Người M.U thà mong Man City vô địch còn hơn Liverpool

Vũ Qua
15:45 ngày 22-03-2019
Man United đã bị loại khỏi cuộc đua vô địch Premier League 2018/19 từ lâu. Cúp Bạc là chuyện riêng của Liverpool (76 điểm) và Man City (74 điểm). Song, nhiều cựu cầu thủ của Man United lại muốn người hàng xóm đáng ghét chiến thắng vì họ không chịu được cảnh Liverpool thoát kiếp trắng tay ở Premier League.
Người Man United muốn Man City vô địch để hạ nhục Liverpool
Man City từ khi trở thành một quyền lực vẫn bị Man United coi là “gã hàng xóm ồn ào”. Trong thập niên 2010, các chức vô địch hầu như luân chuyển giữa 2 đội bóng thành Manchester (M.U 2 lần, Man city 3 lần). Thế nhưng, nhiều người của Man United thà chấp nhận chuyện gã hàng xóm ồn ào có thêm nhiều Cúp Bạc, còn hơn để Liverpool vô địch. 

Yếu tố thâm thù giữa Man United và Liverpool khá thâm căn cố đế. Liverpool là đội bóng từng vô địch giải VĐQG Anh nhiều nhất với 18 danh hiệu. Họ từng chế nhạo đối thủ Man United rằng đừng bao giờ bước chân đến Anfield nếu chưa phá được kỷ lục trên. 

Rất đáng tiếc, khi Premier League ra đời thay thế giải VĐQG Anh, Liverpool chưa từng vô địch lần nào, trong khi đó Man United đã vô địch 13 lần, qua đó đưa thành tích vô địch cả giải VĐQG và Premier League lên con số 20, vượt mặt Liverpool để trở thành đội bóng vĩ đại nhất nước Anh. 

Đánh bại Liverpool trong một trận đấu hay cả mùa giải đều là điều khiến Man United hả hê
Đánh bại Liverpool trong một trận đấu hay cả mùa giải đều là điều khiến Man United hả hê

Thế nên, sự hả hê của người Man United bây giờ không phải là thày trò HLV Ole Gunnar Solskjaer có thể bước chân vào Top 4 mà là Man City vượt lên và cướp Cúp Bạc trong tay Liverpool như cách đây vài mùa giải. Liverpool lúc này dù đang hơn Man City 2 điểm, nhưng họ đã đá nhiều hơn 1 trận. 

Hơn thế nữa, Man City đang có được sự ủng hộ không ngờ của Man United. Rất nhiều cựu ngôi sao của Quỷ Đỏ mong cho “gã hàng xóm ồn ào” bảo vệ thành công danh hiệu, bất chấp, kết quả này cũng cay đắng không kém việc Liverpool vô địch. Nhưng Liverpool là kẻ đại thù. 

Cựu trung vệ Rio Ferdinand của M.U đã khẳng định trên truyền thông rằng “việc Liverpool ôm Cúp sẽ là cảnh tượng kinh hoàng nhất đối với mình”. Rio thà mặc áo Xanh của Man City đi diễu hành ăn mừng còn hơn xem The Kop hả hê với danh hiệu Premier League đầu tiên. 

Sự thù ghét Liverpool khiến nhiều người của MU mong Man City vô địch
Sự thù ghét Liverpool khiến nhiều người của MU mong Man City vô địch

Rio đã từng cùng Man United đoạt 6 Cúp Bạc Premier League trong suốt 12 năm thi đấu cho đội bóng này. Đấy là giai đoạn thống khoái nhất của cựu trung vệ này cùng Quỷ Đỏ, khi thống trị giải đấu một cách tuyệt đối và được chứng kiến Liverpool loay hoay đến bất lực trước giấc mộng xưng Vương. 

Trả lời tờ Daily Mirror, Rio khẳng định: “Không gì đáng sợ hơn viễn cảnh Liverpool vô địch. Với tôi và các CĐV của Man United, thà rằng Man City giành danh hiệu còn hơn. Trong hai đối thủ đáng ghét này, thì Liverpool đáng ghét hơn nên chúng tôi không ủng hộ. Tôi sẽ hét rất to trong cabin bình luận ở trận đấu quan trọng vào ngày 12/5 tới, thời điểm Man City ăn Cúp. Thật đấy”. 

Ferdinand cũng tiết lộ lý do tại sao ghét Liverpool: “Với đám The Kop thì là một câu chuyện khác. Tôi không thể tìm ra một mẩu lý do để ủng hộ họ. Chúng tôi vẫn nhớ sự ngạo mạn của họ với thách thức 18 chức vô địch. Họ đã cúi mặt gần 20 năm nay rồi, hãy để sự nhục nhã này bám đuổi Liverpool thêm 20 năm nữa”. 

Rio đã có 6 danh hiệu Ngoại hạng trong 12 năm khoác áo MU thế sẽ hét to nếu Man City vượt mặt Liverpool
Rio đã có 6 danh hiệu Ngoại hạng trong 12 năm khoác áo MU thế sẽ hét to nếu Man City vượt mặt Liverpool

Từ nước Mỹ xa xôi, Wayne Rooney cũng gửi về những cầu nguyện giống hệt đàn anh Rio Ferdinand. Cựu tiền đạo xuất sắc nhất của Man United và ĐT Anh cho biết, anh cũng đang muốn Man City bảo vệ thành công ngôi vương. Rooney còn cho biết không hiểu mình sẽ phát rồ thế nào nếu điều ngược lại xảy ra. 

Ngoài là một biểu tượng của Man United, tiền đạo này còn là một người Everton chính hiệu. Anh đã từng dự nhiều trận derby Merseyside máu lửa giữa Everton và Liverpool. Sự thành công của nửa Đỏ càng khiến những người nửa Xanh sôi máu và sự thù ghét nảy sinh tự nhiên như nấm sau mưa vậy.

Còn tiền đạo của DC United Rooney coi chức vô địch của Liverpool là cơn ác mộng
Còn tiền đạo của DC United Rooney coi chức vô địch của Liverpool là cơn ác mộng

Rooney chỉ có thể thỏa niềm sung sướng khi chuyển sang khoác áo Man United. Những chiến thắng trong trận derby nước Anh, những bàn thắng và những danh hiệu khiến Rooney có cơ hội vênh mặt cao mặt mỗi khi trở về Liverpool.

“Tôi hy vọng rằng Man City sẽ cán đích trước mũi Liverpool. Tôi khẳng định rằng nếu Man City không làm được điều đó thì cơn ác mộng của NHM Everton sẽ xuất hiện. Điều đó khiến tôi phát khùng mất. Tôi không thể chịu nổi sự huênh hoang và lải nhải từ đám The Kop, như cách họ vẫn hãnh diện với  chức vô địch Champions League 2005 dù đã 14 năm trôi qua”, Rooney chia sẻ. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x