Manchester City đã tích lũy 27 trận không thua trên mọi đấu trường và trong số đó có đến 20 chiến thắng liên tiếp. Thầy trò Pep Guardiola đã không thua kể từ sau thất bại 0-2 trước Tottenham vào ngày 22/11/2020. Một hành trình hoàn hảo và ổn định đang giúp Man City dẫn đầu trên BXH Ngoại hạng Anh với 12 điểm bỏ xa Manchester United. Ngoài ra, họ vẫn đang trong kế hoạch chinh phục mọi chiếc cúp có thể khi đã lọt vào chung kết cúp Liên đoàn, có mặt ở tứ kết FA Cup và đặt một chân vào tứ kết Champions League sau chiến thắng 2-0 trước M'Gladbach ở lượt đi vòng 1/8.
Với sự ổn định khó tin của Man City trong mùa giải quá đặc biệt như thế này khiến người ta tự hỏi liệu họ có phải là CLB xuất sắc nhất châu Âu ở thời điểm này, vượt qua những Atletico, PSG hay ĐKVĐ Bundesliga và Champions League là Bayern Munich? Dưới đây là những lý do khiến cho Man City đang được coi là đội bóng số 1 lúc này:
Độ tin cậy của cặp trung vệ
Sau khi chi hàng trăm triệu euro để củng cố vị trí trung vệ (323 triệu euro trong 6 năm để), Man City cuối cùng tìm được người mà Pep mong đợi. Đó là Ruben Dias tới từ Benfica. Lật lại quá khứ, The Citizens từng mang về Mangala năm 2014 (45 triệu); Otamendi năm 2015 (44); Stones năm 2016 (56); Laporte năm 2018 (65) trước khi có thêm Aké (45) và Rubén Dias (68) vào năm 2020.
Tuy nhiên, Dias vẫn gây ấn tượng mạnh nhất và cho thấy sự đáng tin cậy rất lớn. Hãy nhớ lại, trong 8 trận đầu tiên của Ngoại hạng Anh, Man City để thủng lưới 11 bàn nhưng ở 18 trận tiếp theo, đội bóng này chỉ để thua vỏn vẹn 5 bàn. Ruben Dias có công rất lớn đến chuỗi trận này. Tất nhiên màn trình diễn của người đá cặp John Stones cũng xứng đáng được khen ngợi.
Phía sau hàng thủ được cải thiện
Có những khoảng trống phía sau lưng cầu thủ. Đó từng là vấn đề của Man City. Pep Guardiola đau đầu để tìm cách giảm thiểu nó. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi bên cạnh Pep có Juan Manuel Lillo, người biết cách định hình cho các cầu thủ làm thế nào để tư duy vị trí cho khoảng trống về không gian, đặc biệt là phía sau lưng mình.
Phong độ của Joao Cancelo
Bây giờ, Cancelo có lẽ là hậu vệ cánh hay nhất Ngoại hạng Anh. Với khả năng đá tốt ở 2 cánh, Cancelo mang tới nhiều giải pháp tấn công cho Man City bởi cầu thủ người Bồ Đào Nha không chỉ có thể đi bóng, tạt bóng ở 2 biên mà anh còn có nhiều tình huống từ cánh đâm thẳng vào trung lộ để phối hợp, dứt điểm hoặc đóng vai trò kiến tạo. Tất nhiên, bạn không nên nhìn vào thành tích 1 bàn và 2 kiến tạo trong 20 trận thi đấu cho Man City bởi những đóng góp của Cancelo không thể đo đếm theo kiểu đấy.
lkay Gundogan - Vũ khí bí mật
Cầu thủ người Đức đang là "vua phá lưới" của Man City mùa này với 13 lần lập công. Đây thực sự là "vũ khí bí mật" của Man xanh trong bối cảnh các tiền đạo của họ thi đấu kém cỏi và thậm chí có giai đoạn cùng chấn thương. Giai đoạn thăng hoa của Guendogan gắn liền với việc De Bruyne chấn thương và cựu cầu thủ Dortmund được thi đấu cao hơn nên đã phát huy được tác dụng. Bây giờ khi De Bruyne trở lại, anh cùng với cầu thủ người Bỉ đóng vai trò giữ nhịp, phân phối bóng và là trung tâm trong lối chơi của Man City.
Áp đặt thế trận
Đội bóng của Guardiola kiểm soát mọi trận đấu thông qua việc giữ bóng trung bình 70% trong mỗi trận và luôn biết cách điều khiển nhịp độ trận đấu phù hợp.
Sự ổn định cao độ
Mặc dù luôn có một vài cầu thủ chấn thương và dính Covid-19 nhưng Guardiola rất biết cách vận dụng tốt và linh hoạt nhân sự còn lại. Bên cạnh đó, chiến thuật gia người Tây Ban Nha cũng hạn chế việc xoay tua nên đã giúp cho đội hình và nhân sự được duy trì ổn định ở mức cao nhất.
Foden và Sterling
Khi Aguero và Jesus cùng vắng mặt, Sterling được đẩy lên đá tiền đạo và cầu thủ người Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh có 9 bàn và 6 kiến tạo sau 23 trận ở Ngoại hạng Anh. Còn Foden, chàng trai này tiến bộ thần tốc và chứng minh được bản thân rất đa năng. Cho tới lúc này, Foden có 6 bàn và 3 kiến tạo sau 20 trận.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn