Premier League 2015/16 - vòng 22, Sân Etihad

Nhận định bóng đá Man City vs Crystal Palace, 22h00 ngày 16/1: Man xanh tự trói mình

Minh Tâm
06:23 ngày 16-01-2016
Man City đang ngày càng hụt hơi trên con đường chinh phục các danh hiệu của mùa giải 2015/16. Những trận đấu kém hiệu quả của thầy trò Pellegrini xuất hiện với tần suất dày đặc...
Nhận định bóng đá Man City vs Crystal Palace, 22h00 ngày 16/1: Man xanh tự trói mình
Man xanh hiện nay cần sự phá cách để thoát ra khỏi tình trạng bế tắc. Nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy HLV Pellegrini sẽ làm được điều đó trong trận gặp Crystal Palace vào đêm nay.

KHOẢNG LẶNG ĐẦU NĂM

Dưới thời của HLV Manuel Pellegrini, Man City thường xuyên gặp khó khăn vào giai đoạn đầu năm mới. Mùa giải trước, Man xanh từng san bằng cách biệt 9 điểm với Chelsea vào đúng ngày đầu tiên của năm 2015. Nhưng quãng thời gian sau đó chứng kiến đà lao dốc của đội bóng chủ sân Etihad. Giờ đây, thầy trò Pellegrini lại đi vào vết xe đổ này. Họ khởi đầu năm 2016 bằng trận đấu nhọc nhằn trước Watford. Phải tới những phút cuối Man xanh mới có được chiến thắng trước đội bóng mới lên hạng. Sự thất vọng càng gia tăng với hai trận đấu kém cỏi trước Everton. Trong cuộc chạm trán ở lượt đi bán kết cúp Liên đoàn, thầy trò Pellegrini phơi áo với tỷ số 1-2. Giữa tuần qua, hai đội tái đấu tại Etihad nhưng Man City vẫn không thể giành chiến thắng. Khoảng lặng đầu năm mới lại quay về ám ảnh họ.

Một năm trước, Man City sa sút bởi tình trạng thiếu hụt nhân sự, chấn thương lan tràn. Đặc biệt trên hàng tiền đạo khiến HLV Pellegrini nhiều thời điểm phải đưa ra sân cầu thủ trẻ Jose Angel Pozo. Những cầu thủ còn lại cũng phải nỗ lực nhiều hơn, liên tục cày ải để khỏa lấp khoảng trống dẫn tới tình trạng suy kiệt thể lực. 

Năm nay, căn bệnh mà Man xanh gặp phải có phần nghiêm trọng hơn. Thời điểm này, hầu hết các trụ cột của sân Etihad đều khỏe mạnh. Cầu thủ duy nhất trong đội hình chính phải chịu sự chăm sóc y tế là Vincent Kompany. Thế nhưng, Man City vẫn chơi tệ hại cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Điều tưởng như nghịch lý đang diễn ra tại sân Etihad. Sự trở lại sau chấn thương của các danh thủ đang làm Man City chơi kém đi. Có thể nhận thấy điều đó qua sự vận hành của hàng tiền vệ. David Silva và Kevin De Bruyne đều là những nhạc trưởng bẩm sinh. Nhưng khi cả hai cùng xuất hiện trên sân, mỗi người điều khiển dàn nhạc Man City chơi theo một hướng khác nhau, dẫn đến tình trạng loạn nhịp ở sân Etihad.


CHƯA SẴN SÀNG THAY ĐỔI

Vấn đề mà Man City đang gặp phải chủ yếu xuất phát từ HLV Pellegrini. Nhà cầm quân này thành công trong giai đoạn đầu mùa bóng với lối đá nhanh, kỹ thuật. Nhưng sau nửa chặng đường, các cầu thủ đã ít nhiều xuống sức, cách chơi đó không còn phát huy hiệu quả. Raheem Sterling, Aleksandar Kolarov hay Sergio Aguero giờ đây khó có thể bứt tốc để uy hiếp đối phương. 

Man xanh gần như chỉ có một cách tiếp cận trận đấu duy nhất, trước mọi đối thủ và mọi thời điểm. Hậu quả là họ đang tụt hậu dần trên các đấu trường. Sự thiếu ứng biến của HLV đã dẫn tới sự trì trệ của cả đội bóng. Các đối thủ trước khi bước ra sân đều biết Man City sẽ chơi như thế nào. Một khi tính bất ngờ không còn, kết quả đi xuống là điều dễ hiểu.

Với tình hình hiện nay, Man City cần một sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận trận đấu cũng như sử dụng nhân sự. Nhưng HLV Pellegrini chưa cho thấy ông sẵn sàng làm điều đó. Trong trận gặp Everton cách đây 3 ngày, chiến lược gia người Chile gần như bất động trên băng ghế huấn luyện. Ông chỉ đưa ra một sự thay đổi người, dù Man xanh thường xuyên ở trong trạng thái bế tắc. Những gì diễn ra cho thấy, HVL Pellegrini hiện không có giải pháp dự phòng. Ông chấp nhận chứng kiến các học trò thi đấu kém hiệu quả trong sự bất lực.

Sự cứng nhắc, thiếu ứng biến của người thuyền trưởng sẽ khiến Man City gặp khó khăn trong trận đấu đêm nay, trước một Crystal Palace được tổ chức rất tốt và là bậc thầy của lối đá phản công.

THÔNG TIN
Man City: Kompany, Mangala, Nasri và Bony chấn thương.
Crystal Palace: Bolasie và Gayle đều phải nghỉ trận này vì chấn thương.
Man City thua theo châu Á 5/8 trận vừa qua.
Crystal Palace thắng theo châu Á 6/9 trận gần đây.
Crystal Palace thắng theo châu Á 5/6 trận sân khách gần đây.

ĐÔI HÌNH DỰ KIẾN

ĐỐI ĐẦU
Quá khứ thuộc về Man xanh
10 cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội, Man xanh thắng 9, thua 1. Tuy 2 mùa mới nhất, cục diện ít nhiều chuyển biến nhưng nhìn chung Man City vẫn trên chân hoàn toàn Crystal Palace. Thất bại duy nhất của Man xanh là mùa trước, với tỷ số 1-2.

                    ĐỐI ĐẦU HAI ĐỘI TRONG 10 TRẬN GẦN NHẤT

ĐẶC BIỆT
Tối đa 1 bàn thắng ở hiệp 1
Trong 5 trận vừa qua của Man City, có 4 trận kết thúc hiệp 1 chỉ có tối đa 1 bàn thắng được ghi. 8 trận đấu gần đây của Crystal Palace cũng diễn ra tình trạng tương tự. Đây là cơ sở để tin rằng trận đấu này sẽ chỉ có tối đa 1 bàn thắng được ghi trước giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Crystal Palace thắng theo châu Á hiệp 1
Trong 5 trận vừa qua, có tới 4 trận Man City không dẫn trước đối phương khi kết thúc hiệp 1. Crystal Palace không bị dẫn lúc bước vào giờ nghỉ ở 11/12 trận gần nhất. Vì thế, có thể tin tưởng vào khả năng Crystal Palace giành chiến thắng theo châu Á ở hiệp 1 trận đấu này.

DỰ ĐOÁN: 1-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x