Những người 'giấu mặt' trong sân bóng mùa Covid

Cẩm Chi
09:37 ngày 22-04-2020
“Cần bao nhiêu nhân công phục vụ để một trận bóng đá diễn ra?”, câu hỏi ấy bỗng dưng được quan tâm khi gần như chắc chắn, phần còn lại của mùa giải châu Âu sẽ diễn ra trong các sân bóng không khán giả. Các khán đài sẽ trống trơn nhưng ở dưới đường pitch và sau cánh gà, vẫn còn hàng trăm người chấp nhận rủi ro để đảm bảo một trận đấu suôn sẻ.
Những người 'giấu mặt' trong sân bóng mùa Covid

Tưởng vắng mà đông không tưởng 

Trong trường hợp khả thi nhất, các giải bóng đá thuộc hệ thống chuyên nghiệp nước Anh sẽ khởi tranh vào ngày 6/6, đúng 3 tháng sau khi các hoạt động thể thao tại xứ sở sương mù dừng lại vì dịch Covid-19. Nhưng ngay cả khi bóng lăn trở lại, các trận đấu sẽ buộc phải diễn ra trong tình trạng “vườn không nhà trống”. Trong 56 ngày tính từ mốc thời gian đó, 541 trận đấu ở 5 hạng cao nhất sẽ không có sự cổ vũ của bốn góc khán đài. 

Tuy nhiên, 22 cầu thủ chắc chắn sẽ không phải thi đấu trong cảm giác cô đơn. Bóng đá là môn thể thao tập thể và tính chất ấy được thể hiện rõ ràng ở những nghề nghiệp “ăn theo” việc đá bóng thuần túy. 

“Khán giả không được vào trong nhưng bất kỳ trận đấu nào trên thế giới cũng cần cơ số nhân viên phục vụ nhất định mới có thể diễn ra theo đúng kế hoạch. Tại Premier League, một trận bóng có tối thiểu 200 nhân viên chuyên môn, hậu cần làm việc”, một quan chức của Norwich chia sẻ. 

Một trận đấu ở Premier League sẽ có ít nhất 200 nhân viên làm việc để đáp ứng mọi yêu cầu

Một ví dụ điển hình, cần ít nhất 6 nhân viên an ninh trong một sân bóng Premier League. Với các sân có quy mô lớn bao gồm nhiều tổ hợp giải trí và dịch vụ đi kèm, con số này là… 30 người. Khi giải đấu trở lại, để đảm bảo yêu cầu bắt buộc của quy trình giãn cách xã hội, số lượng nhân viên an ninh dự kiến tăng gấp đôi nhằm phòng ngừa mọi sai lầm hay rủi ro. 

Một CLB ở giải hạng Nhất (Championship) đã gửi danh sách liệt kê đầy đủ từng vị trí công việc phục vụ một trận bóng. Con số là… 166 người, chưa bao gồm phóng viên, đạo diễn hình từ các nhà đài nắm bản quyền truyền hình. 

Cũng theo ESPN, một đội bóng trong nhóm Big Six tiết lộ, mỗi trận đấu trên sân nhà của họ đón khoảng 300 người tới từ 120 đơn vị truyền thông. Không tính những nhân vật “mắt thấy tai nghe” như phóng viên hiện trường, BLV thì vẫn còn thợ điện, kỹ thuật viên hình ảnh, đội quay phim và kỹ sư âm thanh. “Truyền tải trọn vẹn trận đấu tới khán giả thế giới không phải một công việc đơn giản”, một quan chức giấu tên chia sẻ. 

Đội bóng không chỉ là… đá bóng 

Một CLB không chỉ có 18 cầu thủ trong danh sách đăng ký thi đấu (gồm 7 người dự bị). Trên cabin huấn luyện còn có sự xuất hiện của 2 trưởng đoàn, 3 quan chức đội bên cạnh đội ngũ ban huấn luyện. 

Tổ trọng tài cũng vậy, không gói gọn trong phạm vi 4 người. Ngồi cạnh trọng tài bàn (trọng tài thứ tư) là giám sát trận đấu còn trên khán đài trong khu VIP, có một giám sát trọng tài luôn miệt mài ghi chép. 

Sự phát triển của bóng đá dẫn tới sự ra đời của hàng loạt nghề nghiệp mới, vốn không thường lộ mặt trên sóng truyền hình. Có chuyên gia vật lý trị liệu, người phụ trách trang phục/dụng cụ thi đấu và một đội phân tích dữ liệu ngồi ở trong phòng thay đồ. 

Nếu không tính bác sỹ chuyên trách của mỗi đội, BTC Premier League luôn bố trí 4 nhân viên y tế địa phương và 1 lái xe cấp cứu phòng trường hợp khẩn cấp. Tất nhiên, đội này sẽ được hộ tống bởi một nhóm cảnh sát có xe chuyên chở (khoảng 4-6 người). 

Các cô/cậu bé nhặt bóng là một khía cạnh khác cần được nhắc tới. Những bạn nhỏ này sẽ ngồi ở dọc các đường biên ngang, chưa kể những người “vô hình” khác len lỏi ở 4 khán đài để chắc chắn rằng, bóng thi đấu sẽ không bị mất nếu bay lên khán đài. Ít nhất có 12 bạn nhặt bóng và con số sẽ tăng lên ở các SVĐ có chiều dài/rộng lớn hơn như Old Trafford hoặc Tottenham Stadium. 

“Nhân viên mặt đất” là những người hùng khác cần được nhắc tới. Họ được cung cấp con lăn, gậy chuyên dụng để làm phẳng mặt sân trước và giữa trận đấu. Các CLB ở Championship sẽ dùng 4 người nhưng tại Premier League, con số là… 20. 

Cuối cùng, sẽ có môt “tổng công trình sư” giám sát mọi hoạt động của trận đấu và báo cáo lên lãnh đạo đội. Họ là thư ký cấp cao của ban giám đốc, có nhiệm vụ phối hợp với quan chức trận đấu điều tiết các công đoạn công việc. 

“Cầu thủ sẽ không bao giờ cô đơn. Chỉ là khi Covid-19 ập đến, họ mới nhận ra có bao nhiêu con người thầm lặng ngoài kia làm việc, phục vụ để họ được toàn tâm toàn ý cống hiến”, trích lời một GĐĐH của một đội bóng ở phía Bắc. 

Hết trận nhưng chưa hết việc 
Nhân viên bảo trì dàn đèn chiếu sáng, hệ thống điện và nhân viên vệ sinh sẽ bắt tay vào việc sau khi trọng tài thổi hồi còi báo hiệu kết thúc trận đấu. Cùng lúc, những chuyên viên phụ trách biển quảng cáo điện tử sẽ gõ báo cáo gửi lại các nhãn hàng tài trợ. Bên ngoài, tài xế và phụ xe của xe buýt chở cầu thủ sẽ kiểm tra máy móc trước khi nổ máy lăn bánh. 

Đừng quên tổ VAR 
Với một ngày cuối tuần có khoảng 7 trận đấu, khoảng 40 trọng tài và chuyên gia máy tính sẽ làm việc trong các xe màu điều khiển công nghệ VAR. Chưa hết, 7 camera ở mỗi cầu môn dùng công nghệ mắt diều hâu sẽ được điều khiển bởi 4 chuyên gia máy tính khác khi xuất hiện tình huống phân định bóng lăn qua vạch vôi hay chưa. 

XEM THÊM

Bạn gái 'nghiện gym' khoe ảnh ướt át cùng Vidal sau khi tái hợp

Người mẫu Playboy ngóng sao M.U chấm điểm bộ ảnh 'nóng'

CĐV nóng bỏng nhất nước Anh khiến fan ngộp thở bằng vòng 1 trứ danh

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x