Ngoại hạng Anh, thiên đường của các HLV

Kinh Thi Kinh Thi
05:47 ngày 28-06-2017
Sự giàu có vô song của Premier League khiến nhà cầm quân nào cũng muốn đến đây. Nhưng tiền bạc không phải là nguyên nhân duy nhất khiến Premier League có được sức hút kỳ lạ với các HLV nổi tiếng từ khắp thế giới. Cứ đến đấy, và sẽ thành công!
Ngoại hạng Anh, thiên đường của các HLV

“Giấc mơ” Premier League

Từ Argentina, Mauricio Pellegrino sang Tây Ban Nha dẫn dắt Alaves ngay trong mùa bóng đầu tiên đội này trở lại La Liga. Kết quả không tồi: Alaves kết thúc mùa giải ở nửa trên BXH và lọt vào chung kết Cúp Quốc gia. Thông thường, không ai lại sớm chấm dứt một hành trình đã lên phơi phới ngay từ bước đầu như vậy. Trừ phi chấm dứt để chuyển sang cuộc phiêu lưu mới hấp dẫn hơn hẳn, như trường hợp của Pellegrino. Ông đã hiện thực hóa được giấc mơ của hầu hết các HLV chuyên nghiệp: cầm quân ở Premier League. Pellegrino vừa được Southampton đón rước, với bản hợp đồng 3 năm, sẽ ra mắt trong mùa bóng tới.

Vâng, đấy thật sự là “giấc mơ”, như khẳng định của Ronald de Boer, khi nói về người anh em song sinh Frank de Boer. Frank vừa được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng Crystal Palace. Giống như đồng nghiệp Pellegrino, De Boer đang chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu đầu tiên ở Premier League trong mùa bóng tới. Từng 4 lần liên tiếp đưa Ajax Amsterdam lên ngôi vô địch ở Hà Lan, nhưng De Boer không hề mất công suy nghĩ khi kỳ này, ông chỉ được dẫn dắt Crystal Palace. Vâng, Crystal Palace là đội bóng nhỏ, nhưng Premier League lại là giải VĐQG hấp dẫn nhất thế giới. Ronald bình luận: “Giấc mơ của Frank đã thành hiện thực”.

Mùa tới, Premier League còn chứng kiến sự trở lại của Rafael Benitez, HLV vừa giúp Newcastle thăng hạng. Benitez từng nhiều lần vô địch La Liga, là HLV hiếm hoi vô địch cả hai giải lớn ở châu Âu là Champions League và Europa League (hoặc UEFA Cup), đã dẫn dắt nhiều đội bóng lớn, gồm cả Real Madrid. Một HLV như thế liệu có cam tâm làm việc ở giải đấu hạng Nhất? Trừ phi đấy là đội hạng Nhất ở Anh, có tham vọng vươn lên Premier League. Benitez gắn bó với Newcastle vì mục đích này, và ông đã thành công.

Đừng nghĩ việc thăng hạng của Benitez và Newcastle là chuyện dễ dàng. Mùa trước, giải hạng Nhất Anh (Championship) có đến 2 nhà cầm quân từng vô địch Champions League - chi tiết vào loại khó tưởng tượng nổi. Roberto Di Matteo dẫn dắt Aston Villa, nhưng ông không được toại nguyện như Benitez.


Sức hấp dẫn của Premier League

Ai cũng biết, Premier League là giải VĐQG giàu nhất thế giới. Hệ quả tất yếu là mặt bằng lương HLV trưởng ở giải đấu này cũng luôn cao nhất thế giới. Đấy là điều rõ như ban ngày, nhưng không phải là toàn bộ nguyên nhân.

Chắc chắn một điều: Frank de Boer thuộc mẫu nhân vật bóng đá không quá xem trọng tiền bạc. Hồi còn chơi bóng, ông từng thi đấu... không lương cho CLB Rangers. Ronald de Boer nói về người em song sinh: “Như bao HLV khác, Frank cũng có triết lý riêng. Triết lý của Frank đã được vận dụng thành công ở Ajax. Bây giờ, anh ta sẽ bước vào Premier League với thách thức mới. Frank luôn có khát vọng bộc lộ khả năng. Điều đó quan trọng hơn mọi mức lương. Tôi nghĩ, Premier League là giải đấu thích hợp và xứng đáng để Frank thể hiện tài cầm quân”.

Ở mức độ nào đó, Benitez cũng có chỗ tương đồng. Ông đã quá nổi tiếng rồi. Nếu nhảy khỏi “con tàu đắm” Newcastle khi đội này rớt hạng, Benitez vẫn có thể được một đội khác ở Premier League chào đón. Nhưng ông phải đích thân dẫn dắt Newcastle trở lại Premier League thì mới xứng đáng. Và khi ấy, cảm hứng chiến đấu ở Premier League của ông mới thật tuyệt vời.

Premier League hấp dẫn các HLV có thực tài, nổi tiếng, hoặc từng thành công ở nơi khác một phần vì yêu cầu chuyên môn không cao, rất dễ thành công. Một HLV từng nói với cây bút nổi tiếng Sid Lowe: chỉ cần làm tốt một nửa phần việc phải làm ở La Liga là ông ta có thể thành công ở Premier League! Có thể tin được một sự tiết lộ như vậy, bởi nhìn chung thì tính chiến thuật của bóng đá Anh xưa nay không cao. Giải đấu nặng về giải trí này chỉ thách thức các giáo sư bằng những bài kiểm tra dành cho học sinh trung học!

Điều kiện làm việc ở Premier League thì quá tuyệt vời. Đội bóng lớn có quỹ chuyển nhượng hơn 200 triệu euro. Đội bóng nhỏ cũng sẵn sàng ký những bản hợp đồng 20-30 triệu euro để mua cầu thủ. Giới cầm quân cứ tha hồ mua sắm cầu thủ thích hợp để thể hiện triết lý.

