cúp liên đoàn anh 2018/19 - vòng 3

Nhận định bóng đá Liverpool vs Chelsea, 01h45 ngày 27/9: Sức mạnh 'đội hình B'

Minh Việt Minh Việt
05:50 ngày 26-09-2018
Cả Liverpool và Chelsea nhiều khả năng sẽ cùng tung ra đội hình 2 để giữ sức cho trận đại chiến quan trọng hơn ở Premier League. Trong cuộc đấu của các “kép phụ” ấy, ưu thế đang nghiêng về The Kop bởi họ sở hữu nhiều gương mặt dự bị sáng giá hơn so với dàn cầu thủ trẻ của Chelsea.

Cuối tuần này, Liverpool và Chelsea sẽ đối đầu ở Premier League. Đây là trận chiến rất quan trọng với cả hai. The Blues với lợi thế sân nhà sẽ tìm mọi cách để đánh bại The Kop, hòng đòi lại ngôi đầu bảng. Với Liverpool, chắc chắn họ cũng không muốn chuỗi trận thắng của mình dừng lại ở con số 6. Trước một trận đấu mang ý nghĩa lớn như thế, báo chí Anh tiết lộ nhiều khả năng cả Liverpool và Chelsea sẽ đều chỉ sử dụng đội hình B đêm nay. 

Mà nếu so sánh đội hình B của 2 đội lúc này thì có thể thấy The Kop đang được đánh giá cao hơn. Bằng chứng là đội hình hai của Juergen Klopp vẫn có rất nhiều những tên tuổi sáng giá như Joel Matip, Joel Gomez. Matip vừa ghi bàn ở trận thắng Southampton. Còn Gomez thực ra là trung vệ đá chính liên tục từ đầu mùa giải. Trên hàng tiền vệ, người ta cũng không thấy quá nhiều sự khác biệt giữa hàng tiền vệ chính thức và dự bị với những cái tên như Jordan Henderson, Fabinho hay Georginio Wijnaldum. 


Có chăng, sự chênh lệch lớn giữa đội 1 và đội 2 của Liverpool chỉ nằm ở bộ 3 tấn công. Xherdan Shaqiri, Daniel Sturridge và Divock Origi sẽ là 3 cái tên lĩnh ấn hàng công The Kop trận này. Sự vắng mặt của những Mohamed Salah, Sadio Mane hay Roberto Firmino dĩ nhiên làm khả năng tấn công của Liverpool suy yếu đi. Nhưng các CĐV The Kop không phải lo lắng nhiều bởi Shaqiri đã chơi rất hay ở trận gặp Southampton còn Sturridge luôn thể hiện tốt khi được Klopp sử dụng từ đầu mùa. Tóm lại, ngay cả khi dùng đội B thì Liverpool cũng vẫn rất mạnh

Chelsea thì ở tình thế ngược lại. Khi Maurizio Sarri sử dụng đội dự bị thì đồng nghĩa với việc ông sẽ phải tung vào sân rất nhiều cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm hoặc không có phong độ tốt. Đó là Emerson hay Andreas Christensen ở hàng hậu vệ. Phía trên hàng tiền vệ là Ethan Ampadu, Lofus-Cheek và hàng công có sự xuất hiện của Hudson-Odoi. Nhìn vào đội hình ra sân của The Blues, có tới 2 cầu thủ sinh năm 2000 là Hudson-Odoi và Ampadu. Ngoài ra còn là một Alvaro Morata gây thất vọng suốt từ đầu năm 2018. Khi Morata vô duyên đến thảm hại, Eden Hazard, Willian thì được cho nghỉ ngơi, ai sẽ lãnh nhiệm vụ ghi bàn cho Chelsea? 

Cũng đừng quên là Sarri sẽ cất học trò cưng là Jorginho lên ghế dự bị. Tiền vệ người Italia là linh hồn trong lối chơi Sarri-ball của Sarri. Không có Jorginho,  liệu một cầu thủ trẻ mới 17 tuổi như Ampadu có đảm đương được nhiệm vụ lớn tại khu vực giữa sân? Về cơ bản, chiều sâu lực lượng của Chelsea thời điểm này không thể sánh bằng Liverpool. Và với đội hình như thế, sẽ rất khó để đội quân của Sarri có thể gây bất ngờ. 

Liverpool đang có phong độ cực cao. Chuỗi trận thắng từ đầu mùa trên mọi đấu trường của họ đã kéo dài lên con số 7. The Kop chắc chắn chưa muốn dừng lại và một Chelsea không dùng lực lượng mạnh nhất nhiều khả năng sẽ là bại binh tiếp theo. 


Thông tin
Liverpool thắng 11, thua 8/20 trận gần nhất theo châu Á. 
15/20 trận gần nhất của Liverpool có tối thiểu 3 lần lưới rung. 
Chelsea thắng 10, thua 7/20 trận gần nhất theo châu Á. 
12/20 trận gần nhất của Chelsea có tổng bàn thắng là số lẻ. 

Klopp là chuyên gia xoay vòng ở Cúp Liên đoàn
Lịch sử chỉ ra Klopp là chuyên gia xoay vòng ở Cúp Liên đoàn. Bởi kể từ khi đến Liverpool, HLV người Đức đã sử dụng tổng cộng 41 cầu thủ khác nhau ở giải đấu này. Trong 12 trận ở cúp Liên đoàn với Liverpool, Klopp giành 7 chiến thắng và nhận 4 thất bại. Mùa trước thì Liverpool của Klopp bị loại ngay ở vòng 3 bởi trận thua 0-2 trên sân Leicester. 

Đối đầu trong lịch sử
“Chúng tôi rất ấn tượng với lối chơi của Chelsea từ đầu mùa. Khả năng cầm bóng của họ cực tốt. Đây sẽ là trận đấu nữa để Liverpool kiểm tra sức mạnh”. Juergen Klopp (Liverpool) 

“Họ là đội bóng rất, rất mạnh. Họ đã chơi dưới sự dẫn dắt của 1 HLV trong 3 năm. Trong khi đó, Chelsea mới có 40 ngày làm việc cùng nhau. Đây sẽ là trận đấu rất khó”. Maurizio Sarri (Chelsea)

ĐẶC BIỆT
Tối thiểu 1 bàn hiệp 1 
16/20 trận gần nhất của Liverpool có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. 14/20 trận gần nhất của Chelsea có kịch bản tương tự. Trận này nhiều khả năng khó có ngoại lệ. 

BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?

Dự đoán: 2-1 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x