Nhìn từ 'điển hình Chelsea'

Từ 09:57 ngày 10-11-2021
Nếu gọi chức VĐQG hoặc chức vô địch một trong ba cúp châu Âu là danh hiệu lớn, thì toàn bộ lịch sử Chelsea có 12 danh hiệu lớn: 6 lần VĐQG (5 lần trong kỷ nguyên Premier League), 2 Cúp C1 (đều trong kỷ nguyên Champions League), 2 Cúp C2 và 2 Cúp C3 (đều trong kỷ nguyên Europa League).

Có đến 9 trong 12 danh hiệu lớn này (trừ chức VĐQG 1955 và 2 Cúp C2 châu Âu - “cúp các đội đoạt cúp quốc gia”, giải đấu đã bị UEFA xóa sổ) xuất hiện sau khi Roman Abramovich làm chủ CLB từ năm 2003.

Điểm chung đáng kinh ngạc: tuyệt đại đa số các danh hiệu quan trọng dưới thời Abramovich đều được đem về ngay sau khi Chelsea chủ động sa thải HLV – có thể là thay đổi ngay giữa mùa bóng, hoặc trước khi mùa bóng diễn ra.

Cả hai danh hiệu “tối thượng” ở Champions League (2012, 2021) đều đến trong hoàn cảnh thay tướng giữa mùa. Chức vô địch Europa League 2013 cũng vậy. Chức vô địch Europa League 2019 cùng các danh hiệu vô địch Premier League 2005, 2010, 2017 được đem về bởi các HLV vừa kết thúc mùa bóng đầu tiên. Nghĩa là họ đến để thay HLV đã bị sa thải trong mùa bóng trước đó – dù không nhất thiết phải là thay thế trực tiếp.

Ví dụ như trước khi Antonio Conte cầm quân từ đầu mùa bóng 2016/17 thì Chelsea đã sa thải Jose Mourinho giữa mùa bóng 2015/16, dùng các HLV tạm quyền Steve Holland và Guus Hiddink trước khi ký hợp đồng với Conte. Hoặc Carlo Ancelotti cầm quân trong mùa bóng 2009/10 sau khi Chelsea sa thải Felipe Scolari giữa mùa 2008/09 và dùng các HLV tạm quyền Ray Wilkins, Hiddink đến cuối mùa.

Chỉ có 2 danh hiệu lớn không hề do HLV mới đem về. Một là chức vô địch Premier League 2006, thật ra cũng chẳng khác mấy (Chelsea vô địch 2 mùa liên tiếp sau khi sa thải Claudio Ranieri và thay bằng Mourinho). Cuối cùng, chức vô địch Premier League 2015 là danh hiệu duy nhất thật sự đến trong mùa bóng mà Chelsea đang dùng HLV cũ (Mourinho đã đến từ năm 2013). Bù lại, có một sự kiện khác tuy không vô địch nhưng cũng suýt thành công nhờ thay tướng: Avram Grant thay Mourinho giữa mùa 2007/08 và đưa Chelsea vào chung kết Champions League (thua M.U trong loạt sút luân lưu).

Nhìn vào Chelsea, có thể nói “thay tướng” là một “nghệ thuật” trong bóng đá đương đại? Trong bốn đội vô địch Champions League gần đây nhất (Chelsea, Bayern Munich, Liverpool, Real Madrid), đã có đến 3 đội lên ngôi vô địch khi thay HLV giữa mùa, trong đó Real làm cú chấn động lịch sử: thay Rafael Benitez bằng Zinedine Zidane, và ngay lập tức Zidane vô địch Champions League 3 lần liên tiếp chỉ trong… 2 mùa rưỡi (trước Zidane, chưa ai bảo vệ nổi danh hiệu vô địch ở Champions League). Vấn đề ở đây: vậy đâu là “nghệ sĩ” trong cái “nghệ thuật thay tướng” này?

Chelsea, Real, Bayern là các đội có người điều hành chuyên môn cực giỏi. Giỏi như thế nào, mỗi người tự tìm hiểu sẽ thú vị hơn, bởi đây là tình trạng quá rõ ràng. Ngược lại, M.U khỏi mất công sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer. Vô ích, bởi nếu có một “nghệ sĩ điều hành” thì ngay từ đầu họ đã không chọn Solskjaer rồi. Đấy mới là vấn đề ở Old Trafford!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x