Những nhà vô địch Man City phải lòng 'Vua đầu bếp'

Hà Trang
14:26 ngày 14-08-2018
Một bữa ăn ngon và giàu dinh dưỡng sẽ mang đến hứng khởi cho cả ngày, đương nhiên là cả những trận đấu. Đó là lý do Man City bỏ nhiều tâm huyết để thuyết phục bếp trưởng đại tài Jonny Marsh về phục vụ.
Những nhà vô địch Man City phải lòng 'Vua đầu bếp'
Một đầu bếp giỏi không chỉ biết nấu những món ăn ngon mà còn phải là một chuyên gia dinh dưỡng. Ở Marsh, Man City có cả hai. Và đó là lý do nửa xanh thành Manchester dốc sức thuyết phục anh từ bỏ nhà hàng đạt 2 sao Michelin mang tên Noma ở Copenhagen (Đan Mạch) để đến với Etihad.

Thật vậy, Marsh đã chơi một canh bạc lớn, từ bỏ cơ hội được làm việc ở nhà hàng "thuộc top 5 thế giới" - theo lời anh nói, để chạy theo đam mê với bóng đá của mình.

Chân dung Jonny Marsh
Chân dung Jonny Marsh

Marsh nhớ lại: "Bộ phận thông tin của Man City gọi cho tôi và nói rằng: Nghe này, Kevin De Bruyne cần một đầu bếp riêng vào dịp Giáng sinh, anh có sẵn sàng không? Tôi có cảm giác thứ gì đó đang đến và hủy một vài sự kiện để dành thời gian cho De Bruyne. Có đầy rủi ro khi hủy lịch vào Giáng sinh, tôi đã được đặt sẵn toàn bộ lịch trình trong dịp Giáng sinh trước khi Man City liên hệ nhưng giờ mọi thứ đều xứng đáng".

"Đó là một canh bạc khổng lồ. Tôi có 2 cơ hội lớn. Một là đến Noma. Chưa ai từng từ chối Noma. Tôi được biết họ đã chọn mình, thậm chí gửi lịch làm việc đầu tiên, mọi thứ quá sức sung sướng. Nhưng rồi tôi nhận được cuộc gọi từ City nói rằng các cầu thủ của họ cần sự giúp đỡ của tôi. Những gì xảy ra sau đó thật điên rồ".

Đến với De Bruyne, Marsh ngay lập tức học cách làm một món ăn vô cùng nổi tiếng của Bỉ: Stoofvlees. Đó là món bò hầm với khoai tây được chiên 2 lần. Thực đơn như vậy có phù hợp với một nhà vô địch Ngoại hạng Anh?

Món Stoofvlees theo công thức của Marsh
Món Stoofvlees theo công thức của Marsh

"Tôi đã nấu Stoofvlees rất nhiều lần, De Bruyne thích nó. Như mọi người biết, chúng ta phải có khoai tây chiên kiểu Bỉ. Đó là mấu chốt, đương nhiên tôi không chiên bất cứ thực phẩm nào của mình mà làm nó khác đi một chút. Vào cuối ngày, khi bạn chế biến thịt trong khoảng thời gian lâu như vậy, chất dinh dưỡng sẽ bay hết ra ngoài cửa sổ. Cách tôi chế biến giống một phương pháp để 'lừa' anh ấy hơn là một món ăn dinh dưỡng phù hợp với sức khỏe".

De Bruyne đạt thể trạng tốt nhất từ trước tới nay kể từ lúc làm việc với Marsh, đó là lời quảng cáo tốt nhất dành cho anh. Và rồi hàng loạt khách hàng khác đến gõ cửa. Danh sách bao gồm Ilkay Guendogan, Oleksandr Zinchenko, Kyle Walker, Jordan Pickford, John Terry, Troy Deeney, Scott Dann và Conor Wickham.

Những món ăn của Marsh luôn khiến người xem mê mệt
Những món ăn của Marsh luôn khiến người xem mê mệt

"Một vài cầu thủ liên lạc với tôi để hỏi quy trình này diễn ra như thế nào", Marsh nhớ lại. "Họ dần nhận ra nếu muốn ở lại giải đấu cao nhất, bạn phải chăm sóc cơ thể mình nhiều hơn, ít nhất là hơn những người khác. Kể cả là những đồng đội trong một đội bóng, nếu họ giỏi hơn bạn, họ sẽ khiến bạn bị đẩy ra ngoài".

Danh tiếng của Marsh bay xa khi những bức ảnh chụp món ăn của anh trên trang Instagram được các ngôi sao Ngoại hạng Anh bấm "thích". Thậm chí, Troy Deeney, Conor Wickham hay Scott Dann còn tự đăng tải chúng trên trang cá nhân của mình. Tất cả những điều này dẫn Marsh đến một bước ngoặt.

