Ngôi sao dự bị là sự khác biệt của cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Đỗ Trung Đỗ Trung
19:30 ngày 05-03-2019
Man City và Liverpool may mắn khi có những cầu thủ đẳng cấp như Sergio Aguero hay Mohamed Salah. Thế nhưng, cuộc đua tới ngôi vương Ngoại hạng Anh 2018/19 có thể được định đoạt bởi các cầu thủ dự bị thay vì những ngôi sao đá chính. Về mặt này, The Citizens đang hơn The Kop.
Ngôi sao dự bị là sự khác biệt của cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh
Ở trận hòa 0-0 trước Everton, khi Liverpool cần một ai đó có thể phá vỡ thế bế tắc, HLV Juergen Klopp có Roberto Firmino (chưa hoàn toàn sung sức), Xherdan Shaqiri và Daniel Sturridge là những cầu thủ tấn công trên ghế dự bị để lựa chọn. Chỉ có mình Firmino được vào sân, đồng hành cùng tuyển thủ Brazil là Adam Lallana cùng James Milner. Chung cuộc, Liverpool đã không thể xuyên thủng mành lưới Everton và chấp nhận chia điểm.

Nhìn sang Man City, họ đã đánh bại Bournemouth 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Riyah Mahrez - người được tung vào sân ở cuối hiệp 1 thay Kevin De Bruyne. Và nên nhớ Man City vẫn còn một Leroy Sane xuất sắc ngồi ngoài. Rõ ràng, xét về chiều sâu lực lượng, Man xanh trội hơn Liverpool. Do đó, họ sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng thay đổi trận đấu khi mọi chuyện bế tắc. 

Còn nhớ mùa 2011/12, Man City đã đánh bại Man United để giành ngôi vô địch nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở mùa giải năm ấy, Roberto Mancini thường bố trí Carlos Tevez - Sergio Aguero đá chính, và sau đó tung Mario Balotelli - Edin Dzeko vào sân từ ghế dự bị. Thực tế, ở chiến thắng lịch sử trước QPR tại vòng đấu cuối, Dzeko được vào sân và ghi bàn gỡ hòa 2-2 quý hơn vàng trước khi Aguero làm nên lịch sử. 

Khi M.U vượt mặt Chelsea đăng quang Ngoại hạng Anh 2007/08, họ có nhiều sự lựa chọn tấn công như Nani, Tevez, Ryan Giggs và Paul Scholes - những người sẵn sàng vào sân nếu không có tên ở đội hình xuất phát. Ở mùa 1998/99, mùa giải mà M.U đoạt "cú ăn 3" lịch sử, họ đã lên đỉnh Ngoại hạng Anh vào trận đấu cuối 

Andy Cole vào sân từ ghế dự bị ở hiệp 1 và ghi bàn giúp đội bóng giành chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Tottenham. Đội hình M.U khi ấy cũng có Ole Gunnar Solskjaer, Teddy Sheringham và Dwight Yorke. Chỉ có 2 trong số họ được đá chính nên M.U luôn sở hữu quân bài có thể định đoạt vận mệnh trận đấu trên ghế dự bị. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x