng có CLB nào ngoài châu Âu đủ sức hút để lôi kéo cầu thủ của họ rời đi. Thế nhưng, thời cục đang dần đổi thay. Những cầu thủ xuất sắc nhất của Los Blancos ngày một già đi và Barcelona cũng vậy. 

Trong khi đó, một ông kẹ khác là Bayern Munich vẫn miệt mài xây dựng lại đế chế. Có lẽ ở đội hình tiêu biểu FIFA năm sau, hình bóng của các ngôi sao Ngoại hạng Anh sẽ xuất hiện nhiều hơn, và đó cũng là lúc đặt dấu chấm hết sự thống trị của La Liga, và mở ra cánh cửa mới cho Ngoại hạng Anh. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x