"Tôi có thể nói bước ngoặt lớn nhất với tôi đến nhờ John Terry. Anh ấy để tôi trên Instagram story, bình luận mọi bài đăng của tôi và luôn cởi mở. Terry có một lượng lớn người theo dõi. Mọi cầu thủ nổi tiếng ở Anh đều theo dõi anh ấy, thậm chí cả những người nước ngoài đang thi đấu ở đây.

Việc hợp tác với Terry khiến Marsh đổi đời
Việc hợp tác với Terry khiến Marsh đổi đời

Và rồi Marsh lên thực đơn cho tất cả. Tùy theo tình trạng của mỗi người, những bữa ăn giàu dinh dưỡng sẽ được cung cấp qua bữa sáng, đồ ăn vặt, bữa trước trận (trong ngày thi đấu) và bữa tối. Bữa trưa các cầu thủ sẽ ăn với đội bóng. Riêng với những khách hàng đặc biệt như De Bruyne và Guendogan, Marsh sẽ đến tận nhà để nấu bữa tối cho họ cùng người thân.

Dù là một chuyên gia nhưng điều khiến Marsh khác biệt là anh luôn sẵn lòng nghe những ý kiến đóng góp. Có lần Guendogan từ chối món cá hồi và Marsh phải thay bằng cá nướng khói. "Đó có thể là lần duy nhất Guendogan nói anh ấy không thích món ăn của tôi".

Guendogan không thể rời mắt khi xem Marsh chế biến món ăn
Guendogan không thể rời mắt khi xem Marsh chế biến món ăn

Ở một khía cạnh khác, Marsh hứng thú với công việc của mình nhờ sự... ghen tỵ của những người bạn. "Tôi thích bóng đá và theo dõi mỗi ngày. Nhưng giờ tôi có cơ hội làm việc với những cầu thủ hàng đầu thế giới nên đám bạn tôi có đôi chút ghen tỵ. Họ luôn ước được làm giống tôi nhưng tôi nghĩ công việc này hoàn hảo với mình. Tôi không bị choáng ngợp bởi những ngôi sao. Tôi chỉ muốn nấu những món ăn ngon nhất mà mình có thể".

"Tôi được hỏi khá thường xuyên câu: Hai người thường nói chuyện gì? Thú thực, chúng tôi không hay nhắc về bóng đá. Chỉ là những câu chuyện tán gẫu bình thường, như mọi người vẫn nói. Tôi sẽ không nói rằng mình nhìn thấy cái này, cái nọ bởi tôi biết họ đã quá mệt mỏi với truyền thông, những bài phỏng vấn, phân tích khi làm việc".

Ngoài ra, thứ khiến Marsh được lòng các cầu thủ bởi anh biết sở thích của họ. Rất nhiều ngôi sao nghiện đồ ăn vặt, đặc biệt là socola. "Món xà lách trộn tiêu đỏ ăn kèm với rau mùi là thứ siêu dễ làm nhưng nó không ngăn được việc các cầu thủ uống sữa socola hàng ngày. Nếu họ làm thế, họ sẽ không nói với tôi".

Những đồ ăn vặt giàu dinh dưỡng là sự khác biệt của Marsh
Những đồ ăn vặt giàu dinh dưỡng là sự khác biệt của Marsh

"Tôi đã phát triển một thức uống socola giàu protein, bạn sẽ khó mà nhận ra chẳng hề có... socola trong đó. Bánh socola cam cũng vậy. Tôi cố gắng đi theo cách nghĩ của họ, một chút "khôn lỏi" để biến những món ăn vặt thành đồ dinh dưỡng".

Cuối cùng, nếu các cầu thủ luôn cần khát khao thành công thì Marsh cũng không khác gì. "Một khách hàng trong mơ? Cristiano Ronaldo", Marsh cười lớn. "Tôi muốn giúp anh ấy có thể chơi đến năm 40 tuổi. Tôi biết anh ấy đã có một đầu bếp riêng nếu nhìn vào cơ thể săn chắc đó. Nhưng tôi không bao giờ thỏa mãn với hiện tại. Tôi muốn đi tiếp. Tại sao tôi không thể làm việc với ai đó ở PSG, Barca hay Real Madrid?"
 
Thực đơn của nhà vô địch
Bữa sáng: Chuối, bán mỳ, thịt gà tây xông khói, đậu chế biến theo công thức riêng, trứng nướng làm lạnh, thịt băm, cà chua nướng, nấm và hoa quả.
Đồ ăn vặt: Bánh nướng xốp giàu protein, bánh socola cam, phi lê gà nướng cùng xà lách, rau mùi trộn.
Bữa trưa: Đồ ăn được cung cấp ở canteen Man City
Bữa tối: Cà ri Thái Lan, bít tết, rau củ chiên và chimichurri (một món ăn Mexico).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Nhận định Brighton vs M.U, 22h00 ngày 19/8 Nhận định Brighton vs M.U, 22h00 ngày 19/8

    BongdaPlus cập nhật tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định trận đấu Brighton vs M.U tại vòng 2 Ngoại hạng Anh vào 22h00 ngày 19/8.

