Nhược tiểu là nút thắt ở cuộc đua vô địch giữa Liverpool và Man City

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:43 ngày 17-02-2019
Liverpool cùng Man City đang ganh đua ác liệt trong cuộc đua tới ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa 2018/19. Vậy đâu là chìa khóa quyết định vận mệnh của màn so tài kịch tính này? Đó là các CLB nhược tiểu.
Nhược tiểu là nút thắt ở cuộc đua vô địch giữa Liverpool và Man City
Nghe tưởng chẳng có gì liên quan đến nhau nhưng thực ra lại liên quan không tưởng. Khi các cuộc chạm trán trực tiếp đã xong xuôi (Man City hòa Liverpool 0-0 ở lượt đi và hạ đối thủ 2-1 ở lượt về) thì những trận đấu với các đối thủ chiếu dưới sẽ mang tính then chốt. Truyền thông Anh dùng cụm từ "low block" để miêu tả cho thử thách mà Man City cùng Liverpool phải đối mặt. Nghe có vẻ hại não song không khó để thấu hiểu.

Theo đó, một đội bóng chơi theo kiểu "low block" thường có ít khát vọng leo lên vị trí cao hơn, đúng kiểu an phận thủ thường. Hay nói cách khác, họ thi đấu theo phong cách lùi sâu, đổ bê tông để đạt được mục đích của riêng mình. Đây là điều hoàn toàn tự nhiên khi một đội bóng yếu phải đối đầu với đối thủ mạnh. Lối chơi này thường vấp phải nhiều chỉ trích vì chiến thuật chẳng có gì đặc sắc. Tuy nhiên, không hề dễ dàng chút nào nếu muốn đánh bại những đội bóng như vậy.

Các câu hỏi về khả năng phá vỡ hàng thủ lùi sâu của Liverpool đã được nhiều chuyên gia đặt ra sau trận hòa 1-1 của họ trước Leicester ở Premier League. Tại màn so tài này, The Kop áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng trong suốt hiệp 2 nhưng không thể thêm lần nữa xuyên thủng mành lưới của nhà cựu vương nước Anh. Thực tế, ở mùa giải này, đoàn quân của HLV Juergen Klopp thi đấu tốt trước các CLB chơi kiểu tử thủ. Dù vậy, vẫn còn đó các bài học xương máu cho "Lữ đoàn đỏ" trong quá khứ - thời điểm họ cũng từng là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Mùa 2008/09, khi Liverpool về nhì ở Ngoại hạng Anh, họ đã giành 12 điểm từ 4 trận gặp Man United và Chelsea, những CLB lần lượt vô địch và xếp thứ 3 chung cuộc. Thế nhưng, The Kop lại trải qua tới 5 trận hòa không bàn thắng trước các nhược tiểu gồm Fulham, West Ham, Aston Villa và 2 trận trước Stoke. Sang đến mùa 2013/14, thất bại trong việc phá vỡ lối chơi đổ bê tông tiếp tục khiến Liverpool phải trả giá đắt. Cái trượt chân tai hại của Steven Gerrard trước Chelsea sẽ được nhớ đến mãi song quan trọng hơn cả, Liverpool đã không thể xô đổ chiếc xe buýt đồ sộ mà Jose Mourinho dựng lên trong hiệp 2.

Liverpool gặp khó trong việc phá vỡ hàng thủ Leicester
Liverpool gặp khó trong việc phá vỡ hàng thủ Leicester

Mùa này, Liverpool đã chơi tốt hơn trước các đội bóng có hàng thủ lùi sâu nhưng nhược điểm này chưa hoàn toàn bị loại bỏ. Cụ thể, hai chiến thắng với cùng tỷ số 1-0 trước Brighton đã chứng minh điều này. Ở lượt đi tại Anfield, Liverpool ghi bàn vào thời điểm 4 cầu thủ của họ vây quanh Yves Bissouma, khi Brighton cố gắng triển khai bóng từ hàng thủ, qua đó tạo điều kiện cho The Kop nhanh chóng cướp được bóng rồi dọn cỗ để Mohamed Salah lập công. Tuy nhiên, pressing theo cách này không phải lúc nào cũng khả thi bởi những CLB như Brighton thường dùng bóng dài tấn công.

Ở trận tái đấu trên sân của Brighton, Liverpool cũng ghi 1 bàn và đó là pha sút phạt đền thành công của Salah. Dù vậy, không đội bóng nào có thể mãi trông mong vào penalty trước các đối thủ chơi kiểu tử thủ. Trong tình cảnh ngặt nghèo như vậy, các tình huống cố định sẽ mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bằng cách tận dụng tốt điều này, Liverpool đã ngược dòng hạ Burnley 3-1 hay vùi dập Newcastle của Rafa Benitez 4 bàn không gỡ khi Dejan Lovren khai thông bế tắc từ một tình huống cố định.

Trong khi đó, mùa này, Man City xé lưới các đội bóng chơi lùi sâu từ các tình huống cố định nhiều hơn chúng ta tưởng tượng. Trung vệ Aymeric Laporte từng đánh đầu gỡ hòa cho Man xanh trước Wolves và mở tỷ số trước Everton hôm 6/2 vừa qua. Nhìn chung, Man City thường dễ dàng hơn trong việc khoan phá các hàng thủ chơi thấp. Hệ thống chiến thuật của Pep Guardiola đa dạng, trải đều sang 2 bên cánh, giúp Man City liên tục chuyển đổi lối chơi giữa các cánh, buộc đối thủ phải oằn mình bao quát mặt sân. Thêm nữa, điều quan trọng là lối chơi này khiến Man xanh dễ dàng kéo dãn hàng thủ đối phương để tạo ra nhiều khoảng trống cho các cầu thủ tấn công khác khai thác.

Man City rất biết cách xuyên thủng hàng thủ dày đặc của đối phương
Man City rất biết cách xuyên thủng hàng thủ dày đặc của đối phương

Một yếu tố quan trọng khi cố gắng phá vỡ hàng thủ lùi sâu không phải dùng các quả câu bóng bổng vào trong khu cấm địa. Một vài đội bóng ở Ngoại hạng Anh có mẫu tiền đạo ưa thích loại hình này như Olivier Giroud (Chelsea) hay Fernando Llorente (Tottenham). Tuy nhiên, cả Liverpool và Man City đều có phương án tiếp cận khác ấn tượng hơn. Liverpool rất giỏi trong việc thực hiện các pha đi bóng xộc vào nách vòng cấm địa đối phương và tung ra các đường chuyền ngang. 

Man City chuyên ghi kiểu bàn thắng đặc biệt, đó là một đường kiến tạo thấp tới cột dọc xa hay một cú chạm bóng cho Sergio Aguero hoặc cầu thủ chạy cánh bên phía đối diện. Đoàn quân của Guardiola từng dồn nhiều sức chơi bóng ở giữa sân nhưng giờ ông đã yêu cầu các học trò đá cánh nhiều hơn. Trong khi đó, Liverpool có cách tiếp cận thô sơ hơn khi Andrew Robertson và Trent Alexander-Arnold sở hữu khả năng chồng cánh tuyệt vời. Chưa hết, cặp đôi này còn chuyển đổi lối chơi tốt, như những gì chúng ta đã thấy ở bàn gỡ của Liverpool tại Etihad hôm 3/1. Nhìn chung, Liverpool không có khả năng phá vỡ hàng thủ lùi sâu của đối phương hiệu quả như Man City.

Tóm lại, cả Liverpool và Man City đều chơi tốt trước những đối thủ chơi với chiến thuật đổ bê tông mùa này. Trong phần còn lại của Premier League 2018/19, hai đội bóng sẽ tiếp tục phải chạm trán không ít cái tên khó nhằn và một trận hòa có lẽ chẳng khác nào án tử. Dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng các CLB nhược tiểu sẽ có tiếng nói nhất định ở cuộc đua tới ngôi vương bóng đá xứ sương mù.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Arsenal & gánh nặng mang tên Oezil Arsenal & gánh nặng mang tên Oezil

    Arsenal đang phải nai lưng trả mức lương 350.000 bảng/tuần cho một cầu thủ mà HLV Unai Emery đã tỏ rõ quan điểm là sẽ không dùng: Mesut Oezil. Câu chuyện điên rồ cho thấy Arsenal đã lụn bại cả trong lẫn ngoài phạm vi chuyên môn, từ thời Arsene Wenger.

  • Mẫu tiền đạo cắm thực thụ sắp 'tuyệt chủng'? Mẫu tiền đạo cắm thực thụ sắp 'tuyệt chủng'?

    10 năm trước, mọi đội bóng hàng đầu châu Âu đều muốn sở hữu một tiền đạo cắm cỡ như Luca Toni, Miroslav Klose hay Didier Drogba: thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm, to khỏe, chơi đầu tốt và làm tường tốt. Nhưng đến thời điểm hiện tại, những truyền nhân của họ ngày càng hiếm hoi. Phải chăng, thời của các “sát thủ” vòng cấm đã hết?

  • Chelsea sẽ ra sao ngày sau? Chelsea sẽ ra sao ngày sau?

    Chelsea có thể thắng M.U, đơn giản chỉ vì... tại sao không? Vấn đề là sẽ chẳng ai nhớ đến một kết quả như thế. Đây chỉ mới là vòng 5 Cúp FA - vòng đấu để các đội tranh suất vào tứ kết. Chiến thắng, trước mắt, sẽ chẳng giải quyết điều gì đáng kể. Ngược lại, Chelsea mà thua thì càng dễ đoán số phận của HLV Maurizio Sarri.

  • Bão chưa tan ở Stamford Bridge Chelsea: Bão chưa tan ở Stamford Bridge

    Trước thềm trận gặp M.U vào đêm mai, Chelsea đã có một chiến thắng kịp thời khi đánh bại Malmo 2-1 tại lượt đi vòng 1/16 Europa League. Chiến công nhỏ bé ấy phần nào xua bớt áp lực nơi HLV Maurizio Sarri. Nhưng nó không thể che lấp được thực tế rằng, cơn bão khủng hoảng vẫn vần vũ trên bầu trời Stamford Bridge.

  • Cardiff tìm cách 'bùng' tiền phí chuyển nhượng Sala Cardiff tìm cách 'bùng' tiền phí chuyển nhượng Sala

    Cardiff đã liên hệ với các CLB khác ở Ngoại hạng Anh để xin lời khuyên về việc liệu họ có phải thanh toán khoản tiền 15 triệu bảng cho Nantes khi mua tiền đạo Emiliano Sala hay không.

  • MU sẵn sàng đẩy Lukaku, dành tiền mua Icardi hoặc Dybala MU sẵn sàng đẩy Lukaku, dành tiền mua Icardi hoặc Dybala

    Từ chỗ là tiền đạo cắm không thể thay thế tại M.U, Romelu Lukaku đã mất suất đá chính và giờ đối diện nguy cơ bị bán. Nếu đẩy được Lukaku, Quỷ đỏ sẽ có tiền để chiêu mộ Mauro Icardi hoặc Paulo Dybala.

  • HLV Guardiola kinh ngạc trước màn trình diễn của David Silva HLV Guardiola kinh ngạc trước màn trình diễn của David Silva

    Tuy không để lại dấu giày ở bàn thắng nào trong trận Man City đại thắng Newport County 4-1 vào đêm qua (vòng 5 cúp FA), tiền vệ David Silva bên phía The Citizens vẫn được HLV Pep Guardiola hết lời khen ngợi.

  • Soi kèo ngày 17/2: Chờ 'mưa gôn' ở Empoli và Valencia Soi kèo ngày 17/2: Chờ 'mưa gôn' ở Empoli và Valencia

    Hai trận đấu ở Empoli và Valencia là những địa chỉ không thể bỏ qua của NHM yêu thích môn đếm bàn thắng trong loạt trận hôm nay. Các cặp đấu Empoli - Sassuolo và Valencia - Espanyol đều hứa hẹn sẽ xuất hiện mưa gôn.

  • Thua PSG, M.U quyết tâm săn Milan Skriniar Thua PSG, M.U quyết tâm săn Milan Skriniar

    Sau trận thua trước PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, M.U muốn có được trung vệ chất lượng để cải thiện hàng phòng ngự. Milan Skriniar là mục tiêu số một mà Quỷ đỏ theo đuổi.

  • Lukaku - Từ 'không thể đụng đến' tới chuyên gia dự bị Lukaku - Từ 'không thể đụng đến' tới chuyên gia dự bị

    Kể từ khi HLV Ole Gunnar Solskjaer thế chỗ người tiền nhiệm Jose Mourinho ở Man United, tiền đạo Romelu Lukaku đã không còn được ra sân thường xuyên như trước.

  • Tại sao fan M.U yêu mến Tahith Chong? Tại sao fan M.U yêu mến Tahith Chong?

    Trong bối cảnh Anthony Martial không thể góp mặt trong trận đấu tới giữa Man United và Chelsea ở cúp FA, rất nhiều fan Quỷ đỏ đang kêu gọi HLV Ole Gunnar Solskjaer nên để Tahith Chong thay thế ngôi sao người Pháp. Vậy tại sao Chong lại được fan M.U yêu mến đến vậy?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x