Nhờ Sir Alex cứu rỗi M.U, dám không Woodward?

Quang Hoà Quang Hoà
18:16 ngày 26-05-2019
Cựu HLV Man United Alex Ferguson mới đây đã tiết lộ rằng, ông cảm thấy thất vọng khi những lời khuyên của mình không được phó chủ tịch điều hành Quỷ đỏ là Ed Woodward xem trọng. Chính cách làm sơ suất và thiếu tôn trọng Sir Alex của Woodward đã khiến M.U rối tung như một mớ bòng bong.
Nhờ Sir Alex cứu rỗi M.U, dám không Woodward?
Trong thập niên 70 của thế kỷ trước, từng có HLV cũng làm việc khá lâu với một CLB ở Anh giống như Sir Alex là Bill Shankly của Liverpool. Còn nhớ khi Shankly rời vị trí HLV Liverpool sau 15 năm gắn bó vào năm 1974, ông vẫn thường xuyên lui tới sân tập của The Kop. 

Tuy Shankly chỉ đi bộ và giao lưu với cầu thủ vài phút mỗi sáng, song ông vẫn khiến BLĐ Liverpool lâm vào thế khó xử. Thực ra ban đầu mọi người ở Liverpool cũng hết lòng chào đón HLV từng có thâm niên làm việc cho đội bóng, nhưng dần dần họ cảm thấy sự xuất hiện của Shankly làm ảnh hưởng đến công việc của người kế nhiệm Bob Paisley.

Cuối cùng, chủ tịch John Smith mạnh dạn đề nghị Shankly lùi hẳn vào hậu trường. Điều đó khiến Shankly thực sự tổn thương. Ông cho rằng Liverpool sẽ lao dốc vì gặp phải hàng tá vấn đề. Bất chấp việc thường xuyên bị Shankly chỉ trích, The Kop vẫn không tham khảo ý kiến của nhà cầm quân này khi tuyển quân hay chuẩn bị đưa ra những quyết định quan trọng. Quá bức xúc, Shankly đã từ chối lời mời sang Rome xem trận chung kết cúp C1 năm 1977 (Liverool thắng M'Gladbach 3-1).

Vài năm sau đó, Shankly thừa nhận mình rất ghét từ "nghỉ hưu". Theo ông, khi ai đó bằng lòng nghỉ hưu thì cũng có nghĩa họ đã sẵn sàng cho việc "xuống lỗ". Với Shankly, ông có thể không tới Anfield, nhưng cuộc sống vẫn luôn phải gắn liền với bóng đá.

Sir Alex từng có nhiều năm dẫn dắt M.U
Sir Alex từng có nhiều năm dẫn dắt M.U

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giữ được sự cân bằng và mối quan hệ tốt đẹp với một HLV có nhiều năm gắn bó với đội bóng? Quản lý một người quản lý cũ không phải là nhiệm vụ đơn giản, bởi thông thường sau khi chia tay một nhà cầm quân lâu năm thì CLB rất dễ rơi vào tình cảnh hỗn loạn.

Nên biết, chính M.U từng mắc sai lầm khi trao quá nhiều quyền lực cho Matt Busby sau khi ông này thôi làm HLV vào năm 1969. Giờ thì có vẻ như M.U đã mắc phải một sai lầm khác. Như đã nói ở trên, trong 5 năm đầu tiên nắm quyền ở M.U, Woodward hiếm khi tiếp nhận những lời khuyên của Sir Alex.

Dưới thời Woodward không có được sự ổn định khi có tới 3 HLV đã đến và rời Old Trafford trong 6 năm qua. Ở M.U, người ta không thấy có sự kỷ luật, bản lĩnh, lòng trung thành, trong khi chính sách chuyển nhượng của đội bóng xứng đáng bị xem là thảm họa.

Chủ Nhật này, Sir Alex sẽ trở lại Old Trafford khi các cựu sao M.U và Bayern so tài với nhau để kỷ niệm 20 năm diễn ra trận chung kết Champions League 1998/99. Đây sẽ là dịp để chúng ta kiểm chứng xem liệu Woodward có tiếp tục giữ khoảng cách với HLV huyền thoại của M.U nữa hay không.

Woodward không xem trọng những lời tư vấn của Sir Alex
Woodward không xem trọng những lời tư vấn của Sir Alex

Cách đây 45 năm, Liverpool từng có sự chuẩn bị rất tốt để không bị hụt hẫng khi HLV Shankly chuyển đi. Tuy nhiên, tình cảnh của M.U bây giờ lại hoàn toàn khác so với những gì diễn ra tại Anfield. Lý do là bởi khi đến M.U, Woodward đã phũ phàng quét sạch những cộng sự còn lại của Sir Alex. Ông đẩy David Gill, Mike Phelan khỏi Old Trafford thời David Moyes nắm quyền, nhưng lại trọng dụng giám đốc thương mại Richard Arnold không biết nhiều về bóng đá.

Woodward đã sai lầm và giờ chính là thời điểm thích hợp để ông sửa chữa. Với tầm ảnh hưởng cực lớn và tài năng đã được thừa nhận, Sir Alex không nhất thiết phải làm tổng giám đốc M.U (như Busby) hay tới Carrington mỗi ngày (như Shankly), nhưng những lời tư vấn của ông hứa hẹn vẫn có nhiều giá trị.

Chưa biết giải pháp trên có mang lại hiệu quả hay không, nhưng chí ít thì M.U cũng nên mạnh dạn thay đổi để kiểm chứng. Thực tế, đội bóng áo đỏ đã có quá nhiều rắc rối và gây thất vọng đến cùng cực. Vậy nên, bây giờ Sir Alex tư vấn đúng thì tốt, bằng không thì con tàu M.U có lẽ cũng chẳng thể chìm sâu hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x