Những chiếc ghế HLV lung lay ở Big Six

MINH VIỆT
09:17 ngày 26-05-2019
Trong số các HLV ở nhóm Big Six, chỉ Juergen Klopp và Pep Guardiola là có tương lai rõ ràng. Còn lại, những nhà cầm quân ở các đội bóng lớn đều đang đối diện với nguy cơ mất việc.
Những chiếc ghế HLV lung lay ở Big Six
Đó là các trường hợp của Ole Gunnar Solskjaer, Maurizio Sarri, Unai Emery và Mauricio Pochettino. Thậm chí, khả năng lớn là họ sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho Max Allegri hay Julen Lopetegui...

Dấu hỏi của Solskjaer, Sarri và Pochettino

Juergen Klopp và Pep Guardiola đang là những người hùng của Liverpool và Man City. Thậm chí, họ còn đang ở thế “cửa trên” so với The Kop và Man xanh. Tuy nhiên, trong nhóm HLV Big Six không phải ai cũng có được chỗ đứng vững chắc như Klopp hay Pep.

Solskjaer đã gây ấn tượng trong 3 tháng đầu dẫn dắt M.U. Nhờ thế mà ông có được bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Tuy nhiên, tới lúc này không ít người đang cho rằng Quỷ đỏ đã vội vàng trong việc bổ nhiệm chính thức Solskjaer. Thành tích của Man United giai đoạn cuối mùa là quá bết bát. Solskjaer cũng đang đứng trước núi công việc phải làm với rất nhiều rắc rối phải giải quyết, mà nhiều người tin rằng ông không đủ năng lực để xử lý tất cả. 

Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi mùa bóng 2018/19 kết thúc, không ít chuyên gia đã đưa ra ý kiến Man United nên sa thải Solskjaer và bổ nhiệm Max Allegri. Còn riêng cựu trung vệ Jamie Carragher tin rằng chỉ cần M.U không khởi đầu tốt ở mùa giải mới, Solskjaer có thể bị sa thải ngay trong 3 tháng đầu mùa 2019/20. 

Rõ ràng, bản hợp đồng 3 năm mà Solskjaer có được cũng chẳng phải điều gì đảm bảo một tương lai vững chắc cho nhà cầm quân người Na Uy. 

Tương tự là trường hợp của Sarri. Chiến lược gia người Italia đã giúp Chelsea lọt vào Top 4 ở Premier League, giành quyền vào chơi 2 trận chung kết trong mùa này là Cúp Liên đoàn và Europa League. Đó là thành tích không hề tồi nếu đem so sánh với những HLV mới tới xứ sương mù làm việc. 

Tuy nhiên, vấn đề của Sarri lại là ông không được lòng các cầu thủ, khi nhóm công thần của Chelsea không hài lòng với cách ông đối xử với cựu đội trưởng Gary Cahill. Ngoài ra, mối quan hệ giữa Sarri và các CĐV Chelsea cũng là tệ. 

Mới nhất, Sarri cũng khẳng định nếu số phận của ông mà được định đoạt bởi kết quả của trận chung kết Europa League, Chelsea tốt hơn hết là hãy sa thải ông ngay lập tức. Với phát biểu đó, Sarri rõ ràng đang đùa với lửa. Bởi BLĐ Chelsea chỉ nhìn vào kết quả cụ thể đội bóng đạt được. Nếu chưa hiểu rõ về Chelsea, Sarri hãy nhìn lại tấm gương của Di Matteo và Jose Mourinho. 

Di Matteo bị sa thải chỉ nửa năm sau khi giúp The Blues vô địch Champions League 2011/12. Còn Mourinho cũng mất việc chỉ nửa sau năm sau đưa Chelsea đến chức vô địch Premier League 2014/15. Khả năng lớn là Sarri cũng sẽ chung số phận với Di Matteo hay Mourinho nếu The Blues thất bại ở trận chung kết Europa League. 

Trong khi đó ở trận đấu này, nếu Arsenal không thể thắng Chelsea để giành cúp, HLV Unai Emery nhiều khả năng cũng bị đẩy khỏi Emirates trong mùa Hè năm nay.


Cuối cùng là trường hợp của Pochettino. Dĩ nhiên, HLV người Argentina không đối mặt với nguy cơ mất việc như Solskjaer hay Sarri. Nhưng tương lai của Pochettino cũng không rõ ràng bởi người ta sợ rằng tầm vóc Tottenham giờ đã quá nhỏ bé so với tham vọng và tài năng của ông. Đã có tin Juventus sẵn sàng trả Pochettino mức lương 18 triệu euro/mùa để mời ông về dẫn dắt. 

Allegri và Lopetegui sẽ là những gương mặt mới?

Ngoài cái tên Frank Lampard đang dẫn đầu cuộc đua vào ghế HLV trưởng Chelsea thì còn có những cái tên ngoại quốc. Trong diễn biến mới nhất, The Times tiết lộ Julen Lopetegui cũng được Chelsea đưa vào tầm ngắm để thay thế Sarri. Lopetegui vẫn đang thất nghiệp sau khi bị Real Madrid sa thải hồi tháng 10 năm ngoái chỉ sau vỏn vẹn 14 trận cầm quân. 

Được biết, thời gian gần đây Lopetegui đã có mặt tại Anh và liên hệ với một số CLB. Người đại diện của Lopetegui là ông Jorges Mendes, tay cò có quan hệ tốt với Chelsea trong những năm gần đây. Bởi vậy, dù Frank Lampard là ứng viên số một nhưng vẫn không ngoại trừ khả năng Lopetegui sẽ tạo ra bất ngờ. 

Một gương mặt mới nữa có thể tới xứ sương mù mùa tới là Max Allegri. HLV người Italia sẽ chia tay Juventus khi mùa giải 2018/19 khép lại. Allegri mới đây cũng khẳng định ông muốn bắt đầu công việc mới ngay, chứ không muốn nghỉ ngơi 1 năm như đồng hương Antonio Conte. Và nếu Pochettino rời Tottenham sang Juventus thì khả năng Allegri tới Spurs cũng không hề nhỏ. Ngoài ra, cũng có thể Allegri sẽ sang Chelsea để thay cho chính Sarri. 

Phần lớn các HLV ở Big Six đang có tương lai khá mờ mịt. Chỉ có điều chắc chắn là những chiến lược gia sắp tới xứ sương mù sẽ phải là những bộ óc chiến thuật đại tài. Và Premier League sẽ lại càng là giải đấu quy tụ nhiều HLV xuất sắc nhất thế giới... 

Pochettino là ứng viên số 1 thay Solskjaer
Theo đánh giá của nhà cái Paddy Power, Pochettino đang là ứng viên số 1 thay thế Solskjaer ở M.U. Cụ thể, tỷ lệ cược cho Pochettino lên thay Solskjaer là đặt 4 ăn 11 (11/4). Xếp sau là Max Allegri (7/1), Rafa Benitez (9/1), Carlo Ancelotti (10/1). 

1 - Theo Paddy Power, tỷ lệ cược cho việc Sarri ngồi vào ghế HLV Juventus đang là cực cao, đặt 1 ăn 1 (1/1). Sarri đang là ứng viên số 1 cho người lên thay Allegri. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x