HLV Antonio Conte vừa đưa Chelsea lên ngôi vô địch Premier League ngay lần đầu cầm quân ở giải đấu này. Jose Mourinho và Carlo Ancelotti trước đây cũng thế.

Hiện chỉ có 4/20 CLB chuẩn bị bước vào mùa bóng mới ở Premier League dùng HLV nội địa. Đấy đều là các đội nhỏ: Bournemouth, Burnley, Leicester, Swansea.

Premier League còn đón nhiều ngôi sao HLV nữa
Bộ sưu tập dàn sao trên băng ghế HLV của Premier League chắc chắn chưa dừng lại ở đây. Trong tương lai, sẽ còn nhiều chiến lược gia tên tuổi nữa đến xứ sương mù. Hai trong số đó là Max Allegri (Juventus) và Diego Simeone (Atletico Madrid). Allegri (ảnh) đã từng được Arsenal nhắm tới.   
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Kết thúc trăng mật sớm, Morata sẵn sàng gia nhập M.U Kết thúc trăng mật sớm, Morata sẵn sàng gia nhập M.U

    Tiền đạo Alvaro Morata đã kết thúc tuần trăng mật để sẵn sàng tăng tốc trong việc chuyển nhượng tới M.U trong vài ngày tới.

  • Tin giờ chót 27/6: Milan sắp đón Biglia và Calhanoglu Tin giờ chót 27/6: Milan sắp đón Biglia và Calhanoglu

    Totti cân nhắc sang Nhật Bản chơi bóng; Ronaldo nhiều khả năng sẽ trở lại Ngoại hạng Anh; Milan sắp đón liền 2 tân binh... là những tin tức nổi bật nhất trong tối ngày 27/6.

  • Chelsea & câu chuyện về những hậu bối của Ashley Cole Chelsea & câu chuyện về những hậu bối của Ashley Cole

    Kể từ khi chia tay Ashley Cole vào năm 2014, chưa lúc nào Chelsea yên tâm với vị trí hậu vệ trái của mình dù biết bao danh thủ đã đến Stamford Bridge.

  • Chuyển động NHA 27/6: Tân nương Morata "thích" M.U Chuyển động NHA 27/6: Tân nương Morata "thích" M.U

    BongdaPlus tổng hợp những thông tin liên quan tới chuyển nhượng và các hoạt động bên lề của các đội tại Ngoại hạng Anh trong 24h qua.

  • M.U: Mourinho giữ Jones, bán Smalling M.U: Mourinho giữ Jones, bán Smalling

    Jose Mourinho đã xác định cặp trung vệ mùa giải tới sẽ là Victor Lindelof và Eric Bailly. Như vậy, một trong số các trung vệ hiện có phải ra đi. Và hai cái tên có nguy cơ nhiều nhất là Phil Jones và Chris Smalling.

  • Ngoại hạng Anh: Qua rồi thời của các tiền đạo Ngoại hạng Anh: Qua rồi thời của các tiền đạo

    Có tiền đạo giỏi là có thành công! Trước đây, số đông suy nghĩ như vậy. Chưa có, thì cố mua lấy một tiền đạo giỏi. Đã có, lại phải mua thêm người đá cặp tương xứng - nhất là trong cái thời kỳ mà sơ đồ quen thuộc 4-4-2 còn phổ biến.

  • Tuần này, Man United có cả James lẫn Matic Tuần này, Man United có cả James lẫn Matic

    Tờ The Guardian khẳng định, Man United có thể ký hợp đồng với tiền vệ Nemanja Matic ngay trong tuần này. Ở một diễn biến đáng chú ý hơn, giữa Quỷ đỏ và James Rodriguez cũng đã đạt được các thỏa thuận cá nhân.

  • Sao trẻ Chelsea được khuyên nên theo bước Solanke Sao trẻ Chelsea được khuyên nên theo bước Solanke

    Tiemoue Bakayoko là một cầu thủ tốt. Được chơi ở đội 1 Rennes từ khi mới 19 tuổi. Sau đó được bán cho Monaco trước sinh nhật lần thứ 20. Tại Pháp, người ta thường trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ, điều mà ở Anh không thường xuyên xảy ra. Bakayoko đã tỏa sáng và đó là lý do giúp anh đi thẳng đến đội 1 Chelsea, ở tuổi 22, nếu thương vụ được hoàn tất

  • Lewandowski sẽ là “bản nâng cấp” của Costa? Lewandowski sẽ là “bản nâng cấp” của Costa?

    Trong những tiền đạo Chelsea đang nhắm tới để thay Diego Costa, cái tên Robert Lewandowski vang lên như tiếng nhạc rót vào tai các CĐV của The Blues. Về mọi mặt, tiền đạo người Ba Lan đều trội hơn Costa. Nhưng liệu điều đó có đảm bảo cho thành công của anh ở sân Stamford Bridge.

  • Alex Sandro lập một loạt kỷ lục nếu gia nhập Chelsea Alex Sandro lập một loạt kỷ lục nếu gia nhập Chelsea

    Alex Sandro, hậu vệ trái người Brazil, sắp trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới, đồng thời là cầu thủ đắt nhất Chelsea, khi anh chuyển đến từ Juventus với giá 61 triệu bảng. Chỉ cần thỏa thuận xong những điều khoản cá nhân là Chelsea sẽ có Alex Sandro.

  • Chelsea lồng điều khoản mua lại Traore và Ake Chelsea lồng điều khoản mua lại Traore và Ake

    Chelsea đã khéo léo lồng điều khoản được ưu tiên mua lại sau khi bán hậu vệ Nathan Ake và tiền đạo Bertrand Traore.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x