  • 'Đồ bỏ' David Luiz lại gặp thời 'Đồ bỏ' David Luiz lại gặp thời

    David Luiz đã bị Chelsea “xếp xó” dưới thời Antonio Conte. Bây giờ, không chỉ khôi phục chỗ đứng, trung vệ người Brazil còn được hứa hẹn sẽ giữ vai trò quan trọng ở Chelsea dưới thời Maurizio Sarri. Rõ ràng: khác biệt chỉ nằm ở cách dùng người của HLV trưởng.

  • Nhận định Man Ctiy vs Huddersfield, 19h30 ngày 19/8 Nhận định Man Ctiy vs Huddersfield, 19h30 ngày 19/8

    BongdaPlus cập nhật tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định trận đấu Man City vs Huddersfield tại vòng 2 Ngoại hạng Anh vào 19h30 ngày 19/8.

  • Cech ức chế vì bị CLB cũ của Leno chế giễu Cech ức chế vì bị CLB cũ của Leno chế giễu

    Thủ thành Petr Cech của Arsenal cảm thấy rất khó chịu và bị tổn thương khi CLB Bayer Leverkusen chế giễu màn trình diễn của anh trong trận thua Man City tại vòng 1 Ngoại hạng Anh 2018/19.

  • HLV Sarri sắp có hẳn khu vực hút thuốc ở Chelsea HLV Sarri sắp có hẳn khu vực hút thuốc ở Chelsea

    Để chiều lòng tân HLV Maurizio Sarri, BLĐ Chelsea đang có kế hoạch thiết kế một khu vực dành riêng cho ông hút thuốc ở sân Stamford Bridge.

  • Man City: Cánh trái biến ảo với Benjamin Mendy Man City: Cánh trái biến ảo với Benjamin Mendy

    Chỉ với Benjamin Mendy, Man City có một hậu vệ trái, một tiền vệ trái, và một tiền vệ trung tâm lệch trái xuất sắc. Nếu có thể thi đấu thường xuyên, Mendy sẽ góp thêm một vũ khí uy lực mới cho kho vũ khí vốn đã rất chất lượng và đa dạng của các nhà đương kim vô địch Premier League.

  • Man City: Từ Ngoại hạng Anh, ngẫm Champions League Man City: Từ Ngoại hạng Anh, ngẫm Champions League

    Có hai điều khiến Pep Guardiola bực bội khi Man City thắng 2-0 trên sân Arsenal ở vòng đấu khai mạc Premier League 2018/19.

  • Alisson, chân chuyền trong khung gỗ của Liverpool Alisson, chân chuyền trong khung gỗ của Liverpool

    Bên cạnh màn ra mắt ấn tượng của tân binh Naby Keita thì trận đấu với West Ham cũng là cơ hội để Liverpool trình làng thủ thành Alisson; bản hợp đồng đắt giá nhất của họ trong mùa Hè này (65 triệu bảng).

  • Kết thúc vòng 1 Ngoại hạng Anh: Cầu thủ nào đang tỏa sáng nhất? Kết thúc vòng 1 Ngoại hạng Anh: Cầu thủ nào đang tỏa sáng nhất?

    Trở lại trên các kênh K+ với trọn vẹn 10 trận/vòng, Ngoại hạng Anh vẫn chứng tỏ sức hút mãnh liệt của mình với màn “nổ súng” như vũ bão của các chân sút sáng giá. Cùng chấm điểm các cầu thủ đang có phong độ xuất sắc sau vòng đấu đầu tiên.

  • Arsenal thua, nhưng đừng mất niềm tin với Emery Arsenal thua, nhưng đừng mất niềm tin với Emery

    “Bình mới rượu cũ”, thay HLV và có một loạt cầu thủ mới, nhưng Arsenal dường như không khác là bao so với những ngày cuối triều đại Arsene Wenger? Dù vậy, đừng vội mất niềm tin với họ, sau trận thua 0-2 trước nhà ĐKVĐ Man City.

  • Van der Sar chạy đua vào ghế GĐTT tại M.U Van der Sar chạy đua vào ghế GĐTT tại M.U

    M.U đang tính tái cơ cấu CLB khi bổ nhiệm giám đốc thể thao đầu tiên trong lịch sử. Cuộc chạy đua vào chiếc ghế này đang trở nên nóng bỏng với những ứng cử viên như Edwin van der Sar hay Monchi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x