Người Anh ví chiến thắng trước Tây Ban Nha với màn đè bẹp Đức 5-1

Quang Hoà Quang Hoà
08:05 ngày 16-10-2018
ĐT Anh vừa có một trận đấu tuyệt vời khi xuất sắc đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 3-2 ngay trên sân khách. Với việc Tam sư làm được cái điều mà họ đã bất lực trong suốt 31 năm qua, không ngạc nhiên khi thầy trò HLV Gareth Southgate tỏ ra rất phấn khởi.
Người Anh ví chiến thắng trước Tây Ban Nha với màn đè bẹp Đức 5-1
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, thuyền trưởng ĐT Anh cho biết: "Tôi rất tự hào về các học trò, những người đã có một ngày thi đấu vô cùng ấn tượng. Chúng tôi biết rằng nếu tới đây và chỉ tập trung phòng ngự thì rất khó để thu được kết quả như ý. Chính vì thế, cả đội chủ trương chơi bóng theo cách của mình, đồng thời không được tỏ ra sợ hãi".

"Tất nhiên, khi chủ động cầm bóng và triển khai tấn công từ phần sân nhà thì chúng tôi phải đối mặt với những mối nguy cơ nếu để mất bóng. Bù lại, những đợt phản công của ĐT Anh cũng trở nên có sức nặng hơn. Để làm được như vậy các cầu thủ phải rất dũng cảm và có những pha xử lý hợp lý. Những gì họ làm được khiến tôi rất hài lòng".

Bình luận vệ Raheem Sterling, cầu thủ đã chấm dứt quãng thời gian tịt ngòi trong màu áo ĐT Anh kéo dài suốt 1.102 ngày (từ tháng 10/2015 tới nay), HLV Southgate cũng cho biết thêm: "Khi Sterling đã "thông nòng", nhiều khả năng cậu ấy sẽ lại thường xuyên "nhả đạn". Sterling vốn rất nhạy bén trong chuyện này".

Tây Ban Nha 2-3 Anh

"Tôi rất vui vì cuối cùng Sterling cũng giải được cơn khát bàn thắng. Trước đây tôi không hề nghĩ cậu ấy thiếu sự tự tin. Tôi cho rằng hôm nay Sterling đã có sự chuẩn bị tốt, cậu ấy nhập cuộc với tinh thần thoải mái và có được thứ mà mình cần".

"Việc Sterling phối hợp ăn ý với Marcus Rashford khiến hàng thủ Tây Ban Nha phải làm việc vất vả chính là thứ mà chúng tôi cần".

Được hỏi về Jordan Pickford, thủ môn suýt biếu không cho Tây Ban Nha một bàn thắng sau nỗ lực qua người không thành công với Rodrigo, HLV Southgate cũng chia sẻ thêm: "Trong 2 trận đấu vừa qua, Pickford đã kết nối khá tốt với những vệ tinh xung quanh. Có lẽ Pickford chưa đủ kỹ thuật để thực hiện pha đi bóng xoay người kiểu Johan Cruyff trong vòng cấm. Đó là việc cậu ấy có thể làm ở Everton chứ không phải ở ĐT Anh".


Về phần mình, Sterling sau khi góp công lớn vào thắng lợi của ĐT Anh bằng một cú đúp phấn khởi cho biết: "Màn trình diễn của cả đội là không chê vào đâu được. Tôi nghĩ hôm nay ĐT Anh đã làm chủ cuộc chơi từ đầu cho tới cuối".

"ĐT Anh từng chơi không tồi trước Croatia (hai đội hòa nhau 0-0) cách đây vài hôm, nhưng hôm nay chúng tôi tận dụng cơ hội tốt hơn và có được thứ mà mình cần. Cảm giác của tôi khi chọc thủng lưới Tây Ban Nha lần đầu tiên rất đặc biệt. Với mong muốn ghi tên lên bảng tỷ số, tôi luôn tạo áp lực cao cho chính mình".

"Đôi khi tôi đạt được mục đích và đôi khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Điều quan trọng ở đây là tôi cảm thấy mình đang có điều kiện tốt để ghi được nhiều bàn thắng. Tôi phải cố gắng duy trì sự sắc sảo để tiếp tục làm hài lòng người hâm mộ. Khi "tịt ngòi" trong màu áo ĐT Anh suốt 3 năm qua, hai bàn thắng vừa rồi đương nhiên rất có ý nghĩa với tôi, nhất là trong trận đấu đáng chú ý như màn so tài với Tây Ban Nha vừa rồi".

Trong khi đó, tuy có trận thứ 7 liên tiếp không ghi bàn cho ĐT Anh, tiền đạo thủ quân Harry Kane vẫn tự tin tuyên bố: "Mọi người luôn nói về những bàn thắng và nếu không chọc thủng lưới đối phương thì điều đó đồng nghĩa với việc tôi chơi không tốt. Tuy nhiên, tôi vẫn có những đóng góp nhất định cho đội bóng đấy chứ. Đúng là tôi yêu thích công việc ghi bàn, nhưng đội nhà giành chiến thắng mới mang lại cảm giác dễ chịu hơn".


Bình luận về thắng lợi của ĐT Anh, cựu hậu vệ Tam sư và Liverpool là Jamie Carragher chia sẻ: "Đã rất lâu rồi tôi không được thưởng thức một trận đấu ở cấp độ ĐTQG chất lượng đến vậy. Tôi có cảm giác mình vừa xem một trận đấu ở Champions League".

"Màn so tài vừa rồi với Tây Ban Nha giống như lời tuyên bố đanh thép của chúng tôi ở UEFA Nations League. Tôi biết có nhiều người, trong đó có cả các HLV ở giải Ngoại hạng Anh chế giễu UEFA Nations League, nhưng tôi không nghĩ đây là sân chơi kém chất lượng và chẳng đáng để quan tâm".

"Hôm nay cả 2 đội đều có màn trình diễn đáng khen, đặc biệt là ĐT Anh. Có lẽ trước đây chỉ có một lần ĐT Anh gây được ấn tượng mạnh như vừa rồi, đó là khi chúng tôi đè bẹp ĐT Đức với tỷ số 5-1. Đây là trận đấu mà không ai có thể quên được", Carragher kết luận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x