Premier League 2022/23: 'Ngóng' cuộc đua của những cỗ máy ghi bàn

Thanh Thủy
06:45 ngày 31-07-2022
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Premier League lại là nơi hội tụ của nhiều tiền đạo ghi bàn khủng nhất châu Âu.
'Ngóng' cuộc đua của những cỗ máy ghi bàn

Cho dù không có Kylian Mbappe hay Robert Lewandowski, nhưng giải đấu này có thể tự hào với sự hiện diện của những tiền đạo trẻ hay nhất thế giơi hiện nay, Erling Haaland, Darwin Nunez và Gianluca Scamacca. Tất cả hứa hẹn sẽ tạo ra một mùa giải bùng nổ và hấp dẫn chưa từng có.

Khi tiền đạo được săn đón

Khác với xu hướng tìm kiếm trung vệ biết chơi chân trong những năm trước, các CLB Premier League đã trở lại với bản ngã của họ ở mùa Hè này. Hầu hết các CLB từ nhỏ đến lớn đều cố gắng bổ sung tiền đạo mới.

Trong đó, những cái tên như Julian Alvarez, Erling Haaland, Darwin Nunez, Gianluca Scamacca, Gabriel Jesus hay Deniz Undav… hứa hẹn sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Cuộc chạy đua trên bảng xếp hạng đương nhiên vẫn thuộc về các ông lớn. Man City là đội giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất một mùa giải tại Premier League (106 bàn ở mùa giải 2017/18), nhưng họ chưa bao giờ ngừng lại.

Mùa trước, Man City đã ghi tổng cộng 99 bàn thắng sau 38 vòng đấu cho dù không có tiền đạo đúng nghĩa nào. Với sự hiện diện của Julian Alvarez và Erling Haaland, Pep-team hứa hẹn vượt qua thành tích này. HLV Pep Guardiola thậm chí đã nhận được câu hỏi nửa đùa, nửa thật từ các phóng viên rằng đội bóng của ông có thể ghi 199 bàn thắng ở mùa giải tới hay không.

Câu trả lời của Pep khiến tất cả phấn khích. Ông nói: “Đầu tiên, tôi muốn đính chính rằng đôi khi chúng tôi vẫn có tiền đạo ở mùa trước, đó là Gabriel Jesus. Thứ hai, nếu chúng tôi làm bóng đá tốt, tuân thủ triết lý, đưa bóng đến gần vòng cầm và tạo ra nhiều cơ hội, chúng tôi sẽ ghi nhiều bàn thắng. Tất cả đều biết Alvarez và Haaland sở hữu tài săn bàn đáng kinh ngạc”.

Đối thủ chính của Man City, Liverpool cũng đáp trả bằng cách bạo chi 100 triệu euro mua Darwin Nunez từ Benfica. Bất chấp những màn trình diễn “cồng kềnh” ở các trận giao hữu mùa hè, tài năng ghi bàn của Nunez vẫn là điều được thừa nhận rộng rãi.

Nhiều người cho rằng Nunez là “Lukaku Nam Mỹ” vì sự vụng về trong các pha đỡ bước 1 và xử lý bóng cận chân. Thế nhưng, Liverpool vốn nhìn thấy điều đó từ lâu. Điều họ cần là thể lực sung mãn, tốc độ vượt trội và khả năng chạy chỗ thông minh của Nunez. Không phải vô cớ mà tiền đạo người Uruguay lại tìm thấy nhiều cơ hội như vậy. Anh được kỳ vọng sẽ trở thành một Salah mới của Liverpool, người thường xuyên bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhưng vẫn ghi bàn đều như vắt chanh.

Phần còn lại quật khởi

Như đã nói ở trên, cải thiện hàng công không còn là chuyện riêng của các đội đua vô địch ở mùa này. Arsenal chứng minh họ có thể trở thành hiện tượng lớn với Gabriel Jesus. Sau thời gian dài không được công nhận ở Man City, Gabriel Jesus đã tìm được nơi coi anh là tất cả. Tiền đạo người Brazil đã ghi bàn không ngừng trong chuyến du đấu mùa hè của Pháo thủ.

Không chỉ ghi bàn, Gabriel Jesus còn tạo ra khoảng trống cho Bukayo Saka và Gabriel Martinelli khai thác. Khả năng phối hợp, làm tường vốn là điểm mạnh nhất của Jesus và bây giờ, anh sẽ trở thành ngọn hải đăng của Pháo thủ.

Tương tự như vậy, Chelsea có thể thách thức phần còn lại với sự hiện diện của Raheem Sterling. Giống như Jesus, Sterling đã không được coi trọng đúng mức tại Man City. Giờ đây, anh sẽ có cơ hội làm tất cả những gì mình muốn ở Stamford Bridge, nơi Thomas Tuchel coi anh là hạt nhân của đội bóng. Cho dù Romelu Lukaku đã về Inter, Timo Werner và Hakim Ziyech cũng rục rịch ra đi, Chelsea vẫn sở hữu hàng công đáng mơ ước với Pulisic, Mason Mount, Kai Havertz. Sự xuất hiện của Sterling bổ sung hoàn hảo vào những gì Tuchel đang có.

M.U là một trường hợp khác. Quỷ đỏ tập trung cải tổ tuyến dưới nhằm phục vụ lối chơi của tân HLV Erik ten Hag. Tuy nhiên, họ vốn có sẵn những ngôi sao tiềm năng trên hàng công như Sancho, Rashford và Martial. Mùa trước, bộ ba này gây thất vọng lớn, nhưng họ đang tràn đầy hưng phấn dưới thời HLV người Hà Lan. Nếu họ chơi đúng sức, M.U sẽ có hàng công cực mạnh ngay cả khi Ronaldo không ở lại.

Trong khi đó, West Ham cuối cùng cũng có một tiền đạo khủng sau nhiều lần thất bại trên thương trường. Gianluca Scamacca vốn được ban giám đốc mới của PSG lựa chọn, và điều đó có thể xem là “bảo chứng” cho tài năng của anh. Cộng thêm việc giữ chân thành công Jarrod Bowen, Saïd Benrahma, Michail Antonio, The Hammers đủ khả năng vượt mốc 60 bàn ở mùa này.

Các CLB tầm trung như Leeds, Brighton và các đại diện mới thăng hạng cũng tích cực thay đổi. Tất cả hứa hẹn tạo ra mùa giải hấp dẫn nhất nhân dịp kỷ niệm 30 năm Premier League ra đời.

Premier League ngày càng giải trí
Kể từ khi bắt đầu vào năm 1992, Premier League đã nhanh chóng trở thành giải đấu hấp dẫn và giàu tính giải trí nhất thế giới. Trong 29 mùa giải đã qua, Premier League ghi nhận tổng cộng 29.917 bàn thắng sau 11.266 trận đấu, trung bình 2,65 bàn/trận. Đây là con số cao hơn đáng kể so với các giải đấu lớn khác tại châu Âu.

Trong 12 mùa giải gần đây, Premier League chỉ có một mùa duy nhất ghi trung bình ít hơn 2,65 bàn/trận (mùa 2014/15). Trong khi đó, mùa 2017/18 chứng kiến kỷ lục ghi trung bình 2,82 bàn/trận. Con số này hứa hẹn sẽ bị vượt qua ở mùa giải 2022/23.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x