Chuyển tới M.U với mức phí kỷ lục cho một cầu thủ dưới 20 tuổi, Anthony Martial nhận được kỳ vọng rất nhiều của NHM. Tuy nhiên, điều mà tiền đạo 19 tuổi cần nhất lúc này là thời gian cùng sự kiên nhẫn của giới mộ điệu.
Cuộc sống của Anthony Martial sẽ bị soi dưới ống kính hiển vi kể từ thời điểm anh quyết định chia tay Monaco để ký vào bản hợp đồng 36 triệu bảng gia nhập M.U. Số tiền chuyển nhượng này biến Martial trở thành cầu thủ dưới 20 tuổi đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới.
Chuyển tới một đội bóng lớn như M.U là cơ hội tuyệt vời phát triển và khẳng định tài năng, nhưng mặt khác nó cũng cướp lấy đi nhịp sống bình thường của bất kỳ cầu thủ trẻ nào. Martial buộc phải thích nghi trong sự soi mói của giới truyền thông và tính thiếu kiên nhẫn của giới mộ điệu, không chỉ là ở Manchester, ở Anh mà là trên toàn thế giới.
Quỷ đỏ thành Manchester đang cần một cầu thủ tấn công giúp đội bóng linh hoạt hơn. Martial trước mắt có thể tạm đáp ứng được yêu cầu đó nhờ lối chơi cơ động và rất tốc độ. Nhưng hãy nhớ, chính HLV Louis van Gaal phải thốt lên rằng cái giá đổi lấy tài năng của Martial ở thời điểm này là quá vô lý. Lý do M.U quyết định phá két để mang về cầu thủ 19 tuổi này là bởi họ nhìn thấy thành công của anh trong... tương lai.
Martial sẽ phải nỗ lực rất nhiều để hòa nhập được với môi trường bóng đá Anh
Vậy nên, sẽ không quá bất ngờ nếu Martial không ra sân hàng tuần ở mùa giải năm nay. Anh sẽ được dành cho 6 tháng hay thậm chí 1 năm để thích nghi với cuộc sống mới, đội bóng mới. Nhiệm vụ tối quan trọng lúc này là hòa nhập với môi trường mới thay vì phải đặt ra chỉ tiêu ghi bao nhiều bàn cho xứng với giá trị.
Martial không phải là cầu thủ trẻ đầu tiên được đưa vào bệ phóng phóng lên sân khấu lớn chỉ sau một đêm, nhưng khi ông thầy ở ĐT Pháp Didier Deschamps mô tả việc cầu thủ này chuyển tới M.U là "đến một thiên hà khác", phải nhắc rằng Martial đã bắt đầu cuộc du hành đó mà chưa được huấn luyện kỹ càng. Những thách thức với Martial ở Manchester sẽ là rất lớn, tiền đạo trẻ này cần nhiều sự hỗ trợ, thông cảm và kiên nhẫn.
VIDEO: 6 điều bạn chưa từng biết về Anthony Martial
Cần lắm những sự sẻ chia giúp đỡ
Có 2 người đặc biệt có thể giúp đỡ Martial tại M.U lúc này. Đầu tiên là tiền vệ Morgan Schneiderlin, người đàn anh đồng hương. Cựu cầu thủ Southampton với kinh nghiệm chinh chiến tại giải Ngoại hạng Anh chắc chắc sẽ có nhiều điều để chỉ bảo đàn em. Một người đặc biệt không kém là đội trưởng Wayne Rooney. Ngoài tư cách là đội trưởng, thủ lĩnh tinh thần của đội bóng, Rooney sẽ là đối tác với "số 9" mới của sân Old Trafford. Không những thế, Martial cũng đang đi trên lộ trình mà Rooney từng đi khi anh chuyển từ Everton sang M.U thời điểm mới bước sang tuổi 20.
Martial được truyền thông tung hô, so sánh là một Thierry Henry mới của bóng đá Pháp sau những gì anh đã thể hiện trong màu áo Lyon và Monaco. Nhưng những so sánh này có phần bất cập, dù họ có phong cách thi đấu khá giống nhau. Ở thời điểm hiện tại, những ví von này không công bằng với cá nhân Martial.
Henry có mặt tại giải Ngoại hạng Anh với một vị thế và hoàn cảnh hoàn toàn khác. Anh ấy tới Arsenal vài ngày trước sinh nhật lần thứ 22 và nhanh chóng khẳng định được tài năng với 26 bàn thắng ngay mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, Henry trước đó đã có vài năm thi đấu tại Ligue 1, từng được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Pháp và là nhà VĐTG cũng như đã học được những bài học về thất bại khi khoác áo Juventus.
Martial liệu có đi lại con đường thành công của bậc đàn anh Thiery Henry?
Không lâu sau khi ăn mừng chiến thắng ở trận chung kết World Cup 1998 trên sân nhà, Henry cũng bị đẩy trở lại đội U21 Pháp. Vào lúc bằng tuổi Martial, Henry đã chứng kiến nhiều chuyện đủ để đưa ra tuyên bố: "Trong một năm, tôi đã già đi 10 tuổi".
Martial chuyển tới M.U khi chưa có nhiều kinh nghiệm, phải tự thận vận động tại một môi trường hoàn toàn mới lạ. Trong khi Henry là tài năng trẻ được bao bọc bởi HLV Arsene Wenger. Henry có nhiều đồng đội người Pháp đều là trụ cột ở Arsenal như Patrick Vieira, Emmanuel Petit và Gilles Grimandi. Những đồng đội của Henry trên hàng công lúc bấy giờ cũng là ước mơ với các tiền đạo trẻ, đó là Dennis Bergkamp, Kanu, Davor Suker hay Marc Overmars.
Áp lực đối với Martial là rất lớn từ khi anh chưa bước ra sân và nên nhớ rằng, tiền đạo này còn chưa nói được tiếng Anh. Không những thế, việc hàng công M.U chưa có bàn thắng nào tại Premier League mùa này cũng khiến những kỳ vọng của NHM dành cho Martial cũng theo đó lớn lên rất nhiều. Điều quan trọng lúc này là BHL đội bóng tạo ra được môi trường để Martial phát triển như hỗ trợ nhiều, tạo ít áp lực, đó có lẽ là cách thiết thực nhất.
Trong danh sách những cầu thủ trẻ đắt giá nhất hành tinh, có khá nhiều tấm gương để Martial học hỏi và noi theo như đàn anh Wayne Rooney tại M.U, như Sergio Aguero - chân sút số 1 của Man City hay Sergio Ramos - thủ lĩnh nơi hàng thủ của Real Madrid. Thậm chí như Antonio Cassano hay Javier Saviola, dù không thể vươn tới tầm cao nhưng cũng để lại được dấu ấn ở làng bóng đá thế giới.
Thông tin cơ bản về Martial
Ngày tháng năm sinh: 5/12/1995 Nơi sinh: Massy, Paris, Pháp Các CLB trong sự nghiệp:
Tổng số trận trong sự nghiệp: 63 trận, 13 bàn thắng
Phí chuyển nhượng ban đầu của Martial là 36 triệu bảng, nhưng còn nhiều điều khoản phụ kèm theo và nếu Martial thực hiện được hết, số tiền có thể lên tới 57,6 triệu bảng. Cụ thể Monaco sẽ nhận thêm:
- 7,2 triệu bảng nếu Martial ghi 25 bàn thắng trong 4 năm tới - 7,2 triệu bảng nếu Martial đạt con số 25 trận khoác áo ĐT Pháp (hiện tại đã được 2 trận) - 7,2 triệu bảng nếu Martial giành danh hiệu Quả bóng Vàng
Trước trận đấu giữa M.U và Liverpool ở vòng 5 giải Ngoại hạng Anh vào ngày mai (12/9), cựu tiền đạo Michael Owen đã chọn ra đội hình tối ưu với sự kết hợp của 2 CLB này.
Trong buổi trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Hà Lan, HLV Louis van Gaal thừa nhận ông không thể nghe được giọng phát âm tiếng Anh của Wayne Rooney.
Từng phải đối đầu với nhiều cầu thủ có cá tính mạnh và trái chiều tại M.U, song Sir Alex Ferguson luôn thể hiện mình là ông chủ tại Old Trafford bằng những quyết định rất quyết đoán và cứng rắn.
Cánh phải vốn là điểm yếu nhất trong hệ thống tấn công của Man City. Nhưng với sự có mặt của Kevin de Bruyne, khu vực này lại hóa thành điểm mạnh. Bản hợp đồng 55 triệu bảng Hè vừa qua còn mang tới nhiều hơn là một cầu thủ chạy cánh đơn thuần.
Man United - Liverpool vốn là cặp đấu nhiều duyên nợ bậc nhất bóng đá Anh. Họ đại diện cho những quyền lực lớn nhất trên sân cỏ xứ sương mù trong quá khứ. Thế nhưng, danh tiếng của trận đại chiến này đang bị hủy hoại bởi sự sa sút của họ trên nhiều phương diện, đặc biệt ở năng lực tấn công.
Sự khắc nghiệt mà HLV Louis van Gaal đang tạo ra tại Old Trafford nhằm ép M.U vào khuôn đang khiến ông phải nhận rất nhiều chỉ trích từ các học trò. Nhưng liệu điều này có thực sự là khủng hoảng về cách tiếp cận, hay chỉ là một phản ứng bình thường về mặt tâm lý của các cầu thủ?
Chuyên gia Mark Lawrenson của BBC trổ tài dự đoán kết quả các trận đấu thuộc vòng 5 Ngoại hạng Anh. Theo đó, ông dự đoán Chelsea, Man City và Arsenal sẽ bỏ túi 3 điểm còn trận cầu tâm điểm M.U - Liverpool có kết quả hòa.
Phòng thay đồ của M.U đang có những làn sóng ngầm phản đối HLV Louis van Gaal, chiến lược gia người Hà Lan được cho là đã áp dụng những quy định khắt khe và vô lý tại Old Trafford.
Những năm gần đây, lội ngược dòng trở thành khái niệm xa xỉ trong các trận đại chiến Man United - Liverpool. Cả 5 cuộc đối đầu gần nhất giữa họ tại Premier League, đội mở tỷ số đều giành chiến thắng chung cuộc. Không những thế, kẻ bị thủng lưới trước không ít lần kết thúc trận đấu chỉ với 10 người trên sân.
Khi Man City chấp nhận hứng chịu chỉ trích, chi tới 49 triệu bảng mua Raheem Sterling, họ không đơn thuần chỉ mua về một tân binh đắt giá. Thứ Man xanh cần là nguồn năng lượng mới, để cải thiện sức tấn công từ cánh trái và xa hơn là giúp đội bóng “nâng cánh” bay cao trên con đường chinh phục.
Ngay trước thềm trận làm khách Crystal Palace đêm mai tại vòng 5 Premier League 2015/16, Man City đã đón tin vui khi tiền vệ Fernando bình phục chấn thương háng.
Chơi với đội hình B, U23 Việt Nam đã để thua 0-3 trước U23 Uzbekistan. Với kết quả này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp U23 Iraq ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn