'Ngôi sao Brazil', anh là ai?

Từ 07:56 ngày 17-04-2020
Trong danh sách 100 huyền thoại bóng đá còn sống (thực tế có đến 125 tượng đài) mà Pele chọn theo đơn đặt hàng của FIFA hồi đầu thế kỷ 21, có 15 cầu thủ Brazil. Không ai trong số họ từng thi đấu trên sân cỏ Anh.

Hồi xưa, thế hệ của Pele hiếm khi ra nước ngoài thi đấu. Bắt đầu kỷ nguyên hiện đại thì Zico, Socrates, Falcao, Junior chỉ đến Serie A - giải đấu giàu nhất thế giới. Sau này, những Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos chủ yếu chọn Tây Ban Nha, dù Italia cũng là một lựa chọn. Ngoài ra còn có Hà Lan, Pháp, thậm chí Hy Lạp, Nga... là nơi để các ngôi sao Brazil tập tễnh vươn lên, hoặc ráng đá nốt những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp. Vì sao không ai chọn nước Anh?

Ban đầu, đấy là vấn đề chuyên môn thuần túy. Cầu thủ Brazil chơi sáng tạo, kỹ thuật. Bóng đá Anh thì phải nhanh và nỗ lực tột bậc. Cầu thủ Brazil rải rác ở Premier League trong thời kỳ đầu đều không phải là ngôi sao “chính hiệu Brazil”. Emerson Thome chẳng hạn. Đấy là cầu thủ Brazil đầu tiên khoác áo Chelsea (năm 1999). Và đấy chỉ là một cầu thủ “vô danh tiểu tốt”!

Sau này, khi các học viện bóng đá mọc lên như nấm, cầu thủ năng khiếu của Nhật Bản và Brazil coi như không có khác biệt, khi đều vươn lên trong cùng một giáo trình, cùng một phương pháp huấn luyện, thậm chí ăn cùng một thực đơn! Kaka có thể là một siêu sao bóng đá, nhưng anh chẳng qua chỉ là sản phẩm tốt nhất trong giây chuyền sản xuất hàng loạt. Về mặt tinh thần, Kaka không bao giờ là “ngôi sao Brazil thứ thiệt” nữa. Vậy, đấy là lúc để Premier League và các hảo thủ Brazil dễ dàng đến với nhau? Cũng không hề.

Các trường phái bóng đá có thể trộn lẫn vào nhau, làm cho David Luiz, Ramires hoặc Willian trở thành những “ngôi sao quốc tế” thuần túy. Nhưng họ vẫn là người Brazil. Với họ thì sự yên ắng, lạnh lùng, phớt tỉnh trong đời sống Anh vẫn cứ là thế giới khác.

Vì sao Chelsea là đội bóng Anh có nhiều cầu thủ Brazil nhất xưa nay? Vì đấy trước tiên là chuyện “làm ăn”. Nhà đại diện Kia Joorabchian, sở trường về thị trường Brazil “hạng trung” (cỡ siêu sao thì ông này không với tới), luôn có quan hệ tốt đẹp với Chelsea. Hơn chục cầu thủ Brazil đã đến và đi, như thể Stamford Bridge chỉ là chốn nương thân bất chợt, chẳng đọng lại điều gì đáng kể.

Một người Brazil viễn xứ muốn tìm ra chút hương xưa ở Premier League? Tốt nhất là nên tìm cách liên hệ với Roberto Firmino của Liverpool hoặc Gabriel Jesus của Man City. Firmino vẫn còn cố giữ được thói quen “đi chợ Brazil” (tự lái khoảng 40 phút, đến Manchester, mỗi tháng một lần). Jesus thì yêu cầu Man City sắp xếp cả chỗ ở cho... bạn bè Brazil, để bớt hiu quạnh trong cuộc sống chuyên nghiệp. Chỉ đến thế thôi. “Ngôi sao Brazil” nay còn đâu nữa...

XEM THÊM

Ai là cầu thủ gây thất vọng nhất của Big Six Ngoại hạng Anh mùa này?

Thị trường chuyển nhượng Premier League nguy cơ sụp đổ vì Covid-19

2 lý do Solskjaer sẽ mua Grealish thay vì Maddison